Bé gái 6 tuổi bị gãy xương đòn sau va chạm giao thông với thầy giáo

Bé gái 6 tuổi bị gãy xương đòn sau va chạm giao thông với thầy giáo

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 25/10/2017 | 17:57
0
Vụ tai nạn đã khiến bé gái đa chấn thương phải nhập viện khẩn cấp. Thế nhưng từ sau khi đưa nạn nhân vào viện thì thầy giáo chưa hề đến thăm hỏi một lần nào nữa.

Ngày 25/10, thông tin từ bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, đang chữa trị cho bé Hoàng Thị V. (6 tuổi), học sinh lớp 1, trường tiểu học Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An do bị tại nạn giao thông.

Gia đình học sinh tố thầy giáo vô trách nhiệm sau va chạm xe máy

Clip: Gia đình học sinh tố thầy giáo vô trách nhiệm sau va chạm xe máy.

“Bệnh nhi được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân trái, gãy xương đòn, chấn thương vùng mặt, đầu. Sau gần một tuần chữa trị thì hiện nay sức khỏe của cháu đang dần được phục hồi”, bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết.

Ngồi xót xa trước các vết thương của con, chị Bùi Thị Oanh (33 tuổi), trú tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho hay sự việc xảy ra vào chiều 20/10.

Xã hội - Bé gái 6 tuổi bị gãy xương đòn sau va chạm giao thông với thầy giáo

Chị Bùi Thị Oanh chăm sóc con tại bệnh viện.

“Khi cháu đang đi chơi ở đường đê biển gần nhà thì bất ngờ va chạm với xe máy của thầy giáo tên Đậu Ngọc Linh, giáo viên trường THCS Diễn Kim”, chị Oanh kể.

Cú va chạm đã khiến cháu V. ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, thầy Linh đã đưa nạn nhân lên trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện huyện Diễn Châu để tiếp tục điều trị.

“Nghe tin con bị nạn, tôi tới bệnh viện thì thấy máu dính đầy mặt, nôn mửa. Lúc đó thầy Linh cũng có mặt. Sau đó, do vết thương quá nặng nên gia đình cùng thầy Linh đã đưa cháu đến bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để chữa trị”, chị Oanh nhớ lại.

Tuy nhiên, sau khi cháu V. hoàn thành các thủ tục nhập viện thì thầy Đậu Ngọc Linh đã trở về nhà, cho đến thời điểm hiện nay là gần một tuần cũng không thấy trở lại.

Xã hội - Bé gái 6 tuổi bị gãy xương đòn sau va chạm giao thông với thầy giáo (Hình 2).

cháu V. còn bị gãy xương đòn, xây xát vùng mặt, đầu.

“Gia đình chưa có ý kiến gì về việc tai nạn vì đây là điều không ai mong muốn. Việc khiến chúng tôi bức xúc là sau đó thầy không hề gọi điện hỏi thăm, cũng không động viên gia đình một lời nào. Do cháu bị nặng quá nên tôi có gọi điện cho thầy nhiều lần, nhưng tôi thấy thầy không có trách nhiệm đền bù gì nữa”, chị Oanh bức xúc.

Trao đổi với thầy giáo Đỗ Ngọc Linh thì được xác nhận có sự việc trên. Tuy nhiên, thầy Linh khẳng định 2 gia đình đã tự thỏa thuận. Sở dĩ thầy chưa vào thăm cháu bé được là vì do bận việc gia đình và dạy học.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc 2 vợ chồng chị Oanh đang làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Do điều kiện khó khăn nên tiền viện phí của cháu bé vẫn chưa được thanh toán.

Xem thêm video:

“Bảo mẫu” đánh đập trẻ dã man

Va chạm giao thông, một người bị cuốn vào gầm xe ben

Thứ 6, 13/10/2017 | 20:47
Đang băng qua đường, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ bị xe ben tông trúng, rồi cuốn vào gầm xe dẫn đến tử vong.

Va chạm giao thông, thai phụ bị xe tải kéo lê dưới gầm

Thứ 6, 25/08/2017 | 09:23
Thai phụ K. và chiếc xe máy bị chiếc xe tải chạy cùng chiều kéo lê một đoạn dài, rồi mới dừng lại.

Va chạm tai nạn giao thông trên QL46, một người tử vong

Chủ nhật, 23/07/2017 | 22:01
Sau vụ va chạm, một nạn nhân mặc áo xanh giống quân phục công an tử vong tại chỗ, người còn lại trọng thương.
Cùng tác giả

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.