Bất ngờ về cuộc sống của vị Phó chủ tịch huyện tham ô 50 tỷ đồng

Bất ngờ về cuộc sống của vị Phó chủ tịch huyện tham ô 50 tỷ đồng

Nguyễn Cao Sơn
Thứ 5, 11/10/2018 | 09:49
2
Sau khi biết thông tin ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bị bắt vì tội Tham ô tài sản, người dân nơi ông Hòa sinh sống đã vô cùng bất ngờ, nhiều người đã không tin đó là sự thật.

Tối ngày 8/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1960) - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về tội Tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, trên cương vị là Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy, ông Hòa đã rút hàng chục tỷ đồng của Nhà nước để chi tiêu cá nhân.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông, nơi ông Hòa đang cư trú) cho biết: “Tối ngày 8/10, chính quyền thị trấn Hưng Hóa nhận được thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ về việc bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hòa  (SN 1960) – PCT huyện Thanh Thủy, là công dân đang sinh sống tại thị trấn Hưng Hóa. Ở địa phương bản thân gia đình ông Hòa không vi phạm pháp luật. Gia đình ông Hòa không kinh doanh hay làm ăn gì ở địa phương cả, chỉ có vợ ông Hòa buôn bán nhỏ ở chợ. Gia đình ông Hòa gồm 4 người, nhưng cách đây mấy năm hai người con của ông Hòa đã cắt khẩu chuyển về thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy)”.

Ghi nhận thực tế của PV báo điện tử Người Đưa Tin tại khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Hòa nhỏ bé nằm cạnh một con sông ở trung tâm thị trấn Hưng Hóa. Vợ ông Hòa là bà Trần Thị H. (SN 1960) làm nghề buôn bán gà ở chợ. Vợ chồng ông Hòa sinh được 2 người con trai là anh Nguyễn Văn H. (SN 1986), đã có gia đình riêng và hiện đang công tác tại phòng Giáo dục huyện Thanh Thủy, người con thứ 2 là anh Nguyễn Văn H. đang công tác tại huyện Thanh Thủy.

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ về cuộc sống của vị Phó chủ tịch huyện tham ô 50 tỷ đồng

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Hòa.

Người dân nơi đây đang bàn tán xôn xao về việc ông Hòa bị bắt. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ, không tin đó là sự thật vì ở địa phương ông Hòa là một người sống khá giản dị, tình cảm, chan hòa với mọi người.

“Chúng tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao mà ông Hòa lại tham ô một số tiền lớn đến như vậy, vì ở địa phương mặc dù là một Phó Chủ tịch huyện nhưng ông ấy sống rất giản dị, hiền lành, hòa đồng với mọi người, đúng chất của một người nông dân giống như chúng tôi. Vợ ông Hòa thì kham khổ lắm, từ ngày lấy ông Hòa đến bây giờ chỉ đi buôn gà ở chợ Hưng Hóa, không kinh doanh hay làm gì thêm cả…”, một người hàng xóm của gia đình ông Hòa cho biết.

Theo ông B. (hàng xóm của ông Hòa) cho biết: “Khi ông ấy đi làm tôi không biết như thế nào, nhưng khi về nhà ông Hòa là một người khá hòa đồng, tình cảm với người dân xung quanh. Mỗi buổi chiều đi làm về, ông Hòa đều mời tôi sang nhà pha chè uống nước, anh em ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau chứ ông ấy không tỏ vẻ quan cách…”.

Ông Trần Văn Chiến, Trưởng Công an thị trấn Hưng Hóa cho biết: “Liên quan đến việc tham ô hàng chục tỷ đồng của ông Hòa, chiều ngày 9/10, Công an huyện Thanh Thủy đã về địa phương để làm việc với công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng Cao Sơn (có địa chỉ tại khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy) do ông Ninh Quang Công làm người đại diện pháp luật (có địa chỉ tại khu 5, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ)”.

“Còn về việc có thông tin ông Hòa có vay số tiền khoảng vài tỷ đồng của người dân địa phương thì cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin phản ánh, đơn trình báo của người dân cả…”, ông Chiến cho biết thêm.

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Phó chủ tịch UBND huyện tham ô tài sản

Thứ 4, 10/10/2018 | 13:22
Sau khi bị bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng...

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện tham ô tài sản

Thứ 3, 09/10/2018 | 14:24
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về tội Tham ô tài sản.
Cùng tác giả

Khởi tố nhóm đối tượng ép con nợ viết giấy nhận 400 triệu đồng cho khoản nợ 30 triệu đồng

Thứ 5, 06/12/2018 | 17:10
Do anh B. có vay số tiền 30 triệu đồng và không có khả năng chi trả nên nhóm đối tượng do Phan Văn Thành cầm đầu đã bắt nhốt, đánh đập anh B.. Sau đó, nhóm đối tượng này ép anh B. viết giấy nhận nợ 400 triệu đồng.

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ xả súng ở Thái Nguyên

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:52
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Thái Nguyên đang chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 04/12 tại chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên).

Vĩnh Phúc: Truy bắt nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 người thương vong

Thứ 4, 05/12/2018 | 15:11
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại ngã 3 thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, 2 nhóm thanh niên 9X đã dùng hung khí (dao, kiếm) lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, 1 đối tượng dùng súng tự chế bắn 1 người tử vong và 1 người khác bị trọng thương.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cướp giật giữa ban ngày

Thứ 4, 21/11/2018 | 10:55
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Công an TP.Hà Nội phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ thành công 1 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Sự thật thông tin cướp tiệm vàng ở phố Chùa Láng

Thứ 2, 19/11/2018 | 20:35
Tối 19/11, PV Người Đưa Tin đã liên hệ với chính quyền phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ nội dung lan truyền trên mạng xã hội về vụ cướp tiệm vàng trên phố Chùa Láng.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.