Bắt đối tượng giả danh cảnh sát, quản lý thị trường chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng giả danh cảnh sát, quản lý thị trường chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 04/11/2020 | 14:03
0
Giả danh cán bộ của nhiều đơn vị, Mai Văn Thuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp, đơn vị.

Sáng 4/11, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ và đối tượng Mai Văn Thuyết, 23 tuổi, ngụ xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đắk Lắk để mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, đầu tháng 7/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn, tố cáo đối tượng tự xưng tên Lê Văn Hải, công tác tại cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk gọi điện đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, người này liên tục gọi điện thoại thông báo: “Sắp có đoàn kiểm tra đến làm việc, nếu muốn giúp đỡ, bỏ qua thì phải có quà”.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng giả danh cảnh sát, quản lý thị trường chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Thuyết tại cơ quan công an. 

Vì lo sợ, nhiều doanh nghiệp đã gửi tiền vào tài khoản do Hải cung cấp.

Vào cuộc điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, đối tượng Hải tên thật là Mai Văn Thuyết (23 tuổi) đang sinh sống tại huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 1 tổ công tác ra tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Thuyết.

Bước đầu, Thuyết khai, sau khi lên mạng tìm các doanh nghiệp, lấy số điện thoại, Thuyết in ra tờ giấy, sau đó gọi điện mạo danh cán bộ cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đe dọa, nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2020 đến nay, Thuyết đã gọi điện đe dọa trên 50 doanh nghiệp. Trong đó, có 10 người chuyển vào tài khoản của Thuyết với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn làm rõ, từ tháng 3/2020, Thuyết giả danh cán bộ của cục Vệ sinh an toàn thực phạm, cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa gọi điện đến nhiều đơn vị rao bán một số sách hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm trục lợi bất chính.

Một cán bộ Công an thị xã Buôn Hồ cho rằng, đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới. Tuy nhiên, nhiều người khi nghe đối tượng đe dọa liền lo lắng và chuyển tiền.

Do đó, khi gặp trường hợp khả nghi, người dân nên trình báo đến cơ quan chức năng để được xử lý.

Khánh Ngọc

Clip: Thủ đoạn lừa đảo tiền công cắt 200 công lúa của 2 thanh niên

Chủ nhật, 01/11/2020 | 14:47
Biết bà Pha nợ tiền công cắt lúa của nhiều người, 2 thanh niên ở miền Tây đã tìm gặp bà Pha để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng tiền công 200 công lúa.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua Facebook

Thứ 6, 30/10/2020 | 19:30
Hoàng Hữu Trường An đã vào các hội nhóm, kết bạn với nhiều người sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của họ rồi nhắn tin mượn tiền.

Hàng trăm phụ nữ dính bẫy lừa đảo trong ngày 20/10

Thứ 5, 29/10/2020 | 09:09
Nhân ngày lễ 20/10, các đối tượng phát tờ rơi mời chị em phụ nữ đến dùng thử sản phẩm miễn phí và tặng quà sau đó lừa đảo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.