Bắt đối tượng giả luật sư lừa “chạy án” chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Bắt đối tượng giả luật sư lừa “chạy án” chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 3, 19/12/2017 | 21:54
0
Biết anh H. có liên quan đến vụ tham gia giao thông gây tai nạn chết người, đối tượng liên hệ và giới thiệu bản thân làm luật sư và có cách chạy án, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt.

Khoảng 5h30 ngày 19/12, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Thanh H. (SN 1991, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú TP.HCM) về việc bị người thanh niên tên Nguyễn Minh Hải lừa “chạy án” 55 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Theo thông tin của anh H. cung cấp, trước đó, anh chạy xe máy gây tai nạn chết người ở TP.HCM. Khi biết tin này, Minh Hải chủ động liên lạc với anh H..

Tiếp đó, đối tượng nói đang hành nghề luật sư và phân tích cho anh H. nghe về tội của anh sẽ đi tù, làm nạn nhân vô cùng hoảng sợ. Sau đó, Minh Hải ngỏ ý sẽ lo cho anh H. khỏi phải đi tù và trắng án với điều kiện nạn nhân phải đưa 55 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng giả luật sư lừa “chạy án” chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Đối tượng Minh Hải (áo sơ-mi trắng) khai nhận hành vi giả luật sư để lừa đảo.

Đến ngày 8/12, anh H. chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của Minh Hải. Sau khi chuyển tiền xong, đối tượng tắt nguồn điện thoại, anh H. không liên lạc được.

Sau nhiều ngày không liên lạc, ngày 16/12, Minh Hải liên hệ lại anh H. và nói đã lo liệu xong cho anh H. án tù treo, vụ của anh qua tết sẽ xử. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển cho anh ta thêm 15 triệu đồng. Thế nhưng, anh H. nghi ngờ nên trì hoãn và thông báo với các “hiệp sĩ”.

Sau khi nắm thông tin, "hiệp sĩ" Hải biết anh H. đã bị lừa và không cho nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Trong lúc anh H. báo án cho các "hiệp sĩ", đối tượng tiếp tục yêu cầu anh H. chuyển tiền.

Thế nhưng, các "hiệp sĩ" dặn anh H. nói với đối tượng rằng, anh H. muốn gặp mặt để nhậu ăn mừng và đưa tiền. Đối tượng liền hẹn gặp nhau ở nhà thờ giáo xứ Vĩnh Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngay lập tức, nhóm "hiệp sĩ" và anh H. nhanh chóng lên đường, tìm đến chỗ hẹn.

Đến 8h45 ngày 19/12, đội "hiệp sĩ" đã có mặt tại điểm hẹn nhưng đối tượng không xuất hiện mà đổi điểm khác. Người này hẹn gặp anh H. ở nhà thi đấu TP.Bà Rịa Vũng Tàu. Liên tục bị đổi địa điểm, đội "hiệp sĩ" phải bàn bạc kế hoạch lại từ đầu.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng giả luật sư lừa “chạy án” chiếm đoạt hàng chục triệu đồng (Hình 2).

Các "hiệp sĩ" bàn giao Minh Hải cho công an.

Sau nhiều giờ liên tục đổi địa điểm, đến hơn 10h cùng ngày, đối tượng hẹn gặp tại quán cà phê ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Tại đây, anh H. ngồi nói chuyện với đối tượng Minh Hải và giao tiền 15 triệu đồng. Khi đối tượng vừa cầm tiền bỏ vào túi quần, đội "hiệp sĩ" ập vào quán bắt quả tang.

Đối tượng vừa nhìn thấy "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải liền đứng dậy bỏ chạy nhưng bị các "hiệp sĩ" khống chế tại chỗ.

Ban đầu, đối tượng nói không lừa tiền của anh H. nhưng khi các "hiệp sĩ" đưa ra chứng cứ rõ ràng, kẻ lừa đảo đã thừa nhận giả luật sư để lừa anh H..

Tiếp đó, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Hải (SN 1979, quê tỉnh Quảng Bình, thường trú ở tỉnh Kon Tum). Hiện tại, đối tượng đang ở trọ tại tỉnh Bình Dương.

Sau đó, đội "hiệp sĩ" đã liên hệ với Công an thị trấn Ngãi Giao đến quán để mời đối tượng về công an làm việc.

Qua đây, ai là người bị đối tượng Minh Hải lừa thì liên hệ với "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913.78.58.58 hoặc Công an thị trấn Ngãi Giao cung cấp thêm thông tin để công an điều tra làm rõ sự việc.

"Hiệp sĩ" giúp mẹ tìm được con trai 11 tuổi bỏ nhà hơn 2 tháng

Thứ 4, 29/11/2017 | 12:06
Nghiện game, bé D. bỏ nhà ở tỉnh Bình Dương đến chơi tại tiệm internet (quận 12, TP.HCM). Để có tiền chơi game, bé trai tìm đến siêu thị để xin tiền người đi đường.

Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận giấy khen của V28 bộ Công an

Thứ 7, 04/11/2017 | 10:34
Với những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã nhận được giấy khen đột xuất của cục Xây dựng phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28), bộ Công an.

Bình Dương: "Hiệp sĩ" mưu trí bắt bộ đôi “đá xế”

Thứ 2, 23/10/2017 | 09:46
Mỗi sáng, Phước lấy xe Exciter 150, không biển số chở Đức rảo quanh các tuyến đường, chờ cơ hội người dân sơ hở để “đá xế”.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.