Bất ngờ con số chênh lệch trong báo cáo lợi nhuận tại Cảng biển lớn nhất Huế

Bất ngờ con số chênh lệch trong báo cáo lợi nhuận tại Cảng biển lớn nhất Huế

Thứ 4, 09/10/2019 | 21:05
0
Mới đây, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố Kết luận thanh tra về chống thất thu ngân sách Nhà nước tại công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, địa chỉ tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Kết quả thanh tra cho thấy, có sự chênh lệch lớn về con số báo cáo quyết toán tổng lợi nhuận của đơn vị này.

Tài chính - Ngân hàng - Bất ngờ con số chênh lệch trong báo cáo lợi nhuận tại Cảng biển lớn nhất Huế

Cảng Chân Mây ở vị trí trung điểm của các trung tâm du lịch ở miền Trung là Huế - Đà Nẵng - Hội An và là cửa ngõ hướng ra biển Đông gần nhất và thuận lợi nhất đối với hành lang kinh tế Đông-Tây qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Theo đó, qua công tác thống kê, đoàn thanh tra đã chỉ ra tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty Cổ phần Cảng Chân Mây lớn hơn con số báo cáo quyết toán của Công ty 3.399.988.000 đồng (gần 3,4 tỷ đồng).

Điều này dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty này phải nộp tăng so với số báo cáo quyết toán của công ty là 701.381.000 đồng.

Kết luận cũng nêu lý do để xảy ra điều này là do công ty Cổ phần Cảng Chân Mây hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ năm 2014 đến hết tháng 8/2018 là không đúng quy định hiện hành.

Được biết, tài sản cố định này đã được nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường QL 1A- Cảng Chân Mây, Dự án đường trục chính cảng Chân Mây tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Liên quan đến vấn đề này, Chánh thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành quyết định xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền thất thoát trên.

Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây (tiền thân là Cảng Chân Mây – thuộc Ban Quản lý dự án Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Công ty này hiện đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến khai thác các dịch vụ cảng biển tại Cảng Chân Mây- một cảng biển nước sâu lớn nhất Thừa Thiên-Huế.

Tìm hiểu của PV, ngoài sự chênh lệch về con số báo cáo quyết toán kể trên, công ty này còn lùm xùm vấn đề nợ ngân sách của tỉnh hàng tỷ đồng nhiều năm nay.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Hiếu Orion đạt được mục đích sau màn khỏa thân dậy sóng Mã Pì Lèng

Thứ 4, 09/10/2019 | 16:20
Người hùng mạng xã hội Hiếu Orion chấp nhận mọi hình thức xử phạt sau khi gây bão mạng bằng một loạt hình ảnh khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng.

Dân kêu cứu về PCCC, nhân viên Vinaconex 1 chửi bới, xúc phạm phóng viên

Thứ 4, 09/10/2019 | 11:50
"Bây giờ em xuất trình thẻ nhà báo ra đây, còn không là em đang vi phạm, đang xâm nhập vào đây tự ý quay phim chụp ảnh, mà anh chẳng biết em là ai cả. Cái thằng mà vừa bị giết ở cánh đồng, thằng Grab bị giết ý cũng là vì tin nhau đấy”, câu nói của Phó trưởng ban quản lý công ty Vinaconex 1 trong buổi liên hệ làm việc khiến PV không khỏi bức xúc.

Về nơi “điểm nóng” sai phạm đất đai, câu nói của vị Chủ tịch tỉnh khiến người dân an lòng

Thứ 4, 09/10/2019 | 10:56
Những tâm tư, nguyện vọng, sự bức xúc của người dân trước sai phạm của các vấn đề liên quan đất đai ở Thừa Thiên-Huế đã được lãnh đạo tỉnh này lắng nghe, chia sẻ.

Bất thường xe sang gắn với biển đẹp ở Huế: Chủ tịch tỉnh đề nghị làm rõ

Thứ 3, 08/10/2019 | 09:43
Không chỉ dư luận mà ngay cả chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đang chờ đợi kết luận từ phía công an liên quan đến việc xe sang gắn với biển đẹp bất thường ở Huế.

Vì sao nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế bị kỷ luật?

Thứ 6, 04/10/2019 | 18:57
Với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhưng do chủ quan, thiếu trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa đã triển khai thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng (TP.Huế) sai quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.