Bắt số lượng lớn hàng nhập lậu từ Trung Quốc được giấu trong kho

Bắt số lượng lớn hàng nhập lậu từ Trung Quốc được giấu trong kho

Thứ 7, 29/07/2017 | 19:40
0
Hàng tấn hàng của công ty Hoa Đỉnh bị bắt quả tang, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc đang bỏ trong kho chứa chờ tiêu thụ.

Ngày 29/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi buôn lậu đối với công ty TNHH Hoa Đỉnh (857 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân).

An ninh - Hình sự - Bắt số lượng lớn hàng nhập lậu từ Trung Quốc được giấu trong kho

Hàng nhập lậu của công ty Hoa Đỉnh đều bị thu giữ.

Trước đó, công ty này đã bị Công an quận Bình Tân theo dõi hành vi buôn lậu. Khoảng 1h30 ngày 19/7, xe container mang BKS 51C-530.11 đang xuống hàng tại kho hàng của công ty Hoa Đỉnh tại số 598 Hương Lộ 2 thì bị công an bất ngờ ập bắt.

Kiểm tra trên container, công an phát hiện có 52 mặt hàng nhập lậu gồm: Đồ chơi trẻ em, phụ kiện may mặc, vải cây, nội thất… đều xuất xứ Trung Quốc, không khai báo nhập khẩu hải quan.

Ngay sau đó, công an tiếp tục kiểm tra kho hàng của công ty Hoa Đỉnh tại số 859 Hương Lộ 2 thì phát hiện có 77 cây vải (30kg/cây), 40 thùng hóa chất (25kg/thùng) đều nhập lậu.

Làm việc tại trụ sở công ty Hoa Đỉnh tại số 857 Hương Lộ 2, công an phát hiện thêm 250 quần jean, 600 áo thun, 400 áo khoác, 1200 cái đầm, 1.300 bộ quần áo các loại đều không có hóa đơn chứng từ.

Tổng giá trị các mặt hàng bị phát hiện có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Hiện, tang vật đều đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty trên hoạt động rất tinh vi. Lợi dụng việc miễn thuế đối với mặt hàng sợi, công ty Hoa Đỉnh mở tờ khai hải quan nhập mặt hàng này nhưng thực chất lại nhập vải, phụ kiện…

Thông thường, hoạt động của công ty rất tinh vi nên khó theo dõi. Công ty thường cho đổ hàng vào ban đêm và phân tán nhiều nơi.

H.Minh

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.