Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công

Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 01/04/2020 | 17:28
0
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, 2 đối tượng đã giả vờ đi phát khẩu trang miễn phí nhằm mục đích tiếp cận người dân để tuyên truyền Pháp luân công.

Chiều 1/4, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với phòng An ninh đối nội (PA02) Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng Phạm Xuân Quốc (54 tuổi) và Phạm Thị Huê (62 tuổi), cùng trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh về hành vi tuyên truyền Pháp luân công trái phép.

An ninh - Hình sự - Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công

Hai đối tượng Quốc và Huê tại CQĐT.

Trước đó, vào khoảng 13h50 ngày 30/3, lực lượng Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA02 ra hiệu yêu cầu dừng xe ô tô mang biển số 38A - 200.06 do ông Phạm Xuân Quốc điều khiển, để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe có 600 khẩu trang y tế và 596 tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Tại cơ quan điều tra, ông Quốc khai lấy số khẩu trang và tài liệu trên từ bà Huê.

An ninh - Hình sự - Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công (Hình 2).

Tài liệu về Pháp công luân bị CQĐT thu giữ.

Từ lời khai của ông Quốc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhà bà Huê, phát hiện và thu giữ thêm 5.000 khẩu trang y tế và 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

Bà Huê khai, toàn bộ tang vật mà công an thu giữ được một số đối tượng theo Pháp luân công ở thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bà, khi chưa kịp tán phát thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

An ninh - Hình sự - Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công (Hình 3).

Số khẩu trang mà các đối tượng vờ đưa đi phát nhằm tiếp cận người dân để tuyên truyền Pháp luân công.

Các đối tượng đã lợi dụng dịch Covid-19, giả vờ đi phát khẩu trang chống dịch, nhằm mục đích tiếp cận người dân để tuyên truyền Pháp luân công trái phép.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định.

Ban Tôn giáo Chính phủ lên tiếng về việc đặt tượng Dược sư mạ vàng của Tân Huê Viên

Thứ 4, 13/11/2019 | 13:39
Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, tượng Dược sư được đúc bằng đồng mạ vàng đặt trong công trình Liên hoa bảo tháp của công ty Tân Huê Viên được xác định là công trình tôn giáo.

Kiếm hiệp Kim Dung: Nếu Kim Luân Pháp Vương luyện tới tầng cuối môn võ công này thì Dương Quá chưa chắc địch lại được

Thứ 6, 12/07/2019 | 12:30
Muốn trở thành minh chủ võ lâm Trung Nguyên, nhưng bị khắc chế bởi Song kiếm hợp bích của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Về sau, Kim Luân Pháp Vương đã luyện Long Tượng Bát Ngã Công với quyết tâm tìm Dương Quá và Tiểu Long Nữ để báo thù rửa hận.

Vụ dân bị cắt điện vì bình luận trên facebook: Cần có biện pháp xử lý đối với PGĐ sở Công thương Hà Tĩnh!

Thứ 3, 04/12/2018 | 21:49
Liên quan đến việc Phó Giám đốc sở Công Thương Hà Tĩnh bất ngờ ký văn bản trái thông tư gây bức xúc dư luận về vụ dân bị cắt điện vì bình luận trên facebook. PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ Thạc sĩ, luật sư Trần Sơn Bách, Phó Giám đốc công ty luật Hùng Bách về vấn đề này.
Cùng tác giả

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.

Đua tiến độ trên công trường thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Thứ 4, 10/04/2024 | 13:00
Tuyến kênh Cầu Động, thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2, đang được tốc lực hoàn thành trước mùa mưa lũ.

Giải cứu 4 nạn nhân bị lừa ra nước ngoài bóc lột, đòi tiền chuộc

Thứ 4, 10/04/2024 | 12:00
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa giải cứu thành công 4 nạn nhân bị lừa sang nước ngoài làm việc, bóc lột sức lao động, đánh đập.

Hà Tĩnh: Xử phạt vụ hai xe ô tô trùng biển xanh

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:00
Hai chiếc xe trùng biển xanh vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.