Bắt đối tượng lừa đảo, trộm cắp bàn ghế của các tiệm mì

Bắt đối tượng lừa đảo, trộm cắp bàn ghế của các tiệm mì

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 2, 29/01/2018 | 11:10
0
Lừa các chủ tiệm mì, phở ven đường đi giao hàng, đối tượng Hậu chớp thời cơ gom bàn ghế của cửa tiệm chở đi bán. Với chiêu thức này, Hậu đã lừa đảo hơn 10 vụ để chiếm đoạt tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Cuối năm 2017, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải liên tục nhận được tin báo bị mất trộm bàn ghế, chén đĩa từ các chủ tiệm mì gõ ở trung tâm TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhận được tin báo, đội "hiệp sĩ" nắm bắt thông tin và biết được có đối tượng đi xe Wave màu đỏ. Đối tượng thường đến các tiệm bán mì gõ, phở đặt mua hơn 20 bịch mì và nói đang làm công trình xây dựng gần đó. Sau khi đặt hàng, đối tượng chỉ đường và nhờ chủ quán giao hàng đến địa điểm chỉ định.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng lừa đảo, trộm cắp bàn ghế của các tiệm mì

Đối tượng Hậu bị các "hiệp sĩ" phát hiện và mời về công an phường làm việc.

Sau khi chủ quán đem thức ăn đi, đối tượng chần chừ ở lại quán và bắt tay dọn bàn, ghế chất chồng lên nhau, rồi đem đi nơi khác bán. Với thủ đoạn như trên, đối tượng đã chiếm đoạt nhiều bộ bàn ghế của nhiều chủ tiệm khác nhau.

T​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​rong lúc đang nắm thông tin của đối tượng, anh Hải lại nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Tô Anh Th. (SN 1973, quê tỉnh Thái Bình, đang tạm trú ở phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) về việc bị đối tượng vào đặt mua phở rồi yêu cầu đi giao. Sau đó, đối tượng lấy 40 cái ghế và 2 cái bàn rồi trốn mất. Lần này, đối tượng bị camera quay lại được hình ảnh chiếc xe Wave màu đỏ, biển số 61N5-5849.

Ngay sau đó, đội "hiệp sĩ" trích xuất hình ảnh đem cho các chủ tiệm bị mất trộm xem lại thì phát hiện, những người này bị cùng một đối tượng lừa đảo. Cũng thủ đoạn như trên, đối tượng đã lừa anh Lâm Hùng V. (xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lấy đi 30 cái ghế mới mua chưa kịp dùng.

Sau nhiều ngày truy tìm, đến khoảng 10h25 ngày 28/1, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh, Dương Tài, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Nguyễn Gia Khang tuần tra trên khu phố 9 (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) thì phát hiện đối tượng khả nghi nên theo dõi.

Khi đến vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An, anh Hải phát hiện ra đối tượng đi xe Wave màu đỏ đang chở bộ ghế. Lập tức, các "hiệp sĩ" bám theo đối tượng, đồng thời kiểm tra lại hình ảnh và xác nhận chính đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp bàn ghế của các cửa tiệm.

An ninh - Hình sự - Bắt đối tượng lừa đảo, trộm cắp bàn ghế của các tiệm mì (Hình 2).

Tang vật mà Hậu lừa đảo được từ các tiệm mì gõ ven đường.

Bị anh Hải mời về công an phường làm việc, đối tượng quăng xe bỏ chạy bộ. Chạy được một đoạn ngắn, đối tượng bị anh Hải khống chế và mời về công an phường làm việc.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Trần Thanh Hậu, sinh năm 1970, thường trú tỉnh Sóc Trăng. Đối tượng thừa nhận đã lừa đảo hơn 10 vụ để chiếm đoạt tài sản đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, đối tượng cũng đã bị đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bắt giao cho Công an phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một cũng với hành vi lừa đảo như trên.

Đến 11h cùng ngày, đội "hiệp sĩ" bàn giao đối tượng cho Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một.

Hiện, Công an phường Phú Lợi đang tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Ai là người bị đối tượng Hậu lừa đảo lấy bộ bàn ghế vui lòng liên hệ Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một để trình báo.

Khởi tố kẻ lừa đảo bán trang sức bằng vàng giả

Thứ 7, 27/01/2018 | 14:00
Sức và đồng bọn đã chia nhau từng người vào bán các nhẫn vàng giả cho các hiệu vàng để chiếm đoạt của mỗi cửa hàng từ 4 đến 7 triệu đồng.

Nữ quái lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng lãnh án tù

Thứ 4, 24/01/2018 | 07:18
Thông qua mạng xã hội, Bé và Uche nhắn tin làm quen với những phụ nữ ở Việt Nam. Các đối tượng hứa sẽ gửi quà cho các bị hại, sau đó xuất chiêu lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cuối năm, cảnh báo chiêu lừa đảo nhờ nhận hộ tiền qua Facebook

Thứ 5, 18/01/2018 | 07:03
Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam (Whitehat) vừa đưa ra cảnh báo tới người dùng về một chiêu lừa đảo mới khả năng sẽ rộ lên vào dịp cuối năm: Nhờ nhận tiền qua Facebook. Hiện, đã ghi nhận một số trường hợp có thiệt hại cụ thể.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.