Bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại, gây thiệt hại cả tỷ đồng

Bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại, gây thiệt hại cả tỷ đồng

Thứ 2, 27/02/2023 | 15:11
0
Phúc đột nhập cửa hàng FPT trên địa bàn Đà Nẵng trộm cắp hàng tỷ đồng rồi sang Campuchia đánh bạc nhưng bị cơ quan công an điều tra, bắt giữ.

Ngày 27/2, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT (Đà Nẵng), gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, từ ngày 25/11/2022 đến ngày 8/12/2022, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra 2 vụ đột nhập vào cửa hàng FPT để trộm cắp tài sản, lấy đi hàng chục máy điện thoại di động cao cấp (trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng).

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc điều tra. Dưới sự chỉ đạo rốt ráo của tập thể lãnh đạo Phòng, trực tiếp là Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Phó trưởng phòng, các tổ trinh sát nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh, nắm thông tin về đối tượng nghi vấn. Qua xác minh, trinh sát nhận thấy đối tượng là người ngoại tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn, nơi ở và nơi hoạt động; không những thế, sau khi thực hiện hành vi, đối tượng nhanh chóng thay đổi điện thoại, số sim, phương tiện di chuyển để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an…

Trước tình hình đó, để tập trung lực lượng, phương tiện phá án, trinh sát đã đề xuất và được lãnh đạo Phòng cho xác lập chuyên án để đấu tranh. Để kịp thời xác định hành tung của đối tượng, Ban Chuyên án đã cử nhiều tổ công tác đến các tỉnh như Quảng Bình, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, các tỉnh Tây Nguyên để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan; đồng thời phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an nắm thông tin về đối tượng.

Đến ngày 26/2/2023, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, trong đó đang chú ý là thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh), Ban Chuyên án đã cử 1 tổ công tác vào phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Phúc (32 tuổi, HKTT tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận vào đêm 8/12/2022, sau khi đột nhập vào cửa hàng FPT trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Phúc đã lấy 302 triệu đồng tiền mặt và 30 chiếc điện thoại Iphone (trị giá khoảng 900 triệu đồng), sau đó tìm cách lẩn trốn đến nhiều địa phương khu vực phía Nam để tìm cách tiêu thụ.

Ngoài ra trước đó, vào ngày 25/11/2022, Phúc còn khai đã thực hiện thêm 1 vụ đột nhập vào cửa hàng FPT trên đường Điện Biên Phủ (TP.Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, vụ đột nhập này, Phúc không lấy được tài sản nào. Căn cứ vào lời khai của Phúc, Cơ quan CSĐT Công an TP đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 19 điện thoại iPhone các loại, 1 kiềm cộng lực, 2 xè beng.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Hữu Phúc mặc dù có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Bình nhưng lại thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản để thỏa mãn niềm đam mê “đỏ đen” của mình. Đáng nói, đối tượng chuyên nhắm đến các địa điểm có nhiều tài sản giá trị, lại không có bảo vệ trông coi để dễ bề thực hiện.

Qua đây, Phòng CSHS Công an TP cũng khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, ngoài việc trang bị các hệ thống camera giám sát thì nên bố trí thêm bảo vệ để tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Hữu Phúc.

Tuệ Minh

Tóm gọn đối tượng vào các bệnh viện trộm cắp tài sản

Thứ 2, 27/02/2023 | 14:04
Sau 3 giờ vào bệnh viện trộm cắp tài sản, Nguyễn Công Sơn bị lực lượng công an bắt giữ.

Vĩnh Long: Cảnh giác nạn trộm cắp hoành hành vào mùa thu hoạch cam

Thứ 6, 24/02/2023 | 21:17
Xe mô tô, máy bơm nước và các dụng cụ nông nghiệp khác phục vụ trồng cam sành đang là những món tài sản mà kẻ trộm nhắm đến, người dân cần cảnh giác, đề phòng.

Bắt đối tượng "phù phép" xe trộm cắp thành biển số đẹp... lừa cầm đồ

Thứ 5, 16/02/2023 | 12:00
Thu mua xe trộm cắp rồi làm giả giấy tờ và biển số đẹp, Khoa cùng đồng bọn đem đến các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.