Bắt khẩn cấp kẻ gây ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại cao cấp

Bắt khẩn cấp kẻ gây ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại cao cấp

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 13/08/2018 | 19:52
0
Mới ra tù, không tu chí làm ăn, Chung tiếp tục “ngựa quen đường cũ” gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản. Con mồi ưa thích là các nạn nhân sử dụng điện thoại siêu sang.

Ngày 13/8, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đồng Văn Chung (SN 1992, trú tại tổ 12, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

An ninh - Hình sự - Bắt khẩn cấp kẻ gây ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại cao cấp

Đồng Văn Chung tại cơ quan công an.

Trước đó, vào sáng ngày 10/8,  PC45 Công an tỉnh Hải Dương nhận được trình báo của chị Lê Thanh Hải (trú tại số nhà 37 phố Hòa Bình, TP.Hải Dương) về việc chiều ngày 8/8 khi đang trên đường gần nhà thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều, từ phía sau đi lên ép sát và giật của chị chiếc điện thoại Iphone 7 Plus rồi tẩu thoát.

Trước đó, PC45 cũng đã nhận được trình báo của nhiều bị hại với cách thức phạm tội tương tự. Đơn vị đã bố trí lực lượng mật phục và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, bắt giữ.

Sau một thời gian xác minh theo đặc điểm nhận dạng do bị hại cung cấp, cùng với sự giúp đỡ của quần chúng, đến 21h ngày 11/8, tổ trinh sát của PC45 đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Đồng Văn Chung, thu giữ hơn chục chiếc điện thoại di động đều của hãng Apple, chủ yếu là dòng Iphone 7 trở lên.

Được biết, Đồng Văn Chung là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Cướp giật, bị TAND TP.Hải Phòng xử 42 tháng tù giam. Chung mới ra tù tháng 5/2018, không có công ăn việc làm ổn định, không tu chí làm ăn, Chung lại nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản để kiếm sống.

Theo lời khai của Đồng Văn Chung, cách đây hơn 1 tháng, Chung lên TP.Hải Dương, đi lang thang đến nhiều ngõ ngách trên địa bàn để làm quen đường. Sau nhiều ngày tìm hiểu đã khá thuộc đường, Chung đi xe máy hiệu Honda AirBlade (được dán đổi màu và thay biển kiểm soát) đi trên các tuyến phố, khi phát hiện thấy sơ hở của người đi đường thì điều khiển xe áp sát, tiến hành gây án.

Với thủ đoạn này, chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, Đồng Văn Chung đã gây ra hơn chục vụ cướp giật trên địa bàn.

Hiện tại, PC45 Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng án để hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo luật định.

Xin đi nhờ xe, cụ bà bị "nữ quái" cướp luôn tiền chính sách vừa nhận

Thứ 6, 10/08/2018 | 18:04
Sau khi nhận tiền hỗ trợ chính sách, bà Liệu xin Hòa đi nhờ xe máy về nhà. Nhưng thay vì chở bà Liệu về, Hòa đã đưa cụ bà đáng thương ra đoạn đường vắng rồi nhẫn tâm giật túi xách và bỏ trốn.

Hé lộ đường đi của 2 tên cướp sát hại tài xế xe ôm Grab

Thứ 6, 10/08/2018 | 14:00
Liên quan đến vụ tài xế xe ôm Grab bị cướp sát hại ở Bình Dương, công an đã xác định được đường đi của 2 tên cướp.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.