Bão số 3 không thể làm ảnh hưởng kết quả thí nghiệm xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch?

Bão số 3 không thể làm ảnh hưởng kết quả thí nghiệm xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch?

Lê Thị Liên
Chủ nhật, 04/08/2019 | 16:48
0
Chuyên gia Nhật Bản khẳng định, bão số 3 không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano tại một đoạn sông Tô Lịch.

Được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả nhất có thể “cứu sống” sông Tô Lịch cho đến thời điểm hiện tại, tuy nhiên ngày 9,10/7 sau khi tiếp nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, thí nghiệm công nghệ Nano phải làm lại từ đầu, nhiều người lo ngại, với cường độ bão số 3 mạnh như hiện tại đang đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, trong đó Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng nề thì công nghệ Nano có bị cuốn trôi như lần trước.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin về vấn đề này, TS.Kubo Jun, cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản khẳng định: "Những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm".

Môi trường - Bão số 3 không thể làm ảnh hưởng kết quả thí nghiệm xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch?

Người dân Hà Nội luôn kỳ vọng đây sẽ là giải pháp tối ưu "cứu sống" được dòng sông ô nhiễm này.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ Văn được biết, những ngày qua Hà Nội xuất hiện nhiều cơn mưa lớn. Bão và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn trên diện rộng từ ngày 1-4/8. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-300 mm, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400 mm.

"Công nghệ được thiết kế từ đầu là đặt chìm các thiết bị thì mới xử lý tận gốc toàn bộ chất ô nhiễm, bùn hữu cơ ở tầng đáy, chất ô nhiễm lơ lửng trong nước. Tốc độ dòng chảy của nước mạnh mới ảnh hưởng đến kết quả thí điểm", vị tiến sĩ này khẳng định.

Ngày 31/7 vừa qua, công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục mở cửa xả từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch để hạ mực nước mưa mặt hồ này, đồng thời chuẩn bị cho công tác phòng chống úng ngập do cơn bão số 3 gây ra.

Đại diện công ty Thoát nước cho biết, để chuẩn bị cho công tác phòng chống ngập úng cho cơn bão số 3, sau khi kiểm tra mực nước tại Hồ Tây, đơn vị thấy rằng mực nước hồ đang ở cao trình 5,8 m, vượt 0,2m so với cao trình cho phép là 5,6m. Phía công ty đã thông báo cho công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Nhật Việt (JVE) về việc xả nước lần này trước 1 ngày bằng văn bản và điều chỉnh tốc độ xả nước vừa phải.

Lý giải về một lần duy nhất kết quả thí nghiệm bị ảnh hưởng và phải làm lại từ đầu, TS.Kubo Jun cho biết, lần xả nước ngày 9/7, tốc độ xả nước rất mạnh khoảng trên 8m/s và bất ngờ nên hệ vi sinh vật đã được kích hoạt bị ảnh hưởng. Hiện tại, chúng tôi đã có phương án bảo vệ thành quả của dự án, kể cả thời gian tới có tiếp tục xả nước vào sông Tô Lịch. Nhận thông báo về việc xả nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch trước 1 ngày, chúng tôi có đủ thời gian xoay phương án đảm bảo đến kết quả dự án.

Trước đó, trả lời báo chí về việc tiếp tục thí nghiệm công nghệ Nano, vào mùa mưa bão có bị ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, khi kết quả bị ảnh hưởng sau khi bất ngờ tiếp nhận 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, TS.Takeba Akira, Cố vấn Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản khẳng, đây là lần đầu chúng tôi bị bất ngờ về việc xả nước chỉ thông báo sau 15 phút, nhưng hiện chúng tôi đã có giải pháp công nghệ để kết quả thử nghiệm không bị cuốn trôi, kể cả trong trường hợp lưu lượng xả nước từ hồ Tây nhiều hơn lần trước. Giải pháp là điều chỉnh lại thiết bị Bioreactor, được hình dung giống như xây một "tòa chung cư" giúp "tránh lũ" cho các vi sinh vật, đảm bảo lưu giữ được kết quả thí nghiệm.

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải rộng gần 5 ha với tham vọng hồi sinh sông Tô Lịch

Thứ 6, 02/08/2019 | 14:36
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất xử lý 270.000 m3 nước/ngày đêm, thu gom nước thải trên diện tích 4.874 ha đang trong quá trình xây dựng sẽ là kỳ vọng làm “sống lại” các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với tổng chiều dài các loại cống khoảng trên 52km.

Hà Nội tiếp tục xả nước hồ Tây, sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh

Thứ 4, 31/07/2019 | 17:49
Chiều ngày 31/7, công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết đơn vị tiến hành xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch theo chủ trương của thành phố để chuẩn bị cho công tác phòng chống ngập úng khi cơn bão số 3 sắp tới.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...