Bé gái mất tích gần 1 năm bất ngờ trở về xin gia đình cho đi tu

Bé gái mất tích gần 1 năm bất ngờ trở về xin gia đình cho đi tu

Chủ nhật, 15/04/2018 | 11:25
0
Bé gái 14 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ trở về nhà sau gần 1 năm mất tích. Sau khi đoàn tụ với gia đình, bé gái bày tỏ mong muốn ba mẹ cho quay về một ngôi chùa ở TP.HCM để tiếp tục tu tập.

Liên quan đến vụ việc, báo Người Lao Động ghi nhận, những ngày qua, gia đình chị L.T.T.L. (ngụ phường 6, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) luôn rộn vang tiếng cười khi đứa con gái duy nhất của chị là Đ.T.Y. (SN 2004) bất ngờ trở về nhà sau gần một năm "mất tích" và nghi bị bắt cóc bán ra nước ngoài.

Dù sức khỏe và tinh thần rất bình thường nhưng Y. trở về trong trang phục của nhà chùa. Khi gia đình thắc mắc, Y. cho biết, em đã đi tu tại một ngôi chùa ở TP.HCM.

Bé gái mất tích gần 1 năm bất ngờ trở về xin gia đình cho đi tu

Bất ngờ trở về sau gần 1 năm mất tích, bé gái xin gia đình tiếp tục cho đi tu (Ảnh minh họa).

Ghi nhận cụ thể vụ việc, báo Đồng Tháp đưa tin, anh Đ.M.B., cha của bé Y. cho biết, khoảng 17h ngày 9/4/2018, bé Y. trở về phòng trọ của gia đình đang sinh sống.

Thiếu tá Thái Bá Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TP.Cao Lãnh thông tin với PV báo Đồng Tháp, đã nhận thông tin từ gia đình cung cấp và đã tiếp xúc với Y. Thực tế, Y. không bị bắt cóc hay bị xâm hại như nhiều người đồn thổi.

Theo đó, em Y. cho biết, trong một phút suy nghĩ nông nổi, sợ cha mẹ la mắng bởi những lỗi lầm đã gây ra nên em đã bỏ nhà đi. Sau khi rời khỏi nhà vào chiều 6/5/2017, Y. đón xe khách tại bến xe Cao Lãnh để đi đến bến xe Miền Tây (TP.HCM), rồi thuê xe ôm chở em đến một ngôi chùa ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) để xin quy y.

Trong thời gian sống tại chùa, Y. không liên lạc với gia đình nên nhiều người đồn thổi em bị dụ dỗ và bị bắt cóc bán ra nước ngoài. Hiện nay, Y. trở về gia đình mang giấy tờ tùy thân của bản thân lên TP.HCM để làm thủ tục tạm trú tại chùa.

Thiếu tá Thái Bá Bình cho biết thêm, quá trình Y. bỏ nhà đi, gia đình em đã bị các đối tượng xấu tìm cách trục lợi. Đối tượng xấu nhắn tin và gọi điện thoại cho ba mẹ Y. cho hay gặp em ở khu vực biên giới Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh và hứa sẽ giúp đỡ gia đình tìm em về. Khi gia đình đến địa điểm trên tìm em và lực lượng công an vào cuộc hỗ trợ, các đối tượng hứa giúp đỡ lại tránh mặt, gây lo lắng và tốn kém chi phí, thời gian cho gia đình.

Ngoài ra, trong thời gian Y. bỏ đi, gia đình em cũng nhận thông tin em được một thanh niên ở tỉnh Trà Vinh cưới về làm vợ. Tuy nhiên, qua xác minh của công an, thông tin trên không chính xác.

Theo Thiếu tá Thái Bá Bình, qua tiếp cận bé Y., em có nguyện vọng trở lại chùa ở TP.HCM để tiếp tục tu hành tại chùa. Do đó, đơn vị sẽ ủy quyền cho công an địa phương sở tại xác minh cụ thể địa điểm nơi em đang sống để thông tin cho gia đình.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Một phụ nữ bất ngờ nhảy từ tầng 9 bệnh viện xuống đất tử vong

Chủ nhật, 15/04/2018 | 08:51
Vừa được nhập viện để điều trị, một phụ nữ có biểu hiện trầm cảm đã nhảy từ tầng 9 của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xuống đất tử vong.

Cận cảnh cá nghi sủ vàng được trả 1 tỷ đồng của ngư dân Bến Tre

Thứ 7, 14/04/2018 | 18:56
Bắt được con cá lạ giống cá sủ vàng, anh Ngân, một ngư dân ở tỉnh Bến Tre liền đưa thông tin lên mạng xã hội và được trả giá 1 tỷ đồng.

Hé lộ chiêu thức “hối phiếu tỷ đô” của cặp bài trùng mang án tích

Thứ 7, 14/04/2018 | 16:43
Khi tiếp xúc với các nạn nhân, Hùng và Rafael thường đưa tờ hối phiếu có giá trị hàng tỷ đô la để tạo lòng tin. Nhưng không ai ngờ rằng, cả hai đều có án tích, kẻ đang trốn nã, người có tiền án.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.