Bắt 2 cán bộ Thủy điện Sông Bung 2

Bắt 2 cán bộ Thủy điện Sông Bung 2

Thứ 4, 20/03/2013 | 14:50
0
Ngày 19-3, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng (1976, chuyên viên Phòng đền bù môi trường của BQL Dự án thủy điện Sông Bung 2) và Nguyễn Văn Hợp (1979, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Nam Giang) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình được giao nhiệm vụ đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng của lòng hồ thủy điện Sông Bung 2, Nguyễn Văn Dũng cùng với  Nguyễn Văn Hợp không làm đúng quy trình, tự đi kiểm tra, không căn cứ vào cơ sở thực tế để xác định khối lượng tài sản đền bù, dẫn đến có nhiều hộ dân không có đất, không tài sản nhưng vẫn được lập hồ sơ nhận tiền đền bù của thủy điện sông Bung 2 với số tiền được duyệt chi gần 12 tỷ đồng. Sau đó, thanh tra H. Nam Giang đã kiểm tra và thu lại được gần 8 tỷ đồng.

 Miền trung - Bắt 2 cán bộ Thủy điện Sông Bung 2

 CQĐT thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Hợp (bìa trái) và Nguyễn Văn Dũng sáng ngày 19-3. Ảnh: TRẦN TÂN

Báo Công an TP Đà Nẵng đã có loạt bài phản ánh những sai phạm xung quanh vụ việc này. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2011 đến tháng 10-2012, tại các xã La Êê, Chơ Chun (Nam Giang, Quảng Nam), nhiều hộ dân không có đất sản xuất nhưng vẫn được cán bộ BQL dự án và cán bộ phát triển quỹ đất H. Nam Giang thống kê cho hưởng đền bù. Tuy nhiên, sau khi BQL dự án thủy điện Sông Bung 2 phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất H. Nam Giang tiến hành bồi thường cho 32 hộ dân xã La Êê  thì xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại ở địa phương vì một số hộ cho rằng việc đền bù thiếu công bằng và không minh bạch...

Ngày 3-1, Chủ tịch UBND H. Nam Giang ký Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác để vào cuộc điều tra, thu hồi lại số tiền đã đền bù sai trước đó. Qua 3 đợt  điều tra, rà soát, vận động đã thu lại được gần 7,5 tỷ đồng chi sai quy định.

Theo Nguyễn Tuấn-Trần Tân (CA Đà Nẵng)

Bắt cán bộ hải quan sang Trung Quốc để tra tấn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
– Không chỉ chống lại người thi hành công vụ, ba người trong gia đình giám đốc Quân đã vây bắt, uy hiếp cán bộ hải quan rồi tiếp tục dùng đò chở cán bộ này sang Trung Quốc để tiếp tục đánh.

Cán bộ tài nguyên môi trường làm sổ đỏ giả

Thứ 5, 14/03/2013 | 10:33
Khám xét nơi ở của Cường, cơ quan công an đã thu được 26 sổ đỏ là phôi thật đang đứng tên nhiều người mà Cường đang làm giả; 20 phôi sổ đỏ giả chưa ghi tên.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.