Bắt “bà trùm” trốn truy nã 11 năm, trong khi chồng và em gái đã bị kết án tử

Bắt “bà trùm” trốn truy nã 11 năm, trong khi chồng và em gái đã bị kết án tử

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 04/03/2018 | 13:06
2
Nữ quái Bế Thị Mần có chồng và em gái ruột bị kết án tử hình. Bản thân Mần đã trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua. Cuối cùng chị ta cũng bị sa lưới.

 

Bắt “bà trùm” trốn truy nã 11 năm, trong khi chồng và em gái đã bị kết án tử

Nữ quái Bế Thị Mần trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bế Thị Mần (SN 1969, trú tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Được biết, Mần chính là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy khủng, xuyên quốc gia. Đối tượng này bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã từ năm 2006.

Nhắc đến Bế Thị Mần, giới buôn bán ma túy không còn lạ gì với “truyền thống kinh hoàng” của gia đình nữ quái này.

Trong đó, chồng Mần là Triệu Đức Hanh (SN 1969), đã bị kết án tử hình.

Em gái Mần chính là Bế Thị Dưng – bà trùm ma túy khét tiếng một thời. Bế Thị Dưng cũng từng trốn lệnh truy nã 8 năm, sau đó bị bắt giữ cùng chồng là Chu Văn Anh. Dưng đã bị kết án tử hình, còn Chu Văn Anh bị kết án tù có thời hạn.

Ngoài ra, nữ quái Bế Thị Mần còn có các em gái là Bế Thị Mọn, Bế Thị Kim đang bị kết án tù liên quan đến ma túy. Còn một người chị gái của Mần thì đã ra tù.

Như vậy, 5 chị em gái ruột trong gia đình Mần đều dính dáng đến những đường dây ma túy khủng và đều là những cái tên “nổi tiếng” trong giới buôn bán “cái chết trắng”.

Trở lại vụ án của Bế Thị Mần, suốt 11 năm qua, các chiến sĩ Công an Nghệ An và các lực lượng nghiệp vụ của bộ Công an đã kiên trì lần theo manh mối, truy tìm tung tích của đối tượng.

Nhiều lần trinh sát nhận được nguồn tin Mần xuất hiện ở nơi này, nơi kia nhưng khi đến nơi thì đối tượng đã không còn ở đó. Vốn bản tính cáo già, Mần có vô vàn thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Dù thế, hễ có thông tin về Bế Thị Mần là các trinh sát lại xách ba lô lên đường, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng về quy án.

Sau thời gian dài kiên trì rà soát, đầu năm 2018, các trinh sát của C47 phát hiện Mần đang có mặt tại khu vực tỉnh Cao Bằng nên đã báo cáo các cấp lãnh đạo, lập kế hoạch bắt giữ nữ quái này.

Theo dõi di biến động của đối tượng cũng như rà soát mối quan hệ của Mần, trinh sát nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại một ngôi nhà 2 tầng ở ven thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Sau khi nghiên cứu, phân tích kỹ tình huống, lực lượng của C47 chia làm nhiều mũi phục kích, bao vây ngôi nhà và tiến hành bắt giữ Bế Thị Mần, đảm bảo an toàn.

 

Lời khai của trùm đường dây ma túy trị giá 57 tỷ đồng: Mua... chịu để bán kiếm lời

Chủ nhật, 25/02/2018 | 19:20
Trần Văn Bằng là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán 288 bánh heroin xuyên Việt vừa bị cục CSĐT tội phạm về ma túy triệt phá. Điều đáng nói, đối tượng Bằng mua ma túy chịu của một đối tượng khác.

Bắt giữ ông trùm xây hầm ngầm, gắn camera để buôn bán ma túy

Thứ 2, 05/02/2018 | 17:56
Để cất giấu ma túy, Nguyễn Hữu Dân đã bí mật xây hầm ngầm trong nhà và thuê hẳn một đập nước ngụy trang thành nơi câu cá, nhưng thực chất là dành cho con nghiện sử dụng ma túy.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.