Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Thứ 3, 28/11/2017 | 20:13
0
Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 chính thức diễn ra vào lúc 20h10 hôm nay (28/11) tại Đà Nẵng.

Xem video:

22h25:

Giải thưởng Bông Sen cho Phim truyện điện ảnh

Bông Sen Vàng: Em chưa 18

Bông Sen Bạc: Cô hầu gái, Cha cõng con

22h16:

Giải Bông Sen cho phim Hoạt hình

Bông Sen Vàng: Cậu bé ma nơ canh

Bông Sen Bạc: Một lần đào ngũ, Sóc nâu đáng yêu 

22h10:

Giải Bông Sen cho phim Khoa học

Bông Sen Vàng: Một giải pháp chống xói lở bờ biển – đạo diễn Phùng Ngọc Tú

Bông Sen Bạc: Nuôi cấy tinh tử trong nuôi cấy vô tinh nam 

Sự kiện - Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Đạo diễn Lê Thanh Sơn nhận giải Bông Sen Vàng với bộ phim điện ảnh Em chưa 18.


Giải Bông Sen cho phim Tài liệu

Bông Sen Vàng: Sống và kể lại – đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm

Bông Sen Bạc: Việt Nam thời bao cấp, Ngày về - đạo diễn Phạm Thanh Hùng

22h04:

Giải thưởng Phim xuất sắc nhất thuộc khuôn khổ phim ASEAN 2017 thuộc về phim Chú chim vàng (Yellow Bird) của Singapore.

21h38: 

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Kaity Nguyễn (Em chưa 18) đã xuất sắc vượt qua Ninh Dương Lan Ngọc (Cô Ba Sài Gòn), Nhung Kate (Cô hầu gái) để được vinh danh..

Nam diễn viên chính xuất sắc: Quý Bình - Phim Bao giờ có yêu nhau.

21h27: 

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hà Mi – Phim Cô gái đến từ hôm qua 

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh – Phim Đảo của dân ngụ cư đã vượt qua 2 ứng cử viên Huỳnh Lập (Sài Gòn anh yêu em), Trung Dân (Hotboy nổi loạn 2) để giành giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, nam diễn viên đã vắng mặt nên đại diện ekip phim - Phạm Hồng Phước đã nhận thay giải thưởng.

21h20: 

Tác giả Kịch bản xuất sắc: 

Phim tài liệu: Cố NSƯT Đào Thanh Tùng (Việt Nam thời bao cấp)

Phim khoa học: Lê Thị Thanh Bình

Phim hoạt hình: Hoàng Phương Thảo - Phạm Sông Đông (Cậu bé ma-cơ-canh)

Phim truyện điện ảnh: Bùi Kim Quy - Lương Đình Dũng (Cha cõng con)

21h15: 

Quay phim xuất sắc nhất

Phim tài liệu: Nguyễn Quang Tuấn (Lộc nước)

Phim khoa học: Dương Văn Thuân, Nguyễn Tài Việt, Ngô Quí Dương, Nguyễn Xuân Chinh (Khúc biến tấu của côn trùng)

Phim truyện điện ảnh: Lý Thái Dũng (Đảo của dân ngụ cư)

Sự kiện - Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 (Hình 2).

Khoảnh khắc Kaity Nguyễn và Quý Bình nhận giải Nữ diễn viên/Nam diễn viên chính xuất sắc.

21h09: 

Giải thưởng Nhạc sĩ xuất sắc nhất:

Phim hoạt hình: Nguyễn Chí Phong

Phim điện ảnh: Jerome Leroy – phim Cô hầu gái

Giải thưởng Họa sĩ xuất sắc nhất:

Phim hoạt hình: Truyền thuyết chiếc khăn piêu

Phim điện ảnh: Nguyễn Minh Đương - Lê Đức Hiệp của phim Cô Ba Sài Gòn.

21h03: 

Giải thưởng Âm thanh xuất sắc nhất

Phim tài liệu: Nguyễn Đình Cảnh

Phim khoa học: Nguyễn Vinh Khoa

Phim hoạt hình: Không có giải

Phim truyện điện ảnh: Cô hầu gái

20h45: 

Hạng mục giải thưởng phim Asian xuất sắc

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mary Joy Apostol của phim Đạn ghém (Philippines)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Sivakumar Palakrishnan - Phim Chú chim vàng (Singapore)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Wicaksono Wisnu Legowo - Phim Turah (Indonesia)

Phim xuất sắc nhất: Chú chim vàng (Yellow Bird - Singapore)

20h40:

Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan phát biểu mở màn.

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 sẽ chính thức khép lại trong lễ Bế mạc và Trao giải diễn ra tối nay (28/11) tại nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng.

Ý tưởng chủ đề của lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim là Hải âu trên sóng biếc, được kết nối từ ý tưởng chủ đề Hừng đông trên biển của đêm khai mạc, thể hiện tương lai phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Hội đồng tuyển chọn Liên hoan phim Việt Nam năm nay đã chọn được 129 bộ phim tiêu biểu của các loại hình phim, từ 34 đơn vị sản xuất phim trên cả nước và 10 quốc gia thuộc khối ASEAN để đưa vào các hạng mục của Liên hoan phim. Trong đó, phim dự thi gồm: 16 phim truyện điện ảnh, 26 phim tài liệu, 17 phim khoa học, 18 phim hoạt hình; phim chiếu trong Chương trình toàn cảnh gồm: 12 phim truyện điện ảnh, 10 phim tài liệu; phim tham dự Giải thưởng Phim ASEAN gồm: 10 bộ phim của 10 quốc gia.

Trước đó, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã được tổ chức, trình chiếu 20 bộ phim truyện trong chương trình phim dự thi và chương trình phim toàn cảnh Liên hoan phim.

Nhóm PV

Thảm đỏ Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Thứ 3, 28/11/2017 | 18:45
Hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt đã hội tụ trên thảm đỏ lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 diễn ra tại Đà Nẵng tối 28/11.

Liên hoan phim Việt Nam 2017: Á hậu Thanh Tú xinh đẹp hút hồn

Thứ 7, 25/11/2017 | 10:37
Từ Hành trình văn hóa Việt đến MC thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam 2017, Á hậu Thanh Tú đang dần khẳng định vai trò MC chuyên nghiệp.

Trực tiếp Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20

Thứ 6, 24/11/2017 | 18:00
Tối nay ( 24/11), khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 chính thức diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.