'Vị thương gia' Hàn Quốc lừa đảo bị Interpol truy nã quốc tế sa lưới

'Vị thương gia' Hàn Quốc lừa đảo bị Interpol truy nã quốc tế sa lưới

Thứ 5, 11/05/2017 | 22:06
0
Ngày 11/5, Công an quận 7 cho biết, vừa kết hợp với bộ Công an bắt đối tượng So Seonho (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) bị Interpol ra lệnh truy nã quốc tế số A-11145/12-2016 về hành vi lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2/2012, đánh vào lòng tham của nạn nhân, đối tượng So Seonho đã vay của một người 30.000 won và hứa trả với lãi suất cao. Đến tháng 5/2012, hắn hứa hẹn thế chấp bằng xe ô tô để tiếp tục vay của bị hại 80 triệu won. Để thuyết phục các nạn nhân, So Seonho nói sẽ cho một ông chủ có quán cà phê nổi tiếng ở Seoul vay lại với lãi suất 4 triệu won/tháng.

Tháng 7/2012, các nạn nhân đến lấy tiền lãi, So Seonho tiếp tục yêu cầu các nạn nhân cho vay rồi ông chủ có quán cà phê sẽ chuyển nhượng lại quán. Như vậy, đối tượng So Seonho tiếp tục lừa đảo thêm được 98 triệu won. Sau khi cuỗm được số tiền lớn, So Seonho đã bỏ trốn nên các nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

An ninh - Hình sự - 'Vị thương gia' Hàn Quốc lừa đảo bị Interpol truy nã quốc tế sa lưới

 Đối tượng So Seonho vừa bị bắt.

Sau quá trình điều tra, Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện So Seonho đã trốn sang Việt Nam. Vì thế, Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị Công an Việt Nam giúp đỡ để tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Nhận được đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc, bộ Công an đã giao cho cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) tập trung xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngay sau đó, cục Cảnh sát TNTP đã phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh, lực lượng Biên phòng toàn quốc và công an các đơn vị, địa phương, lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng rà soát, siết chặt các cửa khẩu, đường biên và đường hàng không để truy tìm dấu vết đối tượng.

Đầu tháng 5/2017, qua quá trình rà soát các địa bàn, trinh sát nhận được tin báo về vị thương gia ngoại quốc đang chào bán thiết bị điện thoại di động tại khu vực phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phòng 5, cục Cảnh sát TNTP xác định người đàn ông người Hàn Quốc bán điện thoại di động là So Seonho đang bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã.

Ngay sau khi xác định được đối tượng, ngày 5/5, cục Cảnh sát TNTP phối hợp với Công an quận 7 bất ngờ ập vào bắt đối tượng tại ngôi nhà trọ thuê trên địa bàn phường Tân Kiểng, quận 7.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận là So Seonho, người có tên trong lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Về hành vi lừa đảo tại Hàn Quốc, anh ta cho rằng bản thân cũng là bị hại. Số tiền vay được, anh ta cho người nhà, người quen vay lại với lãi suất cao hơn. Thế nhưng, những người này đã không trả tiền lãi và gốc cho So Seonho mà đi khỏi địa phương nên buộc lòng So Seonho phải bỏ trốn.

Trong quãng thời gian sống tại Việt Nam, So Seonho hành nghề buôn bán điện thoại di động. So Seonha tự giới thiệu với những người "nhẹ dạ cả tin" là y có một hệ thống bán điện thoại di động lớn tại Hồng Kông và đang muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam làm ăn.

Hiện, Công an quận 7 đã bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất thủ tục để bàn giao cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Dương Hạnh

Cảnh báo những chiêu lừa đảo từ đầu số điện thoại lạ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Nhiều người trở thành nạn nhân của những đầu số điện thoại lạ, những đầu số này được xác định là những đầu số của điện thoại vệ tinh quốc tế.

VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:14
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO) lần thứ 13 tổ chức tại Indonesia, đội tuyển VN đã giành 24 huy chương các loại.

Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Thứ 3, 06/12/2016 | 06:21
Tình cờ đi qua cửa hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng.

Cảnh báo những chiêu lừa đảo từ đầu số điện thoại lạ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Nhiều người trở thành nạn nhân của những đầu số điện thoại lạ, những đầu số này được xác định là những đầu số của điện thoại vệ tinh quốc tế.

VN giành 24 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Thứ 2, 14/11/2016 | 19:14
Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi (IMSO) lần thứ 13 tổ chức tại Indonesia, đội tuyển VN đã giành 24 huy chương các loại.

Tự xưng cán bộ địa chính xã, kẻ lừa đảo qua mặt cả 2 bố con

Thứ 3, 06/12/2016 | 06:21
Tình cờ đi qua cửa hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.