Bão số 2 có xu hướng đổ bộ tới Thanh Hóa, 352 tàu thuyền vẫn chưa vào bờ trú ẩn

Bão số 2 có xu hướng đổ bộ tới Thanh Hóa, 352 tàu thuyền vẫn chưa vào bờ trú ẩn

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 03/07/2019 | 19:32
0
Bão số 2 có hướng đi hơi lệch xuống phía Nam, mở rộng vùng di chuyển và đổ bộ từ Quảng Ninh - Thanh Hóa, nhưng 352 tàu thuyền địa phương này vẫn chưa vào bờ trú ẩn an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 16h ngày 3/7, bão số 2 (Mun) đã vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Vị trí của bão đang cách huyện đảo Bạch Long Vỹ (TP. Hải Phòng) khoảng 100 km, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210 km.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định, bão số 2 có hướng đi hơi lệch xuống phía nam, mở rộng vùng di chuyển sang khu vực Thanh Hóa. Trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên.

Tin nhanh - Bão số 2 có xu hướng đổ bộ tới Thanh Hóa, 352 tàu thuyền vẫn chưa vào bờ trú ẩn

Đường di chuyển của bão số 2. (Ảnh: NCHMF)

Rạng sáng 4/7, bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa với vận tốc 15 km/h, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ngay sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến chiều 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6. Từ tối nay (3/7), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh, mưa lớn. Các tỉnh Nghệ Anh, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũng có mưa rất to. Lượng mưa tại các địa phương sẽ giảm dần vào đêm mai, khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thông tin Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đến 16h ngày 3/7 vẫn còn 352 phương tiện, với gần 1.400 lao động nghề cá của tỉnh này vẫn đang hoạt động trên biển.     

Cụ thể, tại vùng ven biển Thanh Hóa có 257 phương tiện và hơn 860 lao động đang đánh bắt thủy hải sản, tại các vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận còn 95 phương tiện, với hơn 530 lao động. Tất cả các phương tiện này đã nhận được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 2.

Tin nhanh - Bão số 2 có xu hướng đổ bộ tới Thanh Hóa, 352 tàu thuyền vẫn chưa vào bờ trú ẩn (Hình 2).

Tàu thuyền lên đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn trú bão (Ảnh tư liệu năm 2018).

Các chủ phương tiên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương, đồng thời đang tìm đường vào nơi tránh trú an toàn. Để chủ động ứng phó với cơn bão Mun, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền. Chính quyền khuyến cáo người dân tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiên để đề phòng mưa, lũ gây chia cắt dài ngày.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình, đặc biệt là các ông trình dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công dở dang và chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khi xảy ra sự cố.

Các tỉnh thành duyên hải Bắc Bộ đồng loạt ra thông báo cấm biển trước cơn bão số 2

Thứ 4, 03/07/2019 | 13:05
Trước tính chất phức tạp của cơn bão số 2, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đang chủ động ứng phó và đồng loạt ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy hoạt động trên vùng biển.

Cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ, hiệu trưởng mầm non ở Thanh Hóa bị cách chức

Thứ 2, 01/07/2019 | 19:05
Do cắt xén 1.746 suất ăn của trẻ và có nhiều sai phạm trong công tác thu chi, quản lý tài chính, một hiệu trưởng mầm non ở TP.Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Kịp thời cứu hộ 4 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Cà Mau

Thứ 2, 25/02/2019 | 20:15
Tàu cá CM 8027 TS đang hoạt động trên biển thì bị phá nước chìm. May mắn, 4 thuyền viên trên tàu được cứu hộ thành công.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.