Bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ thương tích 12%, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự

Bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ thương tích 12%, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 13/08/2019 | 16:19
0
Theo kết quả giám định cháu Nguyễn Đăng Kh. (12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ) bị tổn thương cơ thể 12%, theo quy định pháp luật nếu cháu bị bạo hành thì những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) gửi đơn tố cáo con trai chị là Nguyễn Đăng Kh. (12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ) bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, ngày 13/8, đã có kết quả giám định.

Công an TP. Vệt Trì (Phú Thọ) đã có thông tin chính thức về kết quả giám định tổn thương với cháu Kh., theo kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ cháu bị tổn thương cơ thể 12%, cụ thể như sau: 

Vết sẹo phần mu bàn tay và đót 1 ngón 3 bàn tay phải là 1%, 3 vết sẹo vùng mông bên phải là 3%, hai vết sẹo mặt ngoài khớp gối là 2%, vết sẹp cẳng chân phải 1%, vết sẹo 2 khớp gối là 5%, vết sẹo trên gốc dương vật là 1%.

An ninh - Hình sự - Bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ thương tích 12%, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự

Cháu Kh, được kết luận bị tổn thương cơ thể 12%.

Xác định ban đầu cơ chế hình thành tổn thương các vết sẹo vùng