Báo Na Uy: NATO ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga

Báo Na Uy: NATO ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga

Thứ 3, 01/11/2016 | 15:32
0
Quyết định tăng thêm quân ở Đông Âu cho thấy khối Liên minh NATO đang chuẩn bị cho cuộc leo thang quy mô lớn của lực lượng vũ trang ở châu Âu kể từ thời Chiến tranh Lạnh, báo Na Uy Steigan nhận định.

Các thành viên NATO định triển khai ở gần biên giới Nga khoảng 4.000 binh sĩ, và khi cần, sẽ kết hợp với lực lượng phản ứng nhanh với 40.000 quân, tác giả bài báo viết.

Các nhóm quân hỗ trợ từ Pháp, Đan Mạch và Anh được điều tới Estonia 800 lính và được trang bị đầy đủ thiết bị quân sự. Ngoài ra, lần đầu tiên kể từ sau sụp đổ của chế độ Quốc xã, Đức cũng cam kết gửi quân đến vùng biên giới với Nga.

Đồng thời, 330 lính từ Mỹ được quyết định điều động đến Na Uy, nước chưa từng tham gia vào những sự kiện tương tự, thậm chí cả trong những thời điểm căng thẳng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh, tờ báo nhấn mạnh.

Lãnh đạo của NATO nhiều lần nói rằng "một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh đều sẽ được coi là cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên NATO."

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ "tấn công" ở đây là như thế nào. Bài báo nhận định, không có tín hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với một quốc gia láng giềng. Kết quả của "các biện pháp phòng thủ" biến thành một sự leo thang mạnh đơn phương từ NATO, tác giả bài viết cho biết.

Quân sự - Báo Na Uy: NATO ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga

Theo báo Na Uy, các thành viên NATO định triển khai ở gần biên giới Nga khoảng 4.000 binh sĩ. 

Hãng tin CNN tuần trước vừa đăng bài viết cho rằng, với việc Mỹ và Nga đang tham gia vào điều mà một số người gọi là cuộc Chiến tranh Lạnh mới, khoảng 900 binh sĩ Mỹ sẽ chuẩn bị đối mặt với mặt trận nguy hiểm nhất.

Mỹ và NATO đã khẳng định trong tuần trước rằng Mỹ sẽ dẫn đầu một tiểu đoàn đa quốc gia ở Đông Bắc Ba Lan bắt đầu vào tháng 4/2017, một vị trí chiến lược quan trọng có thể sẽ đặt họ ở trung tâm của các cuộc đối đầu với nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang giữa NATO và Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ash Carter phát biểu với các phóng viên hôm 26/10 rằng ̣lính Mỹ sẽ có trụ sở tại thị trấn Orzysz, Ba Lan mà theo các nhà phân tích quân sự, thị trấn đó chỉ cách vài km từ mục tiêu mà Nga có khả năng thực hiện cuộc tấn công chống lại NATO.

Ông Carter đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels. Ông đã gọi đơn vị này là "lực lượng đặc nhiệm sẵn sàng chiến đấu".

Nga lập tức chỉ trích động thái trên của Mỹ.

Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko, đã gọi việc triển khai này là "kế hoạch xây dựng quân sự để đối đầu trong những khu vực dọc biên giới Nga" và đe dọa trả đũa.

"Các nước NATO hiểu rằng những hành động này sẽ không thể không dẫn đến sự đáp trả từ phía chúng tôi", ông cho biết.

Hơn một nửa người Nga lo sợ chiến tranh thế giới thứ ba

Sự căng thẳng trong mối quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khiến nhiều người dân Nga lo ngại.

Theo số liệu từ cuộc thăm dò do Levada-Center thực hiện, gần một nửa người Nga lo sự can thiệp của Nga vào cuộc xung đột ở Syria có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba.

Nga, một đồng minh quan trọng của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, đã tiến hành nhiều cuộc ném bom vào Syria kể từ tháng 9/2015.

Theo cuộc thăm dò, 48% người Nga nói rằng họ sợ “những căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây có thể phát triển thành cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, trong khi đó 42% người nói họ không quan tâm đến kịch bản này.

Những cuộc không kích của Nga vào Syria đã ảnh hưởng tiêu cực tới vị thế, hình ảnh của nước này trên thế giới, 32% người cho biết như vậy.

Tuy nhiên, 52% người Nga nói rằng họ ủng hộ cho những cuộc không kích của Nga, trong khi đó 26% nói họ phản đối.

Trả lời cho câu hỏi về việc Nga có nên tiếp tục “can thiệp vào những điều đang diễn ra ở Syria” hay không, 49% người nói rằng là nên và chỉ có 28% nói không nên.

35% số người được hỏi tin rằng, Nga và phương Tây sẽ có thể tìm thấy tiếng nói chung trong việc giải quyết tình hình ở Syria. 39% người được hỏi cho rằng: Điều này sẽ không thể đạt được.

Mỹ Anh

 

 

Putin cần làm gì trước cáo buộc Nga muốn 'thống trị' thế giới?

Thứ 2, 31/10/2016 | 21:45
Phương Tây liên tục cáo buộc mọi căng thẳng đang diễn ra trên thế giới đều do tham vọng trỗi dậy của Nga mà đứng sau là Tổng thống Putin gây ra.

Báo Nga tố ngược bà Clinton ủng hộ Mỹ can thiệp bầu cử ở nước ngoài

Thứ 2, 31/10/2016 | 09:50
Từng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là hành động không thể chấp nhận, tuy nhiên phát ngôn từ 10 năm trước lại khiến bà Hillary Clinton "há miệng mắc quai".

Syria: T-90 Nga đến Aleppo đối chọi chiến dịch của 16.000 phiến quân

Thứ 3, 01/11/2016 | 10:51
Để chống trả lại các cuộc tấn công của phiến quân vào khu tây Aleppo, quân đội Syria đã triển khai các binh sĩ tinh nhuệ nhất cùng các chiến xa hạng nặng.

Putin cần làm gì trước cáo buộc Nga muốn 'thống trị' thế giới?

Thứ 2, 31/10/2016 | 21:45
Phương Tây liên tục cáo buộc mọi căng thẳng đang diễn ra trên thế giới đều do tham vọng trỗi dậy của Nga mà đứng sau là Tổng thống Putin gây ra.

Báo Nga tố ngược bà Clinton ủng hộ Mỹ can thiệp bầu cử ở nước ngoài

Thứ 2, 31/10/2016 | 09:50
Từng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là hành động không thể chấp nhận, tuy nhiên phát ngôn từ 10 năm trước lại khiến bà Hillary Clinton "há miệng mắc quai".

Syria: T-90 Nga đến Aleppo đối chọi chiến dịch của 16.000 phiến quân

Thứ 3, 01/11/2016 | 10:51
Để chống trả lại các cuộc tấn công của phiến quân vào khu tây Aleppo, quân đội Syria đã triển khai các binh sĩ tinh nhuệ nhất cùng các chiến xa hạng nặng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.