Bắt nhóm người mạo danh Bệnh viện mắt Trung ương lừa đảo người cao tuổi

Bắt nhóm người mạo danh Bệnh viện mắt Trung ương lừa đảo người cao tuổi

Thứ 2, 24/10/2022 | 19:59
0
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người cao tuổi, nhóm của Dương mạo danh bệnh viện, lừa đảo hàng trăm nạn nhân ở các tỉnh, thành.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng: Nguyễn Hồng Dương, Ngô Văn Đại (cùng SN 1995) trú Nam Định); Phạm Xuân Đức (SN 2002), Hoàng Văn Khánh (SN 2000), cùng trú Hà Nội và Nguyễn Thị Lới (SN 2000) trú Hưng Yên) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tháng 6/2021, Dương rủ một số người thuê nhà ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội để vừa ở, vừa làm trụ sở kho hàng, kinh doanh thực phẩm chức năng có tác dụng bổ mắt.

Tháng 10/2021, thấy có nhiều người cao tuổi quan tâm đến sản phẩm bồi bổ sức khỏe, nhóm người nảy sinh kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tài sản những nạn nhân thiếu hiểu biết.

Các bị can này cùng làm giả các giấy tờ mạo danh là lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội. Sau đó, chúng gửi những hình ảnh giấy tờ trên cho nạn nhân nhằm củng cố niềm tin.

Đức được giao nhiệm vụ soạn văn bản, thiết kế các mẫu dấu "Bộ Y tế", "Chứng nhận sản phẩm chính hãng" để tạo ra các file văn bản chỉ thị, sao kê hồ sơ bệnh án, biên lai, công văn, giấy xác nhận, liệu trình… rồi in thành các văn bản giả.

Nhóm này còn tuyển nhân viên tư vấn, dùng sim rác để liên lạc với khách hàng dưới danh nghĩa là người ở Sở Y tế Hà Nội, bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương.

Sau khi tư vấn, nhóm này lôi kéo các nạn nhân tham gia chương trình "Hồ sơ vàng" của bệnh viện để được hưởng tiền bảo hiểm và miễn phí khám chữa bệnh. Những người muốn tham gia phải nộp tiền hoặc mua thuốc theo các liệu trình tăng dần.

Hàng trăm người trên cả nước đã bị nhóm này lừa đảo. Thậm chí, một số nạn nhân đã chuyển cho nhóm này 500-600 triệu đồng.

Han (t/h từ Tiền Phong, Zing News) 

Vĩnh Long: Bắt giam vợ chồng giám đốc công ty lừa đảo

Chủ nhật, 23/10/2022 | 20:12
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với nữ Giám đốc Công ty Quốc Huy Anh cùng chồng lừa đảo.

Bình Thuận: Bắt đôi nam nữ, lừa đảo với thủ đoạn tráo tiền

Thứ 7, 22/10/2022 | 13:17
Sáng ngày 22/10, Công an Tp.Phan Thiết cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tráo tiền.

Thủ đoạn của 2 kẻ lừa đảo qua zalo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ 7, 22/10/2022 | 08:11
Sau khi nạn nhân chuyển gần 300 triệu đồng, hai đối tượng đã vứt điện thoại gắn sim để nhằm xoá dấu vết.

Đề nghị truy tố các bị can vụ Công ty Vạn Đạt lừa đảo

Thứ 6, 21/10/2022 | 19:32
Dù không xin lập dự án, không được cấp chủ trương đầu tư nhưng các bị can thuộc công ty Vạn Đạt đã bán đất nền cho khách hàng, thu tiền rồi chiếm đoạt.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.