Kinh tế TP.HCM năm tới có nhiều thuận lợi và cơ hội

Kinh tế TP.HCM năm tới có nhiều thuận lợi và cơ hội

Võ Công Thư
Thứ 5, 07/12/2017 | 19:26
0
Chiều 7/12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX chính thức kết thúc sau 4 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, dự báo tình hình kinh tế - xã hội TP. năm 2018 sẽ có nhiều thuận lợi và cơ hội.

Trước đó, vào đầu giờ làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND TP.HCM thảo luận và thông qua Nghị quyết thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua Nghị quyết Nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018; Thảo luận và thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

Chính trị - Kinh tế TP.HCM năm tới có nhiều thuận lợi và cơ hội

Các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua các Nghị quyết, tờ trình của HĐND TP.

Tại phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu HĐND cũng đã thông qua 31 Nghị quyết, tờ trình về tăng mức thu lệ phí, về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014 của Chính phủ… 100% đại biểu HĐND đã thông qua các Nghị quyết, tờ trình của HĐND TP.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX đã thành công tốt đẹp.

Chính trị - Kinh tế TP.HCM năm tới có nhiều thuận lợi và cơ hội (Hình 2).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND TP.HCM đã thảo luận và thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại năm 2017 đạt nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết HĐND. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với Nghị quyết HĐND kỳ họp trước còn một số mặt hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Nhiều hạn chế được chỉ ra từ các kỳ họp trước vẫn chưa được khắc phục như: Tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao, môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư thiếu cơ chế hấp dẫn…

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh ATTP, dịch bệnh, bạo hành trẻ em…còn diễn biến phúc tạp, có mặt còn nghiêm trọng hơn.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 sẽ tiếp tục phục hồi, có nhiều thuận lợi và cơ hội. Có động lực từ các Nghị quyết của TW, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức còn lớn và khó lường, chưa dự báo hết, lợi thế cạnh tranh của TP nhiều mặt đang giảm và có xu hướng giảm…

Thực hiện nghị quyết của của Quốc hội thông qua một số cơ chế đặc thù cho TP.HCM, các nghị quyết HĐND TP, chính quyền các cấp của TP cần quán triệt nhuần nhuyễn các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân… để thực hiện trọng trách của mình.

HĐND TP yêu cầu UBND TP tiếp thu ý kiến của đại biểu, có các giải pháp mạnh mẽ để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Chú trọng các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực còn dồi dào trong nhân dân. Phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách, khẩn trương xây dựng và trình HĐND các nội dung được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để thí điểm cơ chế đột phá cho TP đi vào cuộc sống. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND TP năm 2018 trên tinh thần phát triển kinh tế phải đồng thời với sự phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế…đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

ĐB Tô Thị Bích Châu: "Cần quản lý tốt công tác giáo dục mầm non"

Thứ 3, 05/12/2017 | 14:48
Đại biểu (ĐB) Tô Thị Bích Châu đặt vấn đề và kiến nghị cần quản lý tốt công tác giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ để không xảy ra tình trạng bạo hành như tại cơ sở mầm non Mầm Xanh.

Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM: Thảo luận sâu về lập trật tự lòng đường, vỉa hè

Thứ 2, 04/12/2017 | 10:40
Sáng nay (4/12), dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc.

Họp HĐND TP.Hà Nội: Cử tri lo chất lượng 2 tuyến đường sắt trên cao

Thứ 2, 04/12/2017 | 09:40
Trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội, cử tri TP bày tỏ lo ngại về chất lượng và mức độ an toàn của 2 tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?