Bắt đối tượng lừa người nhà bệnh nhân để chiếm đoạt tiền

Bắt đối tượng lừa người nhà bệnh nhân để chiếm đoạt tiền

Dương Thị Hạnh
Thứ 3, 05/06/2018 | 16:25
0
Không có tiền tiêu xài, Quốc đã trà trộn vào bệnh viện Chợ Rẫy tìm hiểu xem người nào có người nhà bị bệnh nguy kịch rồi tiếp cận giả vờ mình có quen biết với bác sĩ giỏi trong bệnh viện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5/6, nguồn tin từ Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Hữu Quốc (SN 1977, quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Quốc đã giả là người có quen biết với bác sĩ giỏi tại bệnh viện để yêu cầu người nhà bệnh nhân đóng tiền chữa trị nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Thông tin ban đầu, vào cuối tháng 5/2018, chị Lê Thị Ngọc D. (SN 1973, quê tỉnh An Giang) dẫn người thân vào khoa Tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Lúc này, Quốc đã đến bắt chuyện rồi nói rằng mình có quen biết với bác sĩ giỏi trong khoa Tim mạch của bệnh viện này. Nếu chị D. muốn gửi gắm bệnh nhân cho bác sĩ này thực hiện ca mổ thì Quốc sẽ giúp đỡ.

Bắt đối tượng lừa người nhà bệnh nhân để chiếm đoạt tiền

Quốc tiếp cận người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy để lừa đảo.

Thấy bệnh tình của người thân đang nguy nan nhưng phải chờ đợi được phẫu thuật, nay lại có người tình nguyện giúp đỡ nên chị D. đồng ý. Sau đó, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Quốc yêu cầu chị D. đưa cho Quốc 8,5 triệu đồng để đi mua thuốc về chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Lúc này, trong túi của chị D. có được 8 triệu đồng nên Quốc giả vờ phụ giúp chị D. 500.000 đồng cho bệnh nhân được thực hiện ca mổ. Tuy nhiên, sau khi cầm 8 triệu đồng của chị D., Quốc đã “một đi không trở lại”.

Biết bị lừa, chị D. đã liên hệ với Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy và Công an quận 5 để giải quyết vụ việc. Nhận được đơn trình báo của chị D., Công an quận 5 đã nhanh chóng phối hợp với bệnh viện mật phục điều tra vụ việc. Theo đó, vào sáng ngày 1/6, các trinh sát thấy Quốc lảng vảng tại bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp cận "con mồi" nhằm tiếp tục lừa đảo.

Vì vậy, các trinh sát đã nhanh chóng mời Quốc về trụ sở làm việc, đồng thời mời chị D. lên nhận diện phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi sự việc. Theo đó, Quốc nắm được tâm lý người nhà bệnh nhân muốn được khám chữa bệnh nhanh và có bác sĩ giỏi điều trị. Vì vậy, trong lúc đang thiếu thốn tiền bạc, Quốc đã trà trộn vào bệnh viện Chợ Rẫy tìm hiểu xem người nào có người nhà bị bệnh nguy kịch rồi tiếp cận, làm quen để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu tháng 5 đến thời điểm bị bắt, Quốc đã lừa đảo 4 người, chiếm đoạt trên 20 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cảnh giác trước các chiêu lừa đảo mới qua điện thoại, email, SMS

Thứ 7, 02/06/2018 | 11:39
Theo tập đoàn VNPT thì gần đây xuất hiện một nhóm người mạo danh nhân viên VNPT thông qua các hình thức email, điện thoại, tin nhắn, chào mời khách hàng của tập đoàn này sử dụng các dịch vụ và nhắc nợ cước điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nóng: Tiếp tục khởi tố, bắt giam bị can trong vụ sản xuất thuốc ung thư giả

Thứ 6, 25/05/2018 | 19:49
Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc công ty TNHH Hồng An Phong, là thành viên góp vốn trong công ty TNHH Vinaca sản xuất thuốc ung thư giả từ bột than tre vừa bị Công an Hải Phòng khởi tố, bắt giữ.

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai phẫu thuật robot hiện đại nhất

Thứ 2, 23/10/2017 | 20:30
Ngày 23/10, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM triển khai phẫu thuật robot, một trong những ứng dụng khoa học công nghệ tân tiến nhất của thế giới vào lĩnh vực y khoa.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.