Bầu Đức:

Bầu Đức: "Tuyệt đối không bán 20.000 ha đất, chỉ kêu gọi đầu tư để trả nợ"

Chủ nhật, 28/04/2019 | 19:05
0
Về thông tin HAGL bán 20.000 ha đất cho tập đoàn Thaco, bầu Đức khẳng định HAGL tuyệt đối không bán đất, "sự suy diễn đó sai hoàn toàn".

Mới đây, tại Đại hội cổ đông(ĐHCĐ) thường niên 2019 Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã CK: HNG) mới đây, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nhận được rất nhiều chất vấn của cổ đông liên quan đến tình hình kinh doanh của HAGL. Trong đó, cổ đông đặc biệt quan tâm đến chuyện có hay không việc bán 20.000 ha đất cho đối tác Thaco.

Sở dĩ cổ đông HNG yêu cầu làm rõ việc bán đất này là do trước đó 2 ngày, bên lề đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), Chủ tịch Trần Bá Dương tiết lộ vừa ký thỏa thuận mua 20.000 ha đất của HAGL Agrico với giá 6.200 tỷ đồng và đã đặt cọc 30%.

Đầu tư - Bầu Đức: 'Tuyệt đối không bán 20.000 ha đất, chỉ kêu gọi đầu tư để trả nợ'

Bầu Đức khẳng định không bán 20.000 ha đất mà chỉ kêu gọi Thaco cùng đầu tư, hợp tác.

Tỷ phú Trần Bá Dương cũng thông tin, nếu ĐHCĐ của HAGL Agrico thông qua, Thaco sẽ ưu tiên phát triển diện tích này, còn không vẫn lấy quỹ đất sẵn có ở Campuchia để xây dựng chuỗi nông nghiệp khép kín.

Trước mối quan tâm của cổ đông, bầu Đức khẳng định: "Thưa cổ đông, dư luận có nói Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 20.000 đất cho Thaco, tôi nhấn mạnh là 20.000 ha này không bán. Quý vị cũng biết, Hoàng Anh Gia Lai đang thiếu và cần vốn để trả nợ, trong đó trả nợ ngân hàng, do đó Công ty kêu gọi Thaco cùng đầu tư, hợp tác vào 2 công ty. Như vậy, Thaco đầu tư vào 2 công ty và rót vốn, chứ nói Hoàng Anh Gia Lai bán đất thì không đúng, sự suy diễn đó sai hoàn toàn".

Mục tiêu kêu gọi đầu tư của thương vụ này là HNG muốn có dòng tiền để xử lý nợ đáo hạn. Theo thỏa thuận, nguồn tài chính này sẽ không phục vụ vào các mục đích khác mà chỉ dùng để trả nợ.

Bầu Đức giải thích thêm, trong gần 20.000 ha nhóm đối tác Thaco đầu tư vào HNG có khoảng 10.000 ha cao su, hơn 8.000 ha cọ dầu. Sau này cọ dầu sẽ từng bước chuyển đổi sang trồng cây ăn trái và trước mắt sẽ có khoảng 4.000 ha cây ăn trái. Tuy nhiên, phải chờ đến khi việc ký kết giữa các bên được hoàn tất vào ngày 15/5 mới có thể công bố chi tiết.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết, THADI và HAGL đã thỏa thuận chặt chẽ, ai cũng có việc riêng để làm và không hề đụng nhau, giành quyền lợi nhau. Bầu Đức khẳng định hai bên thoả thuận chặt chẽ và không ai đụng chạm ai. "Chúng tôi đã phân chia rất cụ thể, THADI làm gì, HAGL làm gì, không hề đụng nhau, không gây mất quyền lợi nhau", vị Chủ tịch HAGL Agrico khẳng định với cổ đông.

Điểm chung là các bên cùng xác định mảng nông nghiệp là chủ lực song THADI làm phân khúc khác và HAGL làm phân khúc khác, hai bên đồng hành song song nhau, các lãnh đạo cấp cao có niềm tin tuyệt đối, ủng hộ lẫn nhau.

Lại nói về lĩnh vực nông nghiệp, lần đầu tiên trong bức thư gửi cổ đông quen thuộc trước kỳ đại hội, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không đề cập đến bất động sản. Ngay như báo cáo thường niên năm 2018 của Hoàng Anh Gia Lai cũng được gọi tên Phát triển nông nghiệp bền vững, sát sườn với phần việc mang lại doanh thu chính của tập đoàn bầu Đức hiện giờ.

