Bản tin 30/11: Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường; Bé gái 11 tuổi bị cha mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà

Bản tin 30/11: Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường; Bé gái 11 tuổi bị cha mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà

Thứ 4, 30/11/2022 | 06:00
0
Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non; Bé gái 11 tuổi bị cha mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà; Số mắc Covid-19 tăng mạnh,... là các tin nổi bật.

Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường ở trường mầm non

Cơ quan chức năng huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đang làm rõ vụ việc một bé trai học tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo VOV, trước đó, sáng 29/11, cháu T.H.A., 5 tuổi, nhà ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân được người nhà đưa đến Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ để học. Đến 11h cùng ngày, cháu A. ăn cơm trưa ở trường. Khoảng 11h30, trong khi nhiều trẻ trong lớp đã ngủ, cô giáo phát hiện duy nhất chỉ có cháu A. còn thức và ngước lên nhìn cô giáo.

Lúc này, cô giáo thấy A. có biểu hiện lạ nên đã gọi các giáo viên trong trường đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Sau đó, cháu A. tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. Được biết, Trường Mẫu giáo Tăng Bạt Hổ chỉ cách Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 1 km. Hiện nay, thi thể cháu A đã đưa đưa về gia đình lo hậu sự.

Ông Mai Văn Lên, Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Hoài Ân và Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bé gái 11 tuổi bị cha mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà

Trao đổi với VietNamNet chiều 29/11, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Chư Kbô, huyện Krông Búk tiến hành giải cứu thành công một cháu bé bị bố và mẹ tâm thần nhốt trong nhà.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Chư Kbô đã phát hiện trường hợp cháu M. (11 tuổi, trú tại xã Chư Kbô) bị bố và mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày.

Ngay sau đó, Công an xã Chư Kbô đã xác định bố mẹ cháu M. là anh H. và chị N. bị bệnh tâm thần, không giao lưu, quan hệ với hàng xóm, sống khép kín trong nhà và không tiếp xúc với ai. Cháu M. đã bị bố mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày nay.

Xã hội - Bản tin 30/11: Bé trai 5 tuổi tử vong bất thường; Bé gái 11 tuổi bị cha mẹ nhốt nhiều ngày trong nhà

Cháu M. đã được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: VietNamNet

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an xã Chư Kbô đã báo cáo đến UBND xã và Công an huyện Krông Búk về vụ việc để lên kế hoạch giải cứu phù hợp.

Sáng 29/11, Công an huyện Krông Búk đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an xã Chư Kbô khống chế hai vợ chồng anh H. để giải cứu cháu M. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã bàn giao cho họ hàng, người thân chăm sóc.

Hiện, sức khỏe của cháu bé ổn định. Riêng bố mẹ cháu M. đã được cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để thăm khám, điều trị.

Vượt cả nghìn km để trả tiền lại cho người chuyển nhầm

Ngày 28/11, Thiếu tá Bùi Công Thành, Trưởng Công an xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa hỗ trợ anh Phạm Văn Bằng (SN 1970, quê tại thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) làm thủ tục trả lại tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

Điều đáng ghi nhận là anh Bằng đã vượt hơn 1.000 km từ Đồng Nai về Hà Tĩnh để trả lại số tiền này cho người chuyển nhầm.

Theo thông tin trên Tiền Phong, trước đó, chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1982, trú tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) chuyển nhầm 10 triệu đồng vào số tài khoản của anh Phạm Văn Bằng.

Nhưng do không dùng đến tài khoản này nên anh Bằng không biết số tiền này bị chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Khi tiếp nhận thông tin từ chị Huyền, Công an xã Sơn Trà đã gọi điện thông báo cho anh Bằng. Đến ngày 28/11, anh Bằng về quê và đã tới ngân hàng xác minh sự việc, đồng thời hoàn tất thủ tục chuyển lại số tiền 10 triệu đồng cho chị Huyền.

Số mắc Covid-19 tăng mạnh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết, từ 16h ngày 28/11 đến 16h ngày 29/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận có 558 ca mắc Covid-19, tăng hơn 200 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.515.423 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.372 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 129 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.608.342 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 74 ca.

Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 2 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.172 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

Điểm tin sáng 28/11: Cầm hòa Tây Ban Nha, HLV ĐT Đức “vui như tết”

Thứ 2, 28/11/2022 | 07:37
Tin bóng đá sáng hôm nay. Cập nhật thông tin bóng đá mới nhất diễn ra trong sáng hôm nay 28/11.

Bản tin 28/11: Một người thiệt mạng trong đợt mưa lớn ở Nghệ An; Lý do tạm dừng vây bắt con khỉ tấn công người ở Hà Nội

Thứ 2, 28/11/2022 | 05:00
Một người thiệt mạng trong đợt mưa lớn ở Nghệ An; Lý do tạm dừng vây bắt con khỉ tấn công người ở Hà Nội; Số nhiễm Covid-19 và ca nặng đều giảm là các tin nổi bật.

Bản tin 27/11: Nữ tài xế lái xe Mecerdes tông sập nhà dân; Cứu 8 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm trên biển

Chủ nhật, 27/11/2022 | 06:00
Nữ tài xế lái xe Mecerdes tông sập nhà dân; Cứu 8 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm trên biển; Số ca Covid-19 nặng cao nhất nhiều tháng qua là một số tin đáng chú ý.

Bản tin 25/11: Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12

Thứ 6, 25/11/2022 | 07:00
Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12; Bệnh nhân Covid-19 nặng tăng cao là các tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.