BCH hội Luật gia Việt Nam thống nhất Nghị quyết lần 3 khóa XIII

BCH hội Luật gia Việt Nam thống nhất Nghị quyết lần 3 khóa XIII

Thứ 2, 28/12/2020 | 14:17
0
Nghị quyết hội nghị BCH hội Luật gia Việt Nam lần 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thảo luận và thống nhất.

Sáng 28/12, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã họp hội nghị lần 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam và ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có 79 ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã trình bày tờ trình về hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trình bày tờ trình về việc bầu Tổng Thư ký và bầu bổ sung 1 ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội.

Đời sống pháp luật - BCH hội Luật gia Việt Nam thống nhất Nghị quyết lần 3 khóa XIII

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Thay mặt Hội nghị, ông Vũ Thế Lân, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội đã đọc thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị. Theo đó, ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Nhất trí với dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia Việt Nam. Giao ban Thường Trung ương hội Luật gia tiếp thu ý kiến ban Chấp hành, hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội ký Nghị quyết ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ hội Luật gia Việt Nam.

2. 100% ủy viên ban Chấp hành có mặt biểu quyết đồng ý bầu ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam giữ chức Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đời sống pháp luật - BCH hội Luật gia Việt Nam thống nhất Nghị quyết lần 3 khóa XIII (Hình 2).

Ông Vũ Thế Lân, Phó Chánh văn phòng Trung ương hội Luật gia Việt Nam đọc bản dự thảo thông qua Nghị quyết hội nghị lần 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. 100% ủy viên ban Chấp hành có mặt biểu quyết đồng ý bầu ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm ủy viên ban Chấp hành hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Được biết, chiều cùng ngày, hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai công tác Hội năm 2021.

Đời sống pháp luật - BCH hội Luật gia Việt Nam thống nhất Nghị quyết lần 3 khóa XIII (Hình 3).

Hội nghị thành công, tốt đẹp với sự đồng thuận rất cao từ các ủy viên.

Hội Luật gia Việt Nam có tân Tổng Thư ký

Thứ 2, 28/12/2020 | 11:42
Ông Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam được bầu giữ chức Tổng Thư ký hội Luật gia Việt Nam khóa XIII.

Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII có nhiều điểm mới về nhân sự

Thứ 2, 28/12/2020 | 11:02
Ngày 28/12, tại Hà Nội, bộ TT&TT tổ chức tập huấn tuyên truyền đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí.

Hội nghị ban Chấp hành Trung ương hội Luật gia khóa XIII

Thứ 2, 28/12/2020 | 09:38
Sáng 28/12, tại tỉnh Bình Định, hội nghị ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng diễn ra.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.