Bắt

Bắt "nữ quái" lừa cho thuê căn hộ để chiếm đoạt 110 triệu đồng sau 2 năm trốn truy nã

Thứ 6, 21/06/2019 | 07:45
0
Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ được đối tượng Bùi Thị Ngọc Anh, 31 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thông tin trên báo An ninh thủ đô cho hay, biết công tin chủ nhân căn hộ ở Park 3 Timecity (Minh Khai, Hoàng Mai, Hà Nội) có căn hộ muốn cho thuê, Ngọc Anh đã giả danh là con gái chủ nhà và rao tin cho thuê.

Ngày 31/8/2017, sau khi nhận tiền đặt cọc 12 tháng thuê nhà là gần 110 triệu đồng, Bùi Thị Ngọc Anh đã ôm tiền bỏ trốn. Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 15/1/2018 cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can. Vì bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Ngày 7/6 cơ quan công an phát hiện nơi Bùi Thị Ngọc Anh ẩn náu ở Quảng Ninh nên đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành bắt giữ và dẫn giải ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

An ninh - Hình sự - Bắt 'nữ quái' lừa cho thuê căn hộ để chiếm đoạt 110 triệu đồng sau 2 năm trốn truy nã

Lợi dụng nhu cầu thuê, mua căn hộ của nhiều người, các đối tượng đã lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu thuê, mua căn hộ ngày càng phổ biến của dân cư, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, VnExpress đưa tin về một vụ chiếm đoạt 16 tỷ đồng khi 5 lần lừa bán căn hộ đi thuê.

Cụ thể, ngày 2/4/2019, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quang Huy (36 tuổi, quận Ba Đình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, với ý định chiếm đoạt tiền của những người cần mua căn hộ cao cấp, Huy tới các tòa nhà ở quận Thanh Xuân thuê căn hộ dài hạn rồi bán trộm.

Để thực hiện hành vi, bị cáo làm giả hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao, phiếu thu tiền... mang tên anh ta. Qua bạn bè giới thiệu, tin tưởng Huy sở hữu căn hộ cao cấp trên đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân), cuối tháng 2/2017, anh Thanh tới xem và đồng ý mua với giá 4,5 tỷ đồng sau khi hai bên làm thủ tục công chứng chuyển nhượng.

Cơ quan công tố cáo buộc, ngoài anh Thanh, trong 5 tháng, bốn người khác cũng bị Huy lừa đảo số tiền từ 1,5 tỷ đến 4 tỷ đồng khi muốn mua căn hộ.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của năm bị hại là 16 tỷ đồng và không có khả năng khắc phục. Tòa án đã tuyên phạt Huy tổng cộng 23 năm tù.

Một vụ việc khác xảy ra ở Đà Nẵng năm 2015 như sau.

Ngày 29/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Hai (34 tuổi, trú tại khu nhà F, khu chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2014 đến ngày 17/4/2015, Hai đã tự “nổ” mình có khả năng chạy chung cư dựa vào chỗ người quen làm ở Sở LĐ-TB&XH và Công ty Quản lý nhà chung cư.

Hai hô giá mỗi lần lo thủ tục từ 30 -115 triệu đồng. Sau khi đóng tiền cho Hai, các hộ dân được Hai giao cho biên bản cam kết về việc giao nhận nhà chung cư Nam cầu Cẩm Lệ có dấu đỏ và chữ ký của Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng.

Thực chất các giấy tờ này đều được làm giả mạo rất tinh vi.

Hơn 30 người dân đã đưa tiền, hồ sơ xin chung cư để Hai chạy chọt với số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Ngày 17/4/2015, Hai bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở chung cư và thuê một nhà nghỉ trên địa bàn Q.Hải Châu (Đà Nẵng) để lẩn trốn. Đến ngày 13/5, Hai bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

H.Y (tổng hợp)

Mạo danh lãnh đạo Công ty Xổ số Miền Bắc để lừa đảo: 14 bị cáo nhận 180 năm tù 

Thứ 5, 20/06/2019 | 22:02
Nhóm đối tượng 14 người chiếm đoạt được 17,9 tỷ đồng nhờ tự xưng là nhân viên hoặc lãnh đạo của Công ty Xổ số Miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người, đề nghị hợp tác bằng cách góp vốn, sau đó cho biết trước kết quả xổ số, rồi đặt số để đánh sập các thầu đề, lấy tiền trúng số gây quỹ từ thiện.

Bản án dành cho người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 7 tỷ đồng

Thứ 2, 27/05/2019 | 21:40
Bằng thủ đoạn vay tiền để kinh doanh vật liệu xây dựng, đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều ngân hàng, Hoàng Thị Long đã lừa đảo chiếm đoạt 9 bị hại với số tiền gần 7 tỷ đồng.

"Nữ quái" lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bật khóc khi thấy con ở tòa

Thứ 6, 10/05/2019 | 16:11
Hà “nổ” mình có khả năng xin vào biên chế quân đội, đi du học ở Úc,.. Tin tưởng, các bị hại đưa cho Hà hàng trăm triệu đồng để chạy việc. Toàn bộ số tiền đó, Hà đã tiêu xài cá nhân và trả nợ. Nhìn thấy con ở tòa, Hà bật khóc như một đứa trẻ.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.