Bé trai 15 tháng tuổi tử vong chỉ sau 4 ngày gửi ở nhà trẻ tự phát

Bé trai 15 tháng tuổi tử vong chỉ sau 4 ngày gửi ở nhà trẻ tự phát

Thứ 7, 15/06/2019 | 19:50
0
Vì công việc bận rộn, vợ chồng anh Khẳm phải gửi con ở một nhà trẻ tự phát. Không ngờ vừa gửi con được 4 ngày thì gia đình anh đã phải nhận hung tin.

Ngày 15/6, trao đổi với báo Người lao động, anh Nguyễn Thành Khẳm (28 tuổi; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đầu tháng 6, vợ chồng anh bắt đầu gửi con trai Ng.T.K. (15 tháng tuổi) tại nhà trẻ của bà Võ Thị Gái, ngụ cùng địa phương.

Khoảng 17h30 ngày 5/6, anh Khẳm đến nhà trẻ bà Gái đón về thì thấy con mình nằm ngủ mê man. Lúc này, bà Gái lấy mũ đội lên đầu cháu K., rồi anh Khẳm chở cháu về nhà.

Khi về đến nhà, anh Khẳm bất ngờ phát hiện trên trán cháu có vết bầm đen, dấu hiệu sưng to.

“Ngay sau đó, vợ tôi đi lên nhà trẻ bà Gái để hỏi chuyện, bà này nói buổi sáng, cháu bị té ngã. Sau đó, cháu bị sốt nên chúng tôi cho cháu uống thuốc hạ sốt”, anh Khẳm kể lại với báo Dân Việt.

Tin nhanh - Bé trai 15 tháng tuổi tử vong chỉ sau 4 ngày gửi ở nhà trẻ tự phát

Bé K. thời điểm được cấp cứu trong bệnh viện.

Tuy nhiên, sau đó nhận thấy cháu K. có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, cháu bị chấn thương sọ não, đầu có máu tụ, vết rạn… Đến ngày 8/6, cháu K. tử vong.

“Con chúng tôi bị té từ sáng nhưng tại sao bà Gái vẫn không báo cho gia đình mà lại để từ sáng đến chiều tối, làm cho tình hình của cháu nguy kịch hơn. Trong khi đó, bố cháu đến đón con, bà Gái lấy mũ trùm đầu cháu lại. Đến lúc chở con về, bố cháu mới phát hiện trên đầu con có vết bầm đen, sưng lên”, đại diện gia đình anh Khẳm bức xúc phản ánh.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an và viện kiểm sát đã đến để khám nghiệm tử thi, nhưng hiện vẫn chưa công bố kết luận chính thức về địa phương.

“Đây là một nhà giữ trẻ tự phát. Nhận giữ trẻ cho những người quen, hàng xóm, công nhân lao động, người có thu nhập thấp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương cũng đã xuống gia đình cháu bé thăm hỏi, động viên. Đồng thời, địa phương đã trực tiếp xuống nhà giữ trẻ bà Võ Thị Gái yêu cầu chấm dứt hoạt động”, ông Trần Quốc Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, cho biết.

Hiện, nguyên nhân sự việc dẫn đến cháu N.T.K. tử vong đang được các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, làm rõ.

Được biết, cháu N.T.K. là con đầu lòng của gia đình anh Khẳm.

Đình Văn (tổng hợp)

Người mẹ trẻ túm áo con mới sinh cầm lủng lẳng trên tay là do mâu thuẫn với chồng

Thứ 5, 13/06/2019 | 14:14
Do mâu thuẫn vợ chồng, người mẹ trẻ đã túm áo tồi xách lủng lẳng con nhỏ mới sinh trên tay và chính người chồng đã chụp lại bức ảnh này.

TP.HCM: Cháu bé 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ

Thứ 4, 05/06/2019 | 20:02
Sau khi ăn cháo, bé trai 4 tuổi nằm bất động, toàn thân tím tái, khi đưa vào bệnh viện thì tử vong.

Một bé gái tử vong sau bữa ăn sáng tại nhà trẻ tư nhân

Thứ 6, 08/03/2019 | 08:07
Sau bữa ăn sáng tại nhà trẻ, bé gái bất ngờ té xuống nền nhà, sùi bọt mép, da tím tái. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.