Bắt người phụ nữ lẻn vào chung cư trộm hàng trăm triệu đồng

Bắt người phụ nữ lẻn vào chung cư trộm hàng trăm triệu đồng

Dương Thị Hạnh
Thứ 2, 21/05/2018 | 18:53
0
Lợi dụng việc được thuê vào làm giúp việc theo giờ cho một số căn hộ của người nước ngoài, Dung đã âm mưu chiếm đoạt thẻ từ của các căn hộ rồi lẻn vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngày 21/5, nguồn tin từ Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1982, HKTT: ấp 6, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Dung chính là đối tượng chuyên đột nhập vào chung cư trên địa bàn để trộm cắp tài sản

Thông tin ban đầu được biết, ngày 17/5, chị Chun Jae Im, Woo Yeank Yung, Kang Soo Jeong và Sim Seulgi (cùng quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại chung cư Sky 9, Block CT2, thuộc tổ 9, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM) phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Toàn bộ tủ quần áo của các chị bị kẻ gian lục tung. Qua kiểm tra, chị Chun Jae Im bị mất 72 triệu đồng, 700 USD; chị Woo Yeank Yung mất 9,5 triệu đồng, 150 USD; chị Kang Soo Jeong mất 7 triệu đồng, chị Sim Seulgi cũng bị kẻ gian lấy đi 7 triệu đồng. Tổng số tài sản các nạn nhân bị mất gần 100 triệu đồng và 850 USD.

Bắt người phụ nữ lẻn vào chung cư trộm hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Dung cùng tang vật vụ án

Sau sự việc, các nạn nhân đã nhanh chóng đến công an trình báo. Nhận được tin báo, đội CSHS Công an quận 9 đã phối hợp với Công an phường Phú Hữu tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án.

Tại hiện trường, công an nhận thấy căn hộ nhà nạn nhân có 2 lớp cửa (1 cửa khóa bằng khóa từ, 1 cửa khóa bằng chìa khóa cơ thông thường). Các cánh cửa đều không có dấu vết cạy phá, hiện trường cũng không có đồ vật hay dụng cụ bất thường để lại.

Khi kiểm tra camera an ninh, công an phát hiện khoảng 9h ngày 16/5, camera ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đeo khẩu trang trùm kín mặt, mặc áo khoác màu hồng, quần tây dài màu nâu, tay trái có đeo chiếc nhẫn vào nhà nạn nhân.

Từ chứng cứ thu thập được, công an đã xác định được thủ phạm chính là Nguyễn Thị Phương Dung – người làm giúp việc theo giờ cho gia đình các nạn nhân. Ngày 20/5, Công an quận 9 đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Phương Dung.

Tại trụ sở công an, Dung đã khai nhận toàn bộ hành vi sự việc. Theo đó, vào tháng 2/2018, Dung được thuê vào làm giúp việc nhà theo giờ cho gia đình các nạn nhân tại các căn hộ: 1709, 1710 và 1716 của chung cư Sky 9. Đến ngày 4/5, vì bận chuyện gia đình, Dung báo cho chủ các căn hộ trên xin nghỉ việc.

Trong khoảng thời gian làm việc tại đây, Dung được các chủ hộ trên tin tưởng giao cho thẻ từ để tiện mở cửa ra vào làm việc. Đến khi nghỉ việc, Dung không trả lại thẻ từ mà chiếm đoạt luôn để âm mưu trộm cắp tài sản.

Ngày 16/5, biết rõ vào ban ngày những người trong các căn hộ trên đều đi làm, Dung một mình điều khiển xe mô tô Attila mang BKS: 50T2-1632 đến chung cư rồi đi bằng thang máy lên tầng 17, dùng thẻ từ mở cửa các căn hộ trên và trộm cắp tiền bạc.

Sau đó, Dung chạy xe về. Trên đường đi, Dung đã ghé vào tiệm vàng H.M. (đường Giồng Ông Tố, quận 2) đổi tiền Hàn Quốc và USD được 7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Dung đem cất giấu trong cốp xe và tiêu hết 5 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Dung, công an thu giữ 23 triệu đồng trong cốp xe, 3 thẻ từ dùng để mở cửa các căn hộ và một số nữ trang, giấy tờ liên quan đến tài sản trộm cắp.

Công an quận 9 nghi ngờ rằng, ngoài phi vụ trộm cắp tại chung cư Sky 9, Dung còn đột nhập trộm cắp ở nhiều gia đình khác cũng với hình thức tương tự.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên trộm cướp tài sản

Thứ 2, 21/05/2018 | 15:28
Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Tạm giữ đối tượng mới ra tù lại trộm cắp xe máy

Thứ 6, 18/05/2018 | 14:04
Dương khai nhận, mới ra tù được vài tháng nhưng không có công ăn việc làm nên đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Cặp đôi U50 nghiện ma túy, chuyên trộm cắp xe máy ‘sa lưới’

Thứ 6, 18/05/2018 | 11:02
Mặc dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng 2 đối tượng không chí thú làm ăn, nghiện ma túy và đã cùng nhau gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy để có tiền thỏa mãn cơn “phê”.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.