Bật mí về số ngà voi, vảy tê tê khủng vừa bị bắt giữ ở Đà Nẵng

Bật mí về số ngà voi, vảy tê tê khủng vừa bị bắt giữ ở Đà Nẵng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 05/10/2018 | 13:55
0
Số hàng này được đăng ký trong vận đơn là phế liệu. Do số lượng ngà voi, vảy tê tê quá lớn nên việc kiểm kê kéo dài từ chiều đến gần nửa đêm.

Sáng 5/10, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, việc bắt giữ số lượng ngà voi và vảy tê tê diễn ra khá đặc biệt. Trước đó, ngày 29/9, lô hàng này được tàu Lindavia vận chuyển từ Nigeria về cảng Tiên Sa.

An ninh - Hình sự - Bật mí về số ngà voi, vảy tê tê khủng vừa bị bắt giữ ở Đà Nẵng

Số ngà voi bị bắt.

Tên hàng trên vận đơn là phế liệu. Tuy nhiên, khi lô “phế liệu” này cập cảng thì cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều điều khác lạ. Từ đó, cơ quan chức năng có ý định nghi ngờ.

Đến chiều 4/10, đội Kiểm soát phòng chống buôn lậu khu vực miền Trung, cục Điều tra chống buôn lậu, tổng cục Hải quan, phối hợp với chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, cục Hải quan TP.Đà Nẵng, lực lượng Biên phòng, Công an TP.Đà Nẵng, cục Cảnh sát Kinh tế, bộ Công an, tiến hành khám xét. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 tấn ngà voi và khoảng 6 tấn vảy tê tê. Tất cả số hàng này được che giấu đằng sau phế liệu đúng như tên hàng trong vận đơn.

Một cán bộ hải quan cho biết, do số lượng ngà voi và vảy tê tê quá lớn nên việc kiểm đếm kéo dài từ chiều 4/10 đến gần 23h23 cùng ngày.

Theo Đại tá Khánh, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Phòng Chống ma túy và tội phạm và trạm Kiểm soát Biên phòng Tiên Sa phối hợp với các lực lượng tham gia trong quá trình bắt giữ lô hàng này.

Được biết, số hàng này của công ty TNHH Thiên Trường Sử, có trụ sở ở tỉnh Nghệ An. Đến sáng 5/10, doanh nghiệp vẫn chưa mở tờ khai nhập khẩu và cũng chưa có văn bản từ chối nhận hàng.

An ninh - Hình sự - Bật mí về số ngà voi, vảy tê tê khủng vừa bị bắt giữ ở Đà Nẵng (Hình 2).

Vảy tê tê vừa bị bắt giữ.

Đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, hành vi của công ty TNHH Thiên Trường Sử có dấu hiệu phạm tội buôn lậu. Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Triệt phá đường dây vận chuyển 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ 6, 05/10/2018 | 09:59
Bất ngờ kiểm tra kho hàng của công ty TNHH Thiên Trường Sử, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn hàng cấm tại kho hàng của công ty này.

Vì sao chim Tê điểu là "báu vật sống" đắt giá gấp 3 lần ngà voi?

Thứ 5, 27/09/2018 | 18:00
Một loài "khủng long bay" sống trong những cánh rừng mưa nguyên sinh Đông Á đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi chiếc mỏ sừng có giá trị cao gấp 3 lần ngà voi. Chim Tê Điểu đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi tìm hiểu về nó.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng mua bán gần 11kg ngà voi

Thứ 4, 29/08/2018 | 11:37
Sau khi mua gần 11kg trang sức làm bằng ngà voi từ một đối tượng lạ mặt, Lợi đã bán lại cho khách hàng để kiếm lời.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt giữ đối tượng cướp xe taxi ở Hà Nội trong đêm

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Sau khi đánh tài xế rồi điều khiển xe taxi bỏ chạy trong đêm, Hoàng Khương Duy đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Khởi tố người đàn ông làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Thứ 2, 15/04/2024 | 10:45
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt tạm giam Ngô Minh Đức về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.