Ngày 18/5, thông tin từ các ngành chức năng huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chỉ trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 đã có 11 trường hợp các em gái ở độ tuổi từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi “mất tích” cùng với những người bạn mới quen trên mạng xã hội. Điều rất may mắn là các em đều được các cơ quan chức năng tìm thấy và đưa về gia đình an toàn.
Gần đây nhất, trường hợp của em L.T.Y. (SN 2001, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, đang là học sinh cấp 2) bỗng nhiên mất tích bí ẩn nên gia đình trình báo ngành chức năng. Sau thời gian truy tìm, ngày 20/3, các trinh sát đã tìm thấy Y. đang làm công cho một cửa hàng ở TP.HCM. Từ đây, nhiều tình tiết bất ngờ được hé lộ.
Y. cho biết, cha mất sớm, mẹ đi làm xa nên Y. ở nhà với ông bà ngoại. Đầu năm 2017, Y. bỏ học đi theo bạn trai mới quen qua mạng xã hội.
Làm việc với cơ quan chức năng, Y. tiết lộ đã quen được với “chồng” mình trên zalo. Qua nhiều ngày trò chuyện, Y. đã quyết định bỏ học để theo “chồng” lên TP.HCM “lập nghiệp” và thuê trọ ở chung.
Tương tự, nữ sinh cấp 3 tên N.T.M.D. (SN 2000, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) cũng đã bỏ học theo một người bạn trai quen trên mạng xã hội. Khi được công an tìm thấy và đưa về nhà, D. thừa nhận đã cùng bạn trai mới quen rong ruổi khắp nơi và đều thuê trọ qua đêm tại các nhà nghỉ.
Hay một trường hợp khác, ngày 5/4, không thấy con gái 15 tuổi trở về nhà sau giờ học, người mẹ đã cùng người thân chia nhau tìm kiếm.
Đến trưa hôm sau (ngày 6/4), người mẹ phát hiện con gái đang ở cùng với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1995, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ tại nhà một người bạn của Đạt ở xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Người mẹ liền dẫn con gái đến cơ quan công an trình báo.
Khi cơ quan công an làm việc với bé H., H. đã thừa nhận ngoài Đạt, H. đã tự nguyện “làm chuyện người lớn” với 2 người bạn trai khác là Trịnh Lê Phúc Thịnh (SN 1996) và Nguyễn Văn Duy (SN 1995, cùng ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).
Khi được cơ quan công an triệu tập về làm việc, Thịnh và Duy đã thừa nhận có quan hệ tình dục với bé H. nhiều lần và ở nhiều nơi. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng Đạt, Thịnh và Duy theo quy định pháp luật.
Trước thực trạng trên, Thượng tá Nguyễn Văn Lương, Phó trưởng Công an huyện Long Hồ khuyến cáo đến các bậc phụ huynh và các em học sinh, nhất là các bé gái cần nâng cao nhận thức pháp luật. Gia đình phải luôn quan tâm đến con em, tránh để các bé giao tiếp trên mạng xã hội nhiều dẫn đến việc học trì trệ và dễ bị kẻ xấu dụ dỗ xâm hại tình dục.
Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần thường xuyên giáo dục bằng những hình thức trực quang, đặc biệt là giáo dục để các em hiểu như thế nào là hành vi phạm tội trong quan hệ tình dục và thế nào là bị xâm hại tình dục. Đồng thời, cơ quan công an đã hướng dẫn cho gia đình các em những thủ tục cần thiết để trình báo nếu phát hiện con mình bị xâm hại.
Trên mạng xã hội có cả người tốt và người xấu, vì thế hạn chế gặp mặt khi chưa hiểu rõ về đối phương. Khi gặp mặt lần đầu, các em nên đi với người lớn, hoặc hẹn gặp ở chỗ đông người, nơi gần nhà, địa điểm quen thuộc sẽ an toàn hơn.
Cảnh giác không bao giờ là thừa, khi mạng xã hội ngày nay có không ít kẻ xấu, đã lợi dụng các mạng xã hội để dụ dỗ xâm hại, nghiêm trọng hơn, các em có thể lọt vào cạm bẫy của bọn buôn người.
Thanh Lâm