Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Nguyễn Hải Châu
Thứ 5, 16/08/2018 | 14:13
0
Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, bảo tàng TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và khai mạc chuyên đề: “Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật bảo tàng”.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, các vị khách quý, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức bảo tàng TP.HCM. Ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể cán bộ công chức, viên chức của bảo tàng TP.HCM ngay từ những ngày đầu thành lập dù còn gặp nhiều khó khăn.

“Trải qua 40 năm thành lập và phát triển, bảo tàng TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa liên quan đến lịch sử, văn hóa và con người của TP gắn liền với lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam”, lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao đại diện phát biểu.

Tin nhanh - Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng cờ thi đua cho bảo tàng TP.HCM.

Trong lễ kỷ niệm, trưng bày chuyên đề “Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật Bảo tàng" cũng được khai mạc. Với những hiện vật tiêu biểu được chọn lọc từ trên 130 bộ sưu tập trong hơn 374.000 tài liệu, hiện vật bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày, chuyên đề sẽ giới thiệu đến khách tham quan trong và ngoài nước những hiện vật mang dấu ấn lịch sử về quá trình hình thành và phát triển TP.HCM nói riêng, vùng đất Nam Bộ nói chung.

Tin nhanh - Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (Hình 2).

Các đại biểu tham dự cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề Nam Bộ.

Bên cạnh đó, bảo tàng cũng tiếp nhận 1.186 tài liệu, phim ảnh của các cán bộ lão thành cách mạng, các tổ chức và cá nhân. Những đóng góp nhiệt tình và to lớn ấy sẽ góp phần làm phong phú hơn cho nguồn tư liệu giá trị của bảo tàng.

Nhân dịp này, bảo tàng TP.HCM đã vinh dự nhận Cờ thi đua 2017 của bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch và Cờ truyền thống của UBND TP trao tặng. Đây chính là nguồn động viên rất lớn cho tập thể các cán bộ đang hoạt động, làm việc tại bảo tàng.

Đây cũng là niềm khích lệ để các cán bộ nhân viên tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa để bảo tàng TP.HCM xứng đáng là một trong những kho lưu trữ lịch sử giá trị nhất cả nước, luôn là điểm thu hút được sự quan tâm của khách trong nước và quốc tế đến tham quan, học tập và nghiên cứu.

Tin nhanh - Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (Hình 3).

Nữ thuyết minh giới thiệu các hiện vật cổ tại bảo tàng.

Bảo tàng TP.HCM được thành lập ngày 12/8/1978, hiện đang sưu tầm lưu giữ trên 374.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có 77.850 hiện vật gốc; nghiên cứu và hình thành trên 108 bộ sưu tập hiện vật, trong đó có 15 bộ sưu tập hiện vật quý hiếm được đánh giá cao về giá trị văn hóa lịch sử, khoa học, kinh tế.

Tin nhanh - Bảo tàng TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (Hình 4).

Bản đồ Sài Gòn 1623 - 1679.

Bên cạnh đó, bảo tàng đã tổ chức hàng trăm cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề tại chỗ và lưu động; phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm mang tính thời sự phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP.

TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

Thứ 4, 01/08/2018 | 15:27
Sáng 1/8, UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết hệ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát thành phố.

Lễ thượng cờ đặc biệt trên đỉnh Fansipan dịp kỷ niệm ngày 27/7

Thứ 5, 26/07/2018 | 16:28
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Lễ thượng cờ hàng tuần trên đỉnh Fansipan và triển khai chương trình ưu đãi 30% giá vé cáp treo dành cho các đối tượng du khách là cựu chiến binh, thương binh thăm quan quần thể văn hóa tâm linh Fansipan.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chủ nhật, 03/06/2018 | 10:44
Sáng 3/6/2018, Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Cùng tác giả

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đón Chủ tịch hội đồng Nhà nước Cuba thăm TP.HCM

Thứ 7, 10/11/2018 | 20:09
Tiếp nối chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8/11, Chủ tịch hội đồng Nhà nước và hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudez cùng phu nhân đã tới thăm TP.HCM và được Bí thư Thành ủy TP.HCM đón tiếp đoàn tại Dinh Thống Nhất vào tối 10/11.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ không nhận hoa và quà dịp 20/11

Thứ 6, 02/11/2018 | 18:34
Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi bộ GD&ĐT, các đơn vị, trường học về đề nghị được nhận thiệp điện tử chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiểu thương háo hức trong ngày đầu trở về chợ Bình Tây mới

Thứ 5, 01/11/2018 | 21:43
Sau 2 năm đóng cửa sửa chữa, ngày 1/11, hàng chục tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Tây (quận 6. TP.HCM) đã quay về chợ để nhận sạp. 

Công an TP.HCM điểm danh 600 đối tượng cho vay tín dụng "đen”

Thứ 5, 01/11/2018 | 20:06
Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã rà soát và lên danh sách gần 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng "đen". Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang thu thập tài liệu để xử lý.

Doanh nghiệp doạ kiện, TP.HCM quyết thu hồi 5.000 m2 "đất vàng" Lê Duẩn

Thứ 5, 01/11/2018 | 19:50
Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue - chủ đầu tư dự án tại khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn, quận 1 từng dọa sẽ kiện TP nếu bị thu hồi đất.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.