Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng chục người bằng cách rao bán xe đạp cũ

Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng chục người bằng cách rao bán xe đạp cũ

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 08/12/2022 | 18:40
0
Từ ngày 21/7 đến 21/10, Mến đã chiếm đoạt tiền của 47 bị hại với tổng số tiền là 175,3 triệu đồng.

Ngày 8/12, theo đại diện VKSND quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, cơ quan này vừa có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mến, SN 1994, ngụ phường Khuê Trung, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của Mến được quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, khoảng tháng 7/2022, do thiếu tiền tiêu xài, Mến nghĩ đến việc lừa đảo. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook như “Hàng bãi Nhật”, “Dương Ngọc Bike”, “Ngọc Bike”… Sau đó, Mến tải các hình ảnh xe đạp cũ trên mạng về, đăng tải lên các tài khoản Facebook này với nội dung rao bán.

Một số người dân tin tưởng, vào hỏi mua xe. Mến dùng tài khoản Facebook ảo để trả lời, trao đổi, ra giá. Khách hàng đồng ý mua, Mến yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước. Khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, Mến sẽ chặn Facebook của những người này.

Với chiêu thức trên, Mến đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ. Mỗi phi vụ, đối tượng thu lợi bất chính từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng chục người bằng cách rao bán xe đạp cũ

Mến tại cơ quan công an. 

Mến cho rằng do số tiền không lớn nên các bị hại sẽ không trình báo công an.

Tuy nhiên, cùng khoảng thời gian này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an Tp.Đà Nẵng phát hiện trên bàn có hiện tượng kẻ xấu lập nhiều Facebook để lừa đảo với hình thức rao bán xe đạp cũ.

Vào cuộc điều tra, đơn vị này phối hợp Công an quận Cẩm Lệ đã bắt giữ Mến.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Mến sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 5099947 tên Nguyễn Văn Mến chiếm đoạt số tiền 88,4 triệu đồng của 38 nạn nhân; Sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 6512907, chiếm đoạt 6 triệu đồng của 2 nạn nhân; Sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) số 29045777, chiếm đoạt tiền của 7 người là 20,9 triệu đồng.

Như vậy, từ ngày 21/7 đến 21/10, Mến đã chiếm đoạt tiền của 47 bị hại với tổng số tiền là 175,3 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xét xử vụ án với gần 4000 bị hại: Chủ tịch Cty Alibaba đã lừa đảo như thế nào?

Thứ 5, 08/12/2022 | 09:33
Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật mà theo mô hình đa cấp để lừa đảo gần 4.000 bị hại.

Phát hiện đến hơn 280 ứng dụng lừa đảo vay tài chính

Thứ 4, 07/12/2022 | 08:22
Các chuyên gia an ninh mạng tại Lookout vừa phát hiện 35 ứng dụng trên nền tảng iOS và 251 ứng dụng Android có dấu hiệu lừa đảo, tống tiền người dùng.

Bắt tạm giam vợ chồng chủ công ty Hoàng Nguyên lừa đảo gần 371 tỷ đồng

Thứ 3, 06/12/2022 | 19:39
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền vợ chồng Hoàng và Nguyên chiếm đoạt của các bị hại là gần 371 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.