Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Thứ 2, 05/03/2018 | 21:17
1
Các cô gái phục vụ quán nhậu, karaoke buộc phải nộp 20.000 đồng/lần tiếp khách cho nhóm đối tượng. Hơn thế, Thanh còn yêu cầu các tài xế xe ôm khi chở người đến phục vụ cũng phải đóng tiền cho mình và đồng bọn.

Ngày 5/3, báo Công An Nhân Dân dẫn lời  Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Thái Quốc Thanh (35 tuổi), Bùi Tấn Phi (28 tuổi), Phạm Út Lớn (31 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thanh, Phi, Lớn bị bắt vì hành vi uy hiếp, thu tiền bảo kê của các nữ tiếp viên. Cụ thể, nhiều người dân tại thị trấn Sông Đốc tố cáo, gần đây, địa phương nổi lên băng nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các nữ tiếp viên, tài xế xe ôm, chủ quán nhậu.

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách

Nhóm đối tượng chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách bị công an bắt giữ (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Cùng thông tin vụ việc, báo VnExpress dẫn tin, Thanh quy tụ nhiều thanh niên bất hảo ở địa phương để bành trướng hoạt động bảo kê. Băng nhóm này buộc các cô gái làm việc tại quán nhậu, karaoke… trên địa bàn thị trấn Sông Đốc phải đóng 20.000 đồng cho mỗi lần tiếp khách.

Các nạn nhân trình báo, để có thể phục vụ tại các quán nhậu, karaoke tại các địa bàn thị trấn Sông Đốc, nữ tiếp viên phải trả cho nhóm đối tượng này 20.000 đồng/bàn. Nếu các tiếp viên không nộp tiền, Thanh chỉ đạo đàn em uy hiếp, đánh đập nạn nhân, không cho làm.

Đáng nói hơn, Thanh và đàn em cũng ép buộc các tài xế xe ôm khi chở người đến phục vụ phải đóng tiền. Vì cuộc sống mưu sinh, nên các bác tài xe ôm đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách (Hình 2).

Đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê (Ảnh: Báo VnExpress).

Trước sự lộng hành trên, Công an huyện Trần Văn Thời đã vào cuộc điều tra, báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Qua công tác điều tra, công an xác định, Thanh chính là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên.

Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Thanh, Phi, Lớn. Mở rộng điều tra, đơn vị này tiếp tục mời lên làm việc một số đối tượng khác có liên quan.

Báo Công An Nhân Dân thông tin, khám xét nơi ở của Thanh và đồng bọn, lực lượng công an thu giữ nhiều kiếm, mã tấu, dao tự chế cùng các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản. 

Bắt băng nhóm chuyên ép nữ tiếp viên karaoke đóng phí khi tiếp khách (Hình 3).

Hung khí công an thu được ở nhà các đối tượng (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cuối tháng 12/2017, nhóm của Thanh đã “mời” một số tài xế xe ôm đến nhà, rồi đưa ra yêu cầu, bắt đầu từ ngày 1/1/2018, tiếp viên tại các quán nhậu, karaoke… do các tài xế xe ôm này đưa đón, ngoài việc trả tiền xe, tiếp viên phải trả thêm 20.000 đồng/1 lần tiếp bàn nhậu. Tài xế xe ôm nhận tiền này giao lại cho băng nhóm của Thanh.

Nhóm của Thanh còn ra “điều kiện” với chủ quán nhậu, quán karaoke là phải trả tiền bảo kê 10.000 đồng/bàn. Tuy nhiên, chủ các cơ sở không đồng ý. Ngay lập tức, không một tiếp viên nào dám đến các cơ sở trên để phục vụ. Khi chủ cơ sở đến gặp Thanh nộp tiền “bàn” thì mọi chuyện mới êm thấm.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Cà Mau: Miễn nhiệm Phó Trưởng Công an xã vì chưa có bằng phổ thông

Thứ 5, 01/03/2018 | 18:04
Một Phó Trưởng Công an xã ở tỉnh Cà Mau vừa bị miễn nhiệm vì không đủ chuẩn về trình độ văn hóa.

Nhóm đối tượng bảo kê, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản sa lưới

Chủ nhật, 25/02/2018 | 16:40
Cầm đầu nhóm đối tượng bảo kê, bắt giữ người trái pháp luật và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân là Trương Văn Định, kẻ có tới 4 tiền án về tội Giết người, Cướp và Cưỡng đoạt tài sản.

Triệt phá nhóm đối tượng núp bóng công ty chuyên thu tiền bảo kê

Thứ 3, 06/02/2018 | 12:00
Núp bóng dưới công ty TNHH, các đối tượng liên tục tìm cách vòi vĩnh thậm chí dọa nạt để thu tiền bảo kê của các chủ quán nước, người bán hàng rong…
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.