Bắt 2 người Trung-Quốc, 3 Việt Nam lừa đảo, giả danh công an

Bắt 2 người Trung-Quốc, 3 Việt Nam lừa đảo, giả danh công an

Chủ nhật, 12/01/2014 | 00:39
0
Nhóm đối tượng người Việt đã câu kết với người Trung Quốc chuyên sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản; giả danh cảnh sát để lừa đảo hàng tỷ đồng.

Ngày 11/1 Đội thương mại điện tử, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam để điều tra về hành vi “sử dụng mạng internet, mạng viễn thông hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Pháp luật - Bắt 2 người Trung-Quốc, 3 Việt Nam lừa đảo, giả danh công an

5 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Jiang Yong (39 tuổi, ở Định Hoa Doanh, Giang Tô, Nam Kinh, Trung Quốc); Yu Wei (30 tuổi, ở Thủ Phân, Tiến Hiền, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc); Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở P10.T18 chung cư 16B Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội); Hoàng Thị Minh (42 tuổi, ở Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở ngõ 9, ,Vân Hồ 3, phường  Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh.

Pháp luật - Bắt 2 người Trung-Quốc, 3 Việt Nam lừa đảo, giả danh công an (Hình 2).

Đối tượng người Trung Quốc và tang vật.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng người nước ngoài và trong nước đã móc nối với nhau để giao dịch khống bằng thanh toán thẻ ngân hàng qua máy POS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, nhóm đối tượng Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam. Một công ty có tên Khánh Minh (do Vũ Thanh Quang làm chủ) kinh doanh tranh thêu ở trong nước đã mở điểm giao dịch thẻ tín dụng. Nhóm này dùng thẻ giả thanh toán qua đây để chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng quẹt thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền mua tranh của công ty Minh Khánh nhưng thực tế không có giao dịch nào xảy ra. Chúng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia là: nhóm người Trung Quốc được 70%, nhóm trong nước hưởng 30%.

Pháp luật - Bắt 2 người Trung-Quốc, 3 Việt Nam lừa đảo, giả danh công an (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Huy Long giả danh công an lừa đảo.

Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện, trong ngày 5/6, công ty Khánh Minh phát sinh tới 77 giao dịch với 33 mã thẻ của ngân hàng nước ngoài. Tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng. Nghi ngờ là giao dịch giả nên ngân hàng chỉ cho giao dịch thành công 6 cuộc với 432 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Huy Long, khi khám xét nhà, cơ quan điều tra còn phát hiện 1 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, một khẩu súng. Qua đó, cơ quan điều tra làm rõ, đối tượng này còn là kẻ chuyên giả danh người của Bộ Công an và đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo. Long nhận "chạy việc" vào ngành công an và đã chiếm đoạt được khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Văn Nguyên – Anh Ngọc

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.

Bóc mẽ 'chiêu' lừa đảo của tác giả 'Chị ơi, anh yêu em'

Thứ 3, 07/01/2014 | 14:06
Gây sự chú ý cộng đồng mạng với hai cuốn sách “Em gái của trời” và “Chị ơi…Anh yêu em!”, Quang đã lập nhiều tài khoản ảo để bán hàng giá rẻ trên mạng khiến nhiều người dính bẫy.

Một tài năng công nghệ của Việt Nam thành kẻ lừa đảo

Thứ 7, 04/01/2014 | 11:21
Từng là giám đốc một tập đoàn công nghệ thông tin đầy triển vọng, đã từng đầu tư ra nước ngoài, giá trị công ty có thời điểm đạt hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng, khi bị bắt, Vũ Huy Phương chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 100 ngàn đồng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản.

Cựu sĩ quan giả cán bộ tình báo để lừa đảo

Thứ 6, 27/12/2013 | 16:24
Sau khi bị đuổi khỏi đơn vị quân đội vì mê cờ bạc, Vũ Ngọc Vượng tự phong là cán bộ tình báo và “lập nghiệp” bằng nghề “lừa đảo” xin việc làm, đi học ở các trường trong ngành công an, bệnh viện.

Giả nhân viên an ninh sân bay lừa đảo hàng chục người

Thứ 4, 25/12/2013 | 10:35
Gặp bất kỳ người nào, người phụ nữ 44 tuổi đều tự xưng là nhân viên an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nên có thể xin cho người khác vào làm việc tại đây với giá 5.000 USD.

Bắt khẩn cấp giáo viên mạo danh giám đốc Sở GD-ĐT để lừa đảo

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:20
Là huấn luận viên (HLV) kiêm giáo viên dạy cờ vua, Tuấn luôn khoe khoang, tung tin mình có mối quan hệ "thân thiết" với ông Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế có thể chạy việc vào ngành giáo dục cho người có nhu cầu.

Động cơ khiến Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:21
Lý giải về động cơ lừa hàng nghìn tỷ, Như cho rằng, do kinh doanh thua lỗ, bị các chủ nợ thúc ép, dọa “đập nát mặt” nên sợ hãi phải tìm mọi cách để có tiền.

Bóc mẽ 'chiêu' lừa đảo của tác giả 'Chị ơi, anh yêu em'

Thứ 3, 07/01/2014 | 14:06
Gây sự chú ý cộng đồng mạng với hai cuốn sách “Em gái của trời” và “Chị ơi…Anh yêu em!”, Quang đã lập nhiều tài khoản ảo để bán hàng giá rẻ trên mạng khiến nhiều người dính bẫy.

Một tài năng công nghệ của Việt Nam thành kẻ lừa đảo

Thứ 7, 04/01/2014 | 11:21
Từng là giám đốc một tập đoàn công nghệ thông tin đầy triển vọng, đã từng đầu tư ra nước ngoài, giá trị công ty có thời điểm đạt hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng, khi bị bắt, Vũ Huy Phương chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 100 ngàn đồng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản.

Cựu sĩ quan giả cán bộ tình báo để lừa đảo

Thứ 6, 27/12/2013 | 16:24
Sau khi bị đuổi khỏi đơn vị quân đội vì mê cờ bạc, Vũ Ngọc Vượng tự phong là cán bộ tình báo và “lập nghiệp” bằng nghề “lừa đảo” xin việc làm, đi học ở các trường trong ngành công an, bệnh viện.

Giả nhân viên an ninh sân bay lừa đảo hàng chục người

Thứ 4, 25/12/2013 | 10:35
Gặp bất kỳ người nào, người phụ nữ 44 tuổi đều tự xưng là nhân viên an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nên có thể xin cho người khác vào làm việc tại đây với giá 5.000 USD.

Bắt khẩn cấp giáo viên mạo danh giám đốc Sở GD-ĐT để lừa đảo

Thứ 5, 12/12/2013 | 07:20
Là huấn luận viên (HLV) kiêm giáo viên dạy cờ vua, Tuấn luôn khoe khoang, tung tin mình có mối quan hệ "thân thiết" với ông Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế có thể chạy việc vào ngành giáo dục cho người có nhu cầu.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.