Ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã công bố lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Dũng (SN 1977) trú tại TP.Đà Nẵng, là cán bộ phòng Nghiệp vụ, cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi buôn lậu.
Nguồn tin từ cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin này đồng thời cho biết thêm rằng, cảnh sát đã dẫn giải Dũng từ nhà riêng ở TP.Đà Nẵng vào trụ sở cục Hải quan tỉnh này nhằm tiến hành khám xét nơi làm việc, thu giữ nhiều tài liệu.
Lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế (PC46, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra nên tạm thời chưa thể thông tin nhiều cho báo chí.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án Buôn lậu xảy ra tại công ty May Gia Đạt (tỉnh Quảng Nam). Cụ thể, ngày 22/11/2017, tại kho hàng của công ty TNHH F.D.T, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 lô hàng điện tử nhập lậu. Số hàng này ghi tên công ty May Gia Đạt với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án để điều tra. Điều đáng nói, công ty May Gia Đạt là một công ty “ma”, khi lấy tên một người đàn ông chăn bò ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam làm Giám đốc.
Trong khoảng 1 tháng cuối năm 2107, công ty “ma” May Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan cho 11 lô hàng điện tử tại Hải quan Quảng Nam. Băn khoăn là, 2 trong 11 lô hàng đó được xếp vào luồng đỏ, theo quy định của ngành này, luồng đỏ bắt buộc phải đưa hàng về hải quan, mở niêm phong chì kiểm tra dưới sự chứng kiến của cả doanh nghiệp lẫn hải quan, nếu đúng mới cho thông quan. Nhưng chẳng rõ lý do gì, những lô hàng lậu của doanh nghiệp "ma" ấy vẫn thông quan như chốn không người (?!).