Bắt quả tang nhóm thanh niên gọi nữ tiếp viên tụ tập

Bắt quả tang nhóm thanh niên gọi nữ tiếp viên tụ tập "bay lắc"

Thứ 7, 06/11/2021 | 09:59
0
Mặc dù đang trong thời gian diễn ra dịch bệnh, nhóm thanh niên ở Đồng Nai vẫn gọi thêm nhiều nữ tiếp viên rồi tụ tập cùng nhau “bay lắc”, sử dụng ma túy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 5/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) vừa phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép tập thể tại một căn nhà cho thuê đã được cải tạo thành phòng “bay lắc”.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, vào lúc 7h15 ngày 5/11, Công an phường Trảng Dài tổ chức kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê nguyên căn tại Kp4C, qua đó phát hiện tại tầng 2 của căn nhà trên có 9 đối tượng (4 nam, 5 nữ) đang tụ tập “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, gồm Đinh Nam Bình (23 tuổi), Nguyễn Văn Tĩnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) cùng ngụ huyện Trảng Bom và Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, biệt danh “Tú”), N.T.H (21 tuổi, ngụ Cà Mau), N.T.T.T (19 tuổi, ngụ Thống Nhất, Đồng Nai), Đ.T.T (15 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), P.T.M (25 tuổi) và P.T.Đ (18 tuổi) cùng ngụ Sóc Trăng.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 4/11, các đối tượng Bình, Tĩnh, Tuấn và Tú tổ chức ăn nhậu tại một cơ sở karaoke nằm trên địa bàn phường An Bình, tại đây Tuấn và Tú lấy ma túy (hàng đá) để cả nhóm cùng sử dụng thì chủ cơ sở karaoke phát hiện, không cho sử dụng tại quán.

Lúc này, nhóm được nhân viên của quán Karaoke giới thiệu và liên lạc với Nguyễn Thúy Hằng thuê địa điểm cho các đối tượng “sử dụng ma túy” với giá là 3 triệu đồng, ngoài ra còn kêu thêm 4 nữ phục vụ với giá 400.000 đồng/giờ/nữ nhân viên.

Sau khi thỏa thuận, Hằng đưa các đối tượng đến một căn nhà cho thuê nguyên căn tại Kp4C, phường Trảng Dài (đã được cải tạo thành tường cách âm dán xốp kín) và điều 4 thiếu nữ đến để phục vụ các “thượng đế”, bật nhạc lớn và chơi ma túy tập thể. Đến sáng cùng ngày thì bị lực lượng Công an phường kiểm tra, phát hiện.

Được biết, căn nhà trên được một đối tượng (đã bỏ trốn) thuê của anh A.Đ với giá 4 triệu đồng/tháng sau đó đối tượng cải tạo tường cách âm (dán xốp kín) nhằm mục đích phục vụ các đối tượng bay lắc, tránh bị người dân xung quanh cũng như lực lượng chức năng để ý, phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Riêng đối tượng Hằng qua xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra phát hiện và xử lý 3 chủ cơ sở kinh doanh karaoke “HT3M” phường Long Bình Tân, “Thanh Thanh Thúy” phường An Bình và “Karaoke 108”phường Bình Đa, bất chấp quy định tạm ngừng kinh doanh vẫn mở cửa đón khách vào ca hát, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tuệ Minh

Bắt Phó Giám đốc ép nữ nhân viên quán karaoke vào khách sạn

Thứ 4, 03/11/2021 | 15:53
Camera trước quán karaoke ghi lại hình ảnh có khoảng 3 - 4 người kéo em T. ra xe. T. không đồng ý nhưng bị một đối tượng cưỡng chế, đưa vào xe ô tô.

Vụ quán karaoke mở cửa “chui” có F0: Truy vết được 15 ca dương tính

Thứ 4, 03/11/2021 | 13:28
Việc quán karaoke Paradise “phớt lờ” lệnh cấm, mở cửa để xuất hiện F0, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai truy vết, phát hiện 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan.

Bình Thuận: Điều tra vụ khống chế nhân viên quán karaoke đưa đi khách sạn

Thứ 4, 03/11/2021 | 09:04
Công an Bình Thuận đang điều tra vụ cô gái 15 tuổi tố cáo nhóm người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đưa đến khách sạn xảy ra tại huyện Tuy Phong.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.