Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con

Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con

Thứ 6, 19/02/2021 | 15:34
0
“Mẹ biết chuyện chú người yêu làm chuyện ấy với con nên đã cầm dây điện quật vào người”, bé H. rùng mình nhớ lại.

Ngày 19/2, gần 1 tháng sau khi được người bác ruột đón về nhà để tránh những trận đòn roi của mẹ và những lần bị người tình của mẹ xâm hại, B. vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc lại những ký ức kinh hoàng.

Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con

N.H.B. kể lại phút giây kinh hoàng bị mẹ bạo hành

Theo lời 2 bác của B. kể, mẹ B. là chị H.T.T.H. (34 tuổi), có 5 người con nhưng lại với nhiều người đàn ông. Chị H. chỉ đăng ký kết hôn chính thức với người chồng đầu tiên. Vào năm 2009 khi sinh B. được vài tháng thì 2 người chính thức li hôn, họ có với nhau 2 mặt con, con lớn thì theo chồng, còn B. ở với mẹ.

Ngồi lọt thỏm trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và 2 bác, N.H.B. (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) ôm gối kể lại trận đòn kinh hoàng bị chính mẹ đẻ bạo hành. Người mẹ ấy vì nghi người tình của mình “làm chuyện người lớn” với con gái nên đã nhẫn tâm hành hạ chính đứa con dứt ruột đẻ ra.

"Đầu năm 2020, mẹ có người yêu tên T. (31 tuổi). Tháng 5/2020, chú T. qua nhà khi mẹ đi vắng, đã bắt con nằm lên giường làm chuyện người lớn, con không chịu. Sau đó, chú ấy đánh con và dọa nếu kể với mẹ sẽ bị đánh tiếp.

Con giấu chuyện không kể cho ai, vài tháng sau mẹ biết chuyện đã đánh con. Mỗi lần bị đánh con đều xin mẹ nhưng mẹ không tha. Trận đòn gần đây nhất là vào khoảng cuối tháng 1/2021, mẹ lại gặng hỏi chi tiết chuyện người yêu mẹ bắt làm chuyện người lớn, con kể lại thì mẹ lại tiếp tục đánh", B. kể.

Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con (Hình 2).
Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con (Hình 3).

Những vết thương chằng chịt, tím tái được người dì chụp lại sau khi B. bị mẹ bạo hành.

Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con (Hình 4).

"Con vừa khóc thét vừa cầu xin, nhưng mẹ không tha, cứ thế dùng dây điện, que tre vụt”, B. nhớ lại.

Sau trận đòn này, bác của B. đến chơi và thấy tay chân cháu bị bầm dập mới hỏi. Chị H. nói đánh con vì B. hư. Sau vài ngày bị đánh, B. được bác đón về nhà ở.

“Từ khi sang nhà bác, mẹ chưa gọi cho con lần nào, cũng không sang gặp con. Nhưng con cũng không muốn sống với mẹ nữa, con chỉ muốn về với bố Tú hoặc ở với các bác thôi. Ở với mẹ sợ lắm! Còn nếu không ai nuôi, con chấp nhận vào trại trẻ mồ côi sống”, cô bé ngậm ngùi.

Hỏi B. rằng có kể chuyện này với ai không, B. lắc đầu. "Kể cả bố đẻ vẫn đến thăm con, nhưng bố không biết con bị đánh vì con không kể. Chỉ khi bác sang nhà chơi mới biết và đưa con về nuôi", B. buồn bã.

Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con (Hình 5).

Những vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo thâm.

B.cho biết, đây không phải lần đầu tiên bị mẹ đánh. Những lần trước khi B. không nghe lời mẹ thì bị đánh nhẹ hơn. Nhưng lần này hằn lên những vết thương chằng chịt, cả người tím tái.

“Hiện con đang học lớp 6, nhưng mẹ bắt ở nhà làm việc nhà, trông em. Con rất muốn đi học, nhưng việc đi học không được đều”, B. nói.

Tin nhanh - Bé gái 12 tuổi bị mẹ đánh tím người vì nghi người tình cưỡng bức con (Hình 6).

Nhìn những hình ảnh này, B. không khỏi rùng mình nhớ lại ký ức kinh hoàng

Anh Nguyễn Anh Tú (SN 1984, cùng trú tại phường Hà Cầu- bố đẻ B.) cho biết, từ ngày 20/1, qua thông tin từ người dì và bác ruột của cháu, anh đã biết con bị bạo hành. “Tôi là bố của B., là người đứng ra bảo lãnh, giám hộ cho cháu, biết chuyện tôi rất đau lòng. Chúng tôi đã nhanh chóng làm các thủ tục, giấy tờ rồi trình báo công an phường Hà Cầu”, anh Tú cho hay.

Cũng theo anh Tú, anh và mẹ B. ở với nhau có 2 người con, nhưng năm 2009, hai người ly hôn thì con gái lớn sống với anh, năm nay 15 tuổi. B. ở với mẹ và hai người thống nhất tự nuôi con, không cần phải chu cấp gì. Thế nhưng thi thoảng, anh vẫn gặp để thăm B..

"Trong thời gian ấy, tôi vẫn gặp cháu thường xuyên nhưng không phát hiện vết thương, cháu giấu hoàn toàn mọi việc, tôi chỉ biết sự việc qua bác và dì kể lại”, anh Tú cho hay.

Anh Tú nói thêm: “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là mẹ cháu đánh bình thường do con lười học, mải chơi. Vì tính của H. là hay đánh các con khi có gì bức xúc. Ngày xưa chưa chưa có bé B., thì đứa lớn thường xuyên phải chịu đòn roi. Cháu kể với gia đình và công an là cả mẹ và người yêu của mẹ cầm gậy đánh, còn cụ thể là đánh như thế nào thì chờ cơ quan công an điều tra và kết luận vì tôi không chứng kiến".

Đề cập đến việc nhận nuôi lại B., anh Tú cho biết, hiện tại B. có mong muốn được vào trại trẻ mồ côi chứ nhất định không muốn về chung sống với mẹ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Hà Cầu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ.

Lê Liên

Án tù cho nữ giáo viên xâm hại tình dục 2 nam sinh nhiều lần

Thứ 4, 27/01/2021 | 14:51
Điều tra cho thấy, nữ giáo viên xâm hại tình dục 6 lần với 2 nam sinh. Trong đó có 3 lần diễn ra trong xe hơi và những lần còn lại tại nhà riêng của bị cáo.

Vừa thoát cảnh hiếp dâm tập thể, cô bé 13 tuổi lại bị 2 gã đàn ông xâm hại

Thứ 2, 18/01/2021 | 14:21
Vụ án bé gái 13 tuổi bị 9 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp trong suốt 3 ngày đang khiến dư luận Ấn Độ vô cùng bức xúc.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.