Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bảo Lộc

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bảo Lộc

Thứ 2, 12/07/2021 | 16:08
0
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Đức.

TTXVN đưa tin, ngày 12/7, tại UBND phường 2 (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), đại diện Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Đức (42 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bảo Lộc) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cũng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Đức để phục vụ công tác điều tra theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngày 22/2/2021, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt Quyết định số 08/VKSTC–C1 (P9) để điều tra về tội “Nhận hối lộ” được quy định tại Khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc.

Theo báo Thanh Niên, vụ việc này được Viện KSND tối cao tiếp nhận điều tra từ nguồn tin tố giác tội phạm từ tháng 6/2020 của bà Trần Thị Lệ Quyên (ngụ phường 2, TP.Bảo Lộc). Theo đơn tố cáo của bà Quyên, trong quá trình xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Đinh Văn Thơm (chồng bà Quyên), ông Nguyễn Xuân Đức đã có hành vi vòi vĩnh nhận tiền, quà của bà Quyên.

Ông Đức bị tố cáo vòi vĩnh và nhận 120 triệu đồng của bà Quyên và hứa sẽ “chạy án” giúp bị cáo Thơm được hưởng án treo hoặc tù giam không quá 9 tháng. Tuy nhiên, bị cáo Thơm bị TAND TP.Bảo Lộc xử phạt 34 tháng tù giam, do đó, bà Quyên đã viết đơn tố cáo gửi đến Viện KSND tối cao.

Sau vụ việc, ông Đức được điều chuyển công tác về Viện KSND huyện Đạ Huoai. Khi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “nhận hối lộ” tại Viện KSND TP.Bảo Lộc, lúc này ông Đức bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Khi biết bà Quyên viết đơn tố cáo, ông Đức nhờ 1 kiểm sát viên tìm gặp bà Quyên phân trần "công việc không như mong muốn" và ông xin hoàn tiền, quà nhưng bà Quyên nhất quyết từ chối.

Hiện vụ án ông Nguyễn Xuân Đức, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Bảo Lộc “nhận hối lộ” để “chạy án” đang được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra.

H.H (tổng hợp)

Bị phát hiện tàng trữ súng đạn, hối lộ 100 triệu đồng cho CSGT bất thành

Chủ nhật, 11/07/2021 | 16:28
Ngay khi bị phát hiện tàng trữ 2 khẩu súng và hàng chục viên đạn, Trần Cao Cường đòi đưa 100 triệu đồng cho lực lượng CSGT để được bỏ qua.

Vừa ra tù đã hối lộ cảnh sát

Thứ 2, 21/06/2021 | 15:29
Bị cảnh sát bắt giữ, Nghĩa ngỏ ý hối lộ để được bỏ qua.

Trùm ma túy đang "hành sự" thì bị bắt và màn hối lộ tiền tỷ thất bại

Thứ 5, 17/06/2021 | 08:27
Nguyễn Văn Thiện đã đề nghị đưa 1 tỷ đồng để được bỏ qua khi bị Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.