Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái

Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái

Thứ 7, 04/11/2017 | 15:10
0
Sau khi gây ra nhiều thiệt hại ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định... bão số 12 tiếp tục di chuyển đến khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Bão đến đâu mái nhà tốc, cây đổ, nhiều học sinh nghỉ học khẩn cấp.

Trưa 4/11, ông Trương Thức, Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã gửi công văn khẩn cấp đến các phòng GD&ĐT huyện M’Đrắk và huyện Krông Năng cho học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học và THCS nghỉ học để tránh bão.

Bên cạnh đó, sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo 8 trường THPT các huyện trên địa bàn tỉnh nghỉ học gồm: THPT Lý Tự Trọng (huyện Krông Năng); THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Trường Tộ (huyện M’Đrắk); THPT Trần Hưng Đạo, THPT Krông Bông (huyện Krông Bông); THPT Ea H’leo (huyện Ea H’leo), THPT Hai Bà Trưng (Thị xã Buôn Hồ) và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Ea Kar).

Tin nhanh - Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái

Cây đổ trong khuôn viên trường THPT Chu Văn An, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Mai Cường).

Theo ông Thức, Sở đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT các huyện phải theo dõi tình hình mưa lũ, cảnh báo để cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh hết sức cẩn trọng trong việc đến trường và về nhà đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tin nhanh - Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái (Hình 2).

Gió làm gãy đổ nhiều cây trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Mai Cường).

Ngoài ra, lãnh đạo các trường xét thấy việc tổ chức dạy và học có thể xảy ra nguy hiểm do mưa lũ, ngập lụt… cần chủ động cho học sinh nghỉ học. Lãnh đạo các đơn vị cần báo cáo với sở GD&ĐT về trường hợp, sự cố bất thường xảy ra, đặc biệt là những thiệt hại về người và của cải.

Tin nhanh - Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái (Hình 3).

Nhiều nhà dân bị tốc mái (Ảnh: Mai Cường).

Theo một đại diện ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai Đắk Lắk, ảnh hưởng cơn bão số 12, nhiều địa phương tại tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn, kèm theo gió mạnh khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây cối ngã đổ, một số vùng bị ngập cục bộ, chia cắt...

Tin nhanh - Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái (Hình 4).

Một số tuyến đường ở huyện M'Đrắk bị chia cắt.

“Các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Năng nằm giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa nên bị thiệt hại nặng. Các khu vực này có nhiều cây cối, cột điện ngã đổ, nhà bị gió giật tốc mái. Một số khu vực bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt không đi lại được. Hiện tại, chưa có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn”, vị đại diện thông tin.

Mai Cường

Khoảng 11h ngày 4/11, một cây cổ thụ lớn nằm ngay trung tâm thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai bị gió quật gốc đỗ ngã ra đường. Rất may, thời điểm cây đỗ không có người dân nào đi ngang nên không có thiệt hại về người.

Tin nhanh - Bão số 12 đến khu vực Tây Nguyên: Cây đổ, nhà dân tốc mái (Hình 5).

Cây đổ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Hồ Nam).

Mặc dù trời mưa rất to nhưng cơ quan chức năng đã điều động xe máy múc loại nhỏ, nhân viên đến hiện trường đội mưa khắc phục hậu quả.

Hồ Nam

 

Theo báo Tuổi Trẻ, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là TP.Đà Lạt có mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 4/11. Đến 12h20, tình trạng mưa lớn vẫn còn diễn ra trên địa bàn TP.Đà Lạt. 

Trên địa bàn Đà Lạt có hàng chục cây xanh các loại ngã đổ trong mưa trải dài khắp các tuyến đường. Hai căn nhà bị cây lớn ngã đè. May mắn chưa có thương vong về người.

Ngay trong mưa bão, các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh đã huy động lực lượng dọn dẹp cây ngã đổ để đường giao thông thông thoáng.

Tính đến 12h30, khu vực phía bắc huyện Lạc Dương, mưa bão bắt đầu gây ảnh hưởng lớn. Thống kê sợ bộ có khoảng 50 hecta hoa màu, cây các loại bị ngập. Khoảng hơn 40 căn nhà bị tốc mái.

Theo chỉ đạo của sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, học sinh nghỉ học trong ngày 4/11 để tránh bão và sẽ học bù vào thời điểm thích hợp.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Chùm ảnh: Đà Nẵng tả tơi vì Bão số 12

Thứ 7, 04/11/2017 | 13:53
Dù ở cách rất xa tâm bão, nhưng Đà Nẵng vẫn gánh chịu những hậu quả nặng nề; đặc biệt, trong công tác trang hoàng cho APEC thời gian qua bị ảnh hưởng nhiều.

Bão số 12 gây ngập nặng, nguy cơ lũ quét và đã có thương vong

Thứ 7, 04/11/2017 | 12:22
Đến trưa 4/11, bão số 12 đã khiến nhiều tỉnh có mưa lớn gây ngập nặng. Đặc biệt, nhiều địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ.

Ngành đường sắt và hàng không ứng phó bão số 12

Thứ 7, 04/11/2017 | 12:05
Để đảm bảo an toàn cho hành khách, ngành Đường sắt và ngành Hàng không đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an, tránh những vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lũ.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:02
Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:22
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.