'Bất lực' vì IS đánh bom, bộ trưởng Nội vụ Iraq đệ đơn từ chức

'Bất lực' vì IS đánh bom, bộ trưởng Nội vụ Iraq đệ đơn từ chức

Thứ 4, 06/07/2016 | 10:21
0
Bộ trưởng Nội vụ Iraq đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng nước này sau khi công dân phẫn nộ vì giới chức không thể bảo vệ họ trước các vụ tấn công của IS.

Reuters đưa tin , trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban cho biết đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng nước này sau vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Baghdad làm hơn 200 người thiệt mạng. Tuy nhiên hiện vẫn chưa biết lá đơn của ông có được chấp thuận hay không.

Thế giới - 'Bất lực' vì IS đánh bom, bộ trưởng Nội vụ Iraq đệ đơn từ chức

Bộ trưởng Nội vụ Iraq Mohammed Ghabban.

Hiện tại, giới chức Iraq đang rất muốn củng cố lại hình ảnh của họ sau vụ tấn công đẫm máu này. Họ đã tuyên bố triển khai một loạt biện pháp an ninh mới, hành hình năm kẻ đã bị kết án trước đó và bắt giữ 40 nghi phạm liên quan vụ đánh bom.

Bộ trưởng Nội vụ Ghabban còn cho rằng chiếc xe chở bom làm rung chuyển khu mua sắm nhộn nhịp ở Baghdad ngày 3/7 đã xuất phát từ tỉnh Diyala, phía Bắc thủ đô và có thể đi qua "trót lọt" một trạm kiểm soát an ninh trong lộ trình vào thủ đô. Theo ông, các trạm kiểm soát được bố trí ở khắp thủ đô là “hoàn toàn vô dụng”.

Thế giới - 'Bất lực' vì IS đánh bom, bộ trưởng Nội vụ Iraq đệ đơn từ chức (Hình 2).

Hiện trường khu mua sắm tại Baghdad bị IS đánh bom liều chết. Ảnh: Reuters

Vụ đánh bom đẫm máu vừa xảy ra do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhận trách nhiệm. Vụ việc đã khiến người dân Iraq tức giận, cáo buộc chính phủ nước này chưa nỗ lực hết sức để bảo vệ họ. Trong một động thái nhằm xoa dịu nỗi tức giận của dân chúng, Chính phủ Iraq đã thông báo tử hình 5 người bị kết án và bắt giữ 40 phần tử Hồi giáo thánh chiến.

Iraq đã chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền Bắc và miền Tây nước này tháng 6/2014. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tính riêng trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 660 người đã thiệt mạng và 1.457 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq.

Phương Hà

Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.