Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội

Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội

Dương Thị Hạnh
Thứ 2, 27/11/2017 | 11:53
0
Không có việc làm ổn định, các đối tượng rủ nhau lên mạng xã hội lừa làm bằng giả, sổ đỏ, bán hàng qua mạng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều 26/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Tây (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Đô (SN 1994), Đinh Phong Phú (SN 1988), Nguyễn Thành Nhơn (SN 1989, cùng tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trương Ngọc Duẩn (SN 1992, quê Thanh Hóa, ngụ tỉnh Bình Phước)… cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 4h ngày 16/6/2015, tại phòng 405 căn nhà số 28A đường Phan Văn Sửu (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM), tổ trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Đô đang cùng bạn gái giao dịch với khách hàng trên mạng để chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tây.

Lúc này, công an đã đọc lệnh bắt giữ Đô, thu giữ một số laptop, điện thoại, thẻ ATM và những tài liệu được cho là có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Tại trụ sở công an, Đô khai mới gia nhập vào nhóm tội phạm và đã lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền khoảng 100 triệu đồng. Sau khi khám xét những "hang ổ" khác tại TP.HCM của băng nhóm, công an bắt giữ thêm Tây, Phú, Nhơn, Duẩn.

An ninh - Hình sự - Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội (Hình 2).

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại và thẻ ATM dùng để lừa đảo.

Được biết, các đối tượng này đều đã quen biết nhau ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, nhóm này cùng nhau lên TP.HCM tìm việc nhưng không được.

Sau đó, các đối tượng bàn với nhau sử dụng mạng Internet đăng bài viết trên trang Facebook để bán điện thoại iPhone, làm bằng cấp giả, giấy tờ nhà đất giả.

Khách hàng có nhu cầu mua điện thoại hoặc làm bằng cấp, giấy tờ nhà sẽ liên hệ nhóm đối tượng thông qua số điện thoại đăng trong bài viết. Các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản từ 30-50% tiền cọc thông qua tài khoản chỉ định.

Sau khi nhận cọc, các đối tượng làm giả giấy chuyển phát hàng hóa gởi cho khách hàng và thông báo đã chuyển bằng cấp, sổ đỏ hoặc điện thoại rồi yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền còn lại. Khi nhận được đủ tiền, băng nhóm này sẽ chặn cuộc gọi của khách hoặc bỏ số điện thoại để trốn tránh.

Để thực hiện được hành vi lừa đảo, các đối tượng đã sử dụng các giấy chứng minh nhân dân từ người dân đánh rơi, làm mất. Ngoài ra, các đối tượng còn nhờ người không hiểu biết đứng tên để mở tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản của các trang mạng đánh bạc... nhằm yêu cầu khách hàng gửi tiền vào khi có giao dịch rồi sau đó rút sạch.

Hàng trăm nạn nhân cả tin đã "sập bẫy" băng lừa đảo nói trên. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trong số các đối tượng đã sa lưới, Đinh Phong Phú là đối tượng đang bị Công an quận Tân Bình truy nã về tội Cướp giật tài sản.

Bắt giam Hiệu Phó trường cao đẳng cầm đầu đường dây làm bằng giả

Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:13
Cơ quan Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Hiệu phó trường Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng để điều tra về hành vi làm bằng giả.

Truy tố đối tượng lừa đảo "chạy việc" để chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Thứ 7, 25/11/2017 | 15:53
Với thủ đoạn lừa "chạy việc", bà Mai lừa đảo hàng chục người để chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Lật tẩy chiêu trò của kẻ giả danh cảnh sát khu vực, lừa đảo tiền

Thứ 4, 22/11/2017 | 15:36
Để có tiền tiêu xài, Tùng nhiều lần giả danh cảnh sát khu vực, gọi điện đến một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.