Bão số 1 cách mũi Cà Mau 250km, tàu đánh cá đã vào nơi tránh bão an toàn

Bão số 1 cách mũi Cà Mau 250km, tàu đánh cá đã vào nơi tránh bão an toàn

Thứ 5, 03/01/2019 | 21:23
0
16h ngày 3/1, bão số 1 cách mũi Cà Mau 250 km về phía nam, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão tăng vận tốc lên 15-20 km/h.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16h ngày 3/1, vị trí tâm bão ở khoảng 6,2 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 250km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 100,5 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Tin nhanh - Bão số 1 cách mũi Cà Mau 250km, tàu đánh cá đã vào nơi tránh bão an toàn

Vị trí và đường đi của cơn bão số 1.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 106,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận trong đêm 3/1 và sáng 4/1 còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cứu sống 10 ngư dân bị chìm tàu do bị sóng lớn đánh chìm

Theo báo Lao động, đến 5h ngày 3/1, bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiến Giang phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm cho 27.845 tàu/166.625 người tránh trú bão số 1.

Tin nhanh - Bão số 1 cách mũi Cà Mau 250km, tàu đánh cá đã vào nơi tránh bão an toàn (Hình 2).

Đến chiều 3/1, 27.845 tàu/166.625 người tránh trú bão số 1 an toàn.

Theo Báo cáo số 06/BC-CQTT ngày 3/1/2019 của bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiến Giang: Trong số 27.845 tàu/166.625 người được hướng dẫn tránh, trú bão số 1, có 2.640 tàu/18.157 người, các phương tiện đã nắm được thông tin về bão và đang di chuyển vòng tránh. Neo đậu tại bến và hoạt động khu vực khác: 25.205 tàu/148.468 người.

Về các tàu thuyền vào trú tránh tại MalaysiaIndonesia, bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Có 21 tàu/176 người vào trú tránh tại vùng biển Malaysia. Trong đó, Bình Định: 14 tàu/105 người, Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 tàu/30 người, Bạc Liêu: 4 tàu/41 người. Có 13 tàu với 92 người (của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã vào Indonesia trú tránh.

Đối với đoàn 12 tàu/75 người bị mất  tín hiệu, hiện nay đã khôi phục được liên lạc và đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. 4 tàu/31 người đang thả trôi ở vùng biển Indonesia (tọa độ 05030 Vĩ Bắc - 109010 Kinh đông), hiện vẫn giữ liên lạc.

Về các tàu bị chìm: Tàu cá BV92356TS/10 thuyền viên thuộc đoàn ghe của ông Trần Ngọc Phương, bị sóng đánh chìm được 9 tàu cá đi cùng cứu vớt thành viên an toàn và lai dắt tàu bị chìm vào bờ; tàu BV4308TS/8 thuyền viên bị sóng đánh chìm, tàu BV5075TS cứu được các thuyền viên nhưng không cứu được tàu.

Theo baotintuc.vn, văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, vào khoảng 5h ngày 3/1, tàu vỏ thép BĐ 99047 TS, công suất 823CV, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Công Đồng, trú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm chủ, ông Nguyễn Quốc Đạt làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Nam đường phân định Việt Nam - Indonesia khoảng 50 hải lý, thì tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Nhận được tín hiệu tàu gặp nạn, văn phòng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cứu nạn tàu cá BĐ 99047 TS; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND huyện Hoài Nhơn cùng gia đình chủ tàu duy trì liên lạc, huy động các tàu trong tổ đội hỗ trợ cứu tàu gặp nạn.

Phong Linh (tổng hợp)

 

Dự báo thời tiết 4/1: Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ và Tây Nam Bộ mưa dông do ảnh hưởng bão số 1

Thứ 5, 03/01/2019 | 19:51
Dự báo thời tiết 4/1, các tỉnh miền Bắc có mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm, trời vẫn rét đậm. Các tỉnh khu vực Trung Bộ, Tây Nam Bộ do ảnh hưởng bão số 1 nên có mưa dông diện rộng.

Bão số 1 mạnh thêm gió giật cấp 11, khẩn trương ứng phó bão

Thứ 5, 03/01/2019 | 07:19
Sáng nay (3/1), vị trí tâm bão cách mũi Cà Mau 230km về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo 290km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.