Đầu tư - Bầu Đức: 'Tuyệt đối không bán 20.000 ha đất, chỉ kêu gọi đầu tư để trả nợ' (Hình 2).

Đại hội cổ đông 2019 của Hoàng Anh Gia Lai Agrico.

Tại báo cáo, Chủ tịch HAGL cho biết, đầu tư từ năm 2016, đến nay ngành cây ăn trái của HAGL cho lợi nhuận tốt. Năm 2018, ngành nông nghiệp đã mang lại nguồn doanh thu 2.897 tỉ đồng, đóng góp 53,8% trong tổng doanh thu của HAGL. Đến cuối năm 2018, tổng diện tích cây ăn trái Hoàng Anh Gia Lai đã trồng là 18.675 ha, với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, bưởi da xanh, và hơn 10 loại cây ăn trái khác.

Bầu Đức cho biết diện tích cây ăn trái này sẽ mang lại nguồn doanh thu chủ lực cho năm 2019, khẳng định chiến lược tái cơ cấu kinh doanh đang đi đúng hướng. Đây là tiền đề và động lực quan trọng, tạo đà cho chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của tập đoàn.

Năm 2019 được xác định là năm bản lề quan trọng để Hoàng Anh Gia Lai đi vào giai đoạn 2020 - 2025, phát triển bền vững, từ đó làm đòn bẩy đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu châu Á vào năm 2025.

"Với nguồn sức mạnh được cộng hưởng, nội lực hiện tại đang được củng cố, tôi tin rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm vượt qua khó khăn, để bước vào giai đoạn phát triển bền vững, vươn xa tầm châu lục", thông điệp của bầu Đức khẳng định.

Năm 2019, HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.775 tỷ đồng và 103 tỷ đồng. Bầu Đức kỳ vọng vườn chuối năm nay sẽ đóng góp 3.500 tỷ đồng doanh thu nhờ sản lượng trên 240.000 tấn, tức bình quân mỗi ngày mang về gần 10 tỷ đồng. Mặt hàng này tiếp tục gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu so với năm trước, từ 63,8% lên 73,3%.

Hiếu Nguyễn

Từng "ngồi trên núi tiền" nhờ bất động sản, bầu Đức bỗng dứt tình, chuyên tâm trồng chuối

Thứ 4, 24/04/2019 | 06:55
Kiên định trên con đường trở thành tập đoàn Nông nghiệp hàng đầu Châu Á, ông bầu phố núi Đoàn Nguyên Đức quyết định chia tay mảng bất động sản từng làm nên tên tuổi mình một thời.

[Info] Tỷ phú Trần Bá Dương - "quý nhân" của bầu Đức

Chủ nhật, 21/04/2019 | 06:30
Không chỉ được biết đến với danh hiệu "vua ô tô" Trường Hải hay doanh nhân bất động sản Đại Quang Minh, tỷ phú Trần Bá Dương còn nổi danh với thương vụ tỷ đô, bắt tay bầu Đức làm nông nghiệp, từng bước "cứu" Hoàng Anh Gia Lai khỏi khó khăn.

HAGL lâm nguy, bầu Đức phải "giải cứu" thôi!

Thứ 2, 08/04/2019 | 10:02
HAGL vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận đấu bết bát của mình khi tiếp tục để thua Hải Phòng ở vòng đấu thứ 4, rất có thể bầu Đức phải ra tay giải cứu một lần nữa...

Bầu Đức cam kết tự trả đủ 141 tỷ nếu HAGL thua kiện FPT Capital

Thứ 3, 02/04/2019 | 20:00
Liên quan đến vụ kiện với nguyên đơn là FPT Capital, bầu Đức cho biết có đủ khả năng thực hiện các nội dung trong hợp đồng tùy vào phán quyết của tòa án mà không yêu cầu công ty phát sinh thêm nghĩa vụ nào khác.

Nửa năm sau cái bắt tay nghìn tỷ với tỷ phú Thaco, bầu Đức thở phào

Thứ 2, 25/03/2019 | 11:42
Thaco và HAGL của bầu Đức vừa ký phụ lục hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ tiếp tục rót vốn cho công ty của bầu Đức số tiền là 8.118 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.