Bắt kẻ giả danh công an, trấn lột tiền người ghi lô đề

Bắt kẻ giả danh công an, trấn lột tiền người ghi lô đề

Thứ 5, 01/06/2017 | 13:00
0
Bằng thủ đoạn giả danh công an, Lam đã nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người ghi lô, đề. Đối tượng hiện đã bị công an quận Ngô Quyền bắt giữ để tiến hành điều tra, xử lý.

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, thời gian vừa qua trên địa bàn quận Ngô Quyền xuất hiện một nhóm đối tượng cả gan mạo danh công an để đi đe dọa những người bán lô, số đề, sau đó đòi tiền “bảo lãnh”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an quận Ngô Quyền đã xác định danh tính đối tượng cầm đầu là Nguyễn Anh Lam (SN 1993, trú tại số 5/68 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Hồ sơ điều tra cho thấy, tháng 2/2017, Lam tiếp cận anh Nguyễn Văn Nguyên (SN 1983), ngồi bán đề ở đầu ngõ 182 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Lam tự xưng là cán bộ Công an quận Ngô Quyền và yêu cầu anh Nguyên lên xe máy đi về quận. Tuy nhiên trên đường đi, vị “công an” này ngọt nhạt: “Muốn về quận hay giải quyết nhanh”.

An ninh - Hình sự - Bắt kẻ giả danh công an, trấn lột tiền người ghi lô đề

 Đối tượng Lam tại cơ quan công an

Thấy anh Nguyên "xuống nước" và tỏ ra sợ hãi, Lam đã yêu cầu anh Nguyên nộp 2 triệu đồng nếu muốn sau này tiếp tục được bán số đề. Anh Nguyên nộp cho y 1 triệu đồng.

Sau đó một tuần, Lam tiếp tục đi xe máy cùng một thanh niên đến yêu cầu anh Nguyên nộp thêm 3 triệu đồng để lấy “mã số” không bị bắt đề trong một năm. Do chưa đủ tiền nên anh Nguyên xin “khất” nộp sau.

Cũng với thủ đoạn này, đến giữa tháng 2/2017, bà Trần Thị Liên (SN 1965), đang ngồi bán đề tại đầu ngõ 134 Văn Cao thì bắt gặp Lam đi xe máy đến và đòi số tiền 5 triệu đồng, nói là để giúp “bảo lãnh” cho cả năm. Do sợ bị bắt nên bà Liên đã nộp trước 1 triệu đồng, số tiền còn lại, Lam hẹn nửa năm sau sẽ quay lại lấy.

Đến tháng 3/2017, Lam tiếp tục đe dọa chị Trần Thị Nguyệt Hằng (SN 1972), bán đề ở đầu ngõ 193 Văn Cao, và chiếm đoạt của chị Hằng 1 triệu đồng.

Trong các nạn nhân bị gã công an rởm Nguyễn Anh Lam cưỡng đoạt tài sản, nặng nhất là trường hợp của chị Đỗ Thị Yên (SN 1986), bán đề ở ngõ 200 Văn Cao. Lam đã bắt chị Yên nộp cho hắn 5 triệu đồng, nói là tiền “bảo lãnh” để chị yên chí bán đề cả năm mà không sợ bị bắt.

Hành vi phạm tội của Lam đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Công an quận Ngô Quyền đã triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các tài liệu trinh sát thu thập được nên đã quyết định vạch mặt gã công an dởm.

Tháng 5/2017, sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT, Công an quận Ngô Quyền đã bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Lam. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lam theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.