Bất thường trong việc thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu làm thuốc

Bất thường trong việc thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu làm thuốc

Thứ 4, 09/05/2018 | 15:34
1
Những ngày gần đây, các nhà vườn ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chặt bỏ cây tiêu, đào rễ để bán cho thương lái với giá 80.000 đồng/kg rễ khô. Theo các thương lái, họ mua rễ hồ tiêu để bán qua Trung Quốc làm nguyên liệu thuốc.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, mới đây, lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai xác định, việc một số thương lái đến địa phương thu mua rễ tiêu để bán cho thương lái Trung Quốc xảy ra trên địa bàn là có thật.

Thế nên, Sở đã khuyến cáo đến người dân đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở kiểm tra và tuyên truyền đến người dân không bán rễ hồ tiêu cho các thương lái.

Lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cũng cho hay, việc thu gom rễ cây hồ tiêu của thương lái có nhiều dấu hiệu bất thường làm ảnh hưởng đến kinh tế và an ninh trật tự tại địa phương.

Bất thường trong việc thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu làm thuốc

Một gốc hồ tiêu bị chặt để lấy rễ bán. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Ngoài ra, theo báo Đồng Nai, sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai còn lưu ý các huyện, thị xã Long Khánh thông tin đến người dân về việc một số thương lái mua gốc, thân, rễ cây hồ tiêu chết khô để xay thành bột trộn với tiêu xay gia vị. Việc này rất nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, bởi có thể trong thân, gốc, rễ cây hồ tiêu còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất.

Cụ thể, trên báo Pháp luật TP.HCM có ghi nhận, theo chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, từ đầu tháng 4/2018, tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, một số thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu để làm thuốc Bắc với giá 20.000 đồng/kg tươi và 80.000 đồng/kg khô.

Hiện, địa phương này đã có 14 nông dân bán cho thương lái. Sau đó, thương lái bán lại cho công ty TNHH một thành viên Thương mại xuất nhập khẩu Ân Nga (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc).

Theo báo Công an Nhân dân, bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 thương lái hàng ngày tới trực tiếp tại các nhà vườn để dò hỏi, tìm mua rễ hồ tiêu.

Những người này cho biết, mục đích mua rễ tiêu là để bán qua Trung Quốc làm nguyên liệu thuốc. Trước giá rễ tiêu khá hấp hẫn, một số hộ có vườn tiêu già cỗi đã không ngại chặt bỏ để bới rễ đem bán cho thương lái.

Bất thường trong việc thương lái thu mua rễ cây hồ tiêu làm thuốc (Hình 2).

Việc thu mua rễ cây hồ tiêu có nguy cơ gây thiệt hại kinh tế. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Ông Lê Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ thông tin với báo Công an Nhân dân, ngay khi xảy ra việc mua bán rễ tiêu bất thường, xã đã vào cuộc và đề nghị bà con ngưng mọi hoạt động chặt bỏ vườn tiêu và đào bới rễ bán cho thương lái.

Ngọc Lài (tổng hợp)

HĐXX đang nghị án, bị cáo bất ngờ nhảy qua tường rào 2m bỏ trốn

Thứ 4, 09/05/2018 | 10:44
Trong lúc HĐXX đang nghị án, một bị cáo phạm tội Trộm cắp tài sản bất ngờ lao ra khỏi phòng xét xử, nhảy qua tường rào 2m rồi chạy lên núi bỏ trốn.

Đối tượng đâm chết người khi đến nhà bạn gái chơi ra đầu thú

Thứ 3, 08/05/2018 | 21:12
Đến nhà bạn gái chơi, Nghĩa xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên người địa phương. Trong lúc xô xát, đối tượng đã rút dao đâm một người gục tại chỗ rồi trốn khỏi hiện trường. Một ngày sau khi gây án, Nghĩa được gia đình đưa đến trụ sở công an đầu thú.

Khám xét nhà người phụ nữ bắt cóc bé 5 tuổi, phát hiện 1 bé khác bị nhốt

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:29
Phát hiện cháu bé 5 tuổi đang chơi một mình, Xuyến bịt khăn che kín mặt, chạy xe gắn máy đảo qua lại mấy vòng rồi dừng lại trước sân nhà cháu bé. Tại đây, đối tượng dụ dỗ cháu bé lên xe rồi tăng ga lao đi.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.