Nghệ An: Bắt tạm giam 3 cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Nghệ An: Bắt tạm giam 3 cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Thứ 5, 18/11/2021 | 10:55
0
Ba cán bộ thủy lợi ở Nghệ An đã liên kết với nhau lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình để rút tiền về sử dụng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, ngày 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An).

Các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Hồ Đình Minh, 58 tuổi, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh, 50 tuổi, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương - Kế toán Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương và Hoàng Hữu Sơn, 47 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Bắt tạm giam 3 cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Hồ Đình Minh. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Bắt tạm giam 3 cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách (Hình 2).

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của Hoàng Hữu Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Bắt tạm giam 3 cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách (Hình 3).

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của Thái Thị Vinh. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Trước đó, Phòng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đến thông tin tố giác của công dân về việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định, từ năm 2016 đến năm 2019, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đối tượng Hồ Đình Minh, Thái Thị Vinh thông đồng với ông Hoàng Hữu Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương để lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho Xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục tiến hành hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Nghệ An thêm 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Thứ 4, 17/11/2021 | 19:36
Nghệ An vừa phát hiện thêm 30 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng ở huyện Hưng Nguyên. Lực lượng chức năng huyện này đang khẩn trương truy vết F1,F2...

Nghệ An: Tiểu thương nhiễm Covid-19, xét nghiệm nhiều người

Thứ 4, 17/11/2021 | 13:56
Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Tx.Cửa Lò (Nghệ An) là tiểu thương bán cá. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tổ chức xét nghiệm cho hàng nghìn người để truy vết.

Nghệ An: Công an vào cuộc vụ 5 con bò hàng trăm triệu bị chặt chân

Thứ 4, 17/11/2021 | 11:49
Vụ việc kẻ xấu đột nhập chặt đứt chân 5 con bò trị giá 250 triệu đồng của một gia đình ở Nghệ An gây bức xúc dư luận.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.