Bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

Bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

Thứ 7, 09/01/2021 | 12:22
0
Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm BOT Ninh Xuân.

Ngày 9/1, Zing đưa tin, Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Quang (35 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

An ninh - Hình sự - Bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm BOT Ninh Xuân

Hình ảnh đối tượng tấn công nạn nhân được camera ghi lại

Đối tượng Quang đã tấn công anh Nguyễn Hữu Khánh Ninh (nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Theo trình báo của công ty TNHH MTV Cico 501 BOT quốc lộ 26, tối 2/1, trạm BOT Ninh Xuân xảy ra ùn tắc do một số tài xế không chịu mua vé.

Khi Nguyễn Phước Quang đi tới xô barie thì nhân viên Nguyễn Hữu Khánh Ninh đã đến nhắc nhở.

Quang bỏ đi sau đó quay lại trạm BOT Ninh Xuân gây sự. Sau khi đấm vào mặt nạn nhân, đối tượng đã cầm dao đâm vào vùng ngực anh Ninh, gây thương tích 5%. Sau khi gây án, Quang đã lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại viện, sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, ghi nhận lời khai các nhân chứng, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 26 đoạn nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có tổng mức đầu tư gần 860 tỷ đồng. Chủ đầu tư đặt 2 trạm thu phí, gồm: BOT Ninh Xuân và BOT Ea Đar, ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk.

Dự án này có thời gian hoàn vốn 23 năm 8 tháng, theo báo Tiền Phong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tại điểm a, c, m, o, Khoản 1, Khoản 2, Điều 134, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

..

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

..

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

..

Đăng Khoa (t/h)

Làm rõ nam thanh niên Hải Dương đốt xe máy trơ khung khi bị CSGT kiểm tra

Thứ 7, 09/01/2021 | 11:32
Công an TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra nguyên vụ nam thanh niên có hành vi đốt xe máy sau khi bị CSGT kiểm tra xảy ra trên địa bàn.

Đã bắt được đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố

Thứ 7, 09/01/2021 | 11:04
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại giữa phố, cơ quan công an đã bắt được đối tượng gây án.

Bắt đối tượng dựng boongke để buôn bán ma túy

Thứ 7, 09/01/2021 | 11:02
Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng xây dựng hệ thống tường bao, cổng sắt kiên cố và chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết qua lỗ cổng sắt.

An ninh hình sự 24h: Tên cướp bị bắt khi đang "tâm sự" trong nhà nghỉ 

Thứ 6, 08/01/2021 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: An ninh hình sự 24h: Tên cướp bị bắt khi đang "tâm sự" trong nhà nghỉ; truy bắt kẻ sát hại người phụ nữ giữa phố...
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.