Bé gái 14 tháng tuổi bị khỉ tấn công, chấn thương sọ não

Bé gái 14 tháng tuổi bị khỉ tấn công, chấn thương sọ não

Mai Văn Cường
Thứ 6, 29/06/2018 | 14:38
1
Trong lúc đang ngồi chơi trước sân, cháu bé 14 tháng tuổi đã bị một con khỉ sổng chuồng tấn công phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29/6, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị cho bé gái 14 tháng tuổi bị khỉ cắn rách đầu , lún sọ, chảy máu màng xương sọ.

Nạn nhân là bệnh nhi N.P.N.K. (14 tháng tuổi, ngụ tại Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh), nhập viện trong tình trạng toàn bộ vùng tóc và da đầu bị lột hết ra, máu chảy nhiều, liên tục khóc rên.

Bé gái 14 tháng tuổi bị khỉ tấn công, chấn thương sọ não

Bé 14 tháng tuổi bị khỉ tấn công phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi K. bị chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng đỉnh, chẩm phải.

Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành mổ, cấp cứu cho bệnh nhi. Các bác sĩ đã áp dụng những biện pháp điều trị tích cực và phù hợp nhất trong việc chống nhiễm trùng và cầm máu cho bé. “Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhi tỉnh táo ngay sau mổ, đến nay sức khoẻ ổn định”, một bác sĩ trong  ê-kíp mổ cho hay.

Theo người nhà bệnh nhi, vào khoảng 17h chiều 28/6, bé gái N.P.N.K, đang ngồi chơi với gia đình trước sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ nhà hàng xóm sổng chuồng, lao vào tấn công. “Con thú dữ to gấp đôi người cháu bé đã cào mặt và cắn ngay đỉnh đầu cháu K. khiến nạn nhân bị nhiều vết thương khá sâu, rộng, chảy máu nhiều.

Trước tình huống bất ngờ, người thân của bé K. đã chạy tới  xua đuổi con khỉ đi nơi khác”, một người thân của cháu K. cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã băng bó sơ cứu cho cho cháu bé rồi đưa cháu bé đi Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Cảnh báo: Gấu tấn công người dân khi vào rừng lấy lá dong gói bánh

Thứ 3, 06/02/2018 | 17:36
Ngày 6/2, ông Vi Thái Điệp, Chủ tịch UBND xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, một người dân trên địa bàn vừa bị gấu tấn công khi vào rừng hái lá dong gói bánh chưng.

Đang điều trị 2 trẻ sốt rét hiếm gặp tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Thứ 3, 21/11/2017 | 13:00
Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đang điều trị cho 2 bệnh nhi mắc sốt rét nặng. Điều đáng nói, bệnh này rất hiếm gặp ở trẻ em từ 3 năm trở lại đây.

Bé 2 tuổi bị 11 con chó hoang tấn công đến chết

Thứ 6, 13/09/2013 | 17:00
Cậu bé qua đời sau khi bị những con thú hung dữ tấn công trong khi đi xem triển lãm chó hoang Châu Phi tại một sở thú.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.