Bé 3 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não do đâu?

Bé 3 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não do đâu?

Thứ 4, 06/01/2021 | 21:30
0
Phần lớn ý kiến đều cho rằng, đột quỵ chủ yếu chỉ xảy ra với người già hoặc người cao tuổi. Tuy nhiên trên thực tế lại không phải vậy.

Trước thông tin có trẻ 3 tuổi bỗng dưng đột quỵ khi đang ở nhà khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con nhỏ, PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh (bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM).

Nguyên nhân dẫn đến đột quỵ xuất huyết não ở bệnh nhi 3 tuổi là túi phình mạch máu não. Nhận định về vấn đề này, bác sĩ Khanh cho hay, cả về kích thước, vị trí và thời gian túi phình mạch máu não bị vỡ là không thể đoán trước. “Chỉ khi có dấu hiệu mới có thể biết được”, ông Khanh nói thêm.

Thông tin thêm về vấn đề này, bác sĩ cho hay, nguyên nhân gây đột quỵ ở trẻ nhỏ đều là những nguyên nhân rất cơ bản, có thể là do tắc mạch máu não hoặc dị dạng máu não gây ra.

Cụ thể, cả hai nguyên nhân kể trên đều là do bẩm sinh và không gây ra triệu chứng gì, bệnh nhân vẫn sinh hoạt và hoạt động bình thường, chỉ đến khi có triệu chứng, người nhà mới biết.

“Nếu là những bệnh ở ngoài da, trên tay chân thì dễ phát hiện, nhưng bên trong não thì chỉ khi nào đột ngột vỡ ra, gây tình trạng đột quỵ xuất huyết não mới biết được”, bác sĩ Khanh nhận định.

Tin nhanh - Bé 3 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não do đâu?

Túi phình động mạch não gây ra đột quỵ xuất huyết não của bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Nói về dấu hiệu đột quỵ ở trẻ nhỏ, bác sĩ Khanh cho hay ở người già và trẻ nhỏ đều không có sự khác biệt. Trẻ cũng có triệu chứng liệt nửa người, méo miệng, thậm chí là hôn mê.

Cũng theo bác sĩ Khanh, đột quỵ xảy ra khá nhanh và bất ngờ nên các phụ huynh thường đưa con đến các bệnh viện lớn để được điều trị kịp thời.

Thông tin thêm với PV, bác sĩ Khanh nhấn mạnh, đột quỵ ở người trẻ đã xảy ra từ lâu chứ không còn là vấn đề mới. Đồng thời, thường không có tầm soát dị dạng máu não mà chỉ khi nào bệnh nhân có triệu chứng cụ thể mới cần bác sĩ thăm khám.

Tin nhanh - Bé 3 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não do đâu? (Hình 2).

Bác sĩ Huỳnh Hữu Danh (khoa Ngoại thần kinh) xử lý túi phình mạch não cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, bệnh viện Nhi đồng thành phố, TP.HCM thông tin về việc cứu sống bé trai tên T.N (3 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long) bị đột quỵ xuất huyết não.

Theo đó, gần 1 tháng trước, khi bé N. đang chơi với bạn thì ngã xuống sàn nhà, co giật và bất tỉnh. Ngay sau đó, bé được gia đình đưa đến viện. Tại đây, các bác sĩ khoa cấp cứu đã làm xét nghiệm, chụp CT- scan sọ não và hồi sức, kết quả ghi nhận bé có dấu hiệu xuất huyết dưới nhện rất nhiều. Sau khi được hồi sức ổn định, bé được chụp DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) mạch máu não để tìm nguyên nhân gây đột quỵ. Kết quả khiến bé bị xuất huyết não là do túi phình mạch máu não.

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh tại bệnh viện đã lên kế hoạch điều trị cho bệnh nhân bằng cách đặt stent chuyển dòng để tránh tình trạng xuất huyết não thêm. Hiện, sau gần 1 tháng phẫu thuật và điều trị, sức khỏe của bé N. đã ổn định và chờ ngày xuất viện.

Đáng nói, phình túi mạch máu não thường chỉ gặp ở những người lớn tuổi và có thể gây tử vong. Tuy nhiên, ở thời đại ngày nay, các bệnh lý túi phình mạch máu não ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ tuổi.

Bé trai 3 tuổi đang chơi với bạn bỗng dưng đột quỵ

Thứ 4, 06/01/2021 | 06:58
Bé T.N (3 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đang chơi với bạn thì đột ngột bị té xuống sàn, lên cơn co giật và bất tỉnh vì bệnh hiếm.

8 giờ phối hợp cứu sống thần kỳ 2 bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch

Thứ 7, 12/12/2020 | 12:33
Ngày 11/12, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh kết hợp Khoa Đột quỵ, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống 2 bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch do vỡ túi phình.
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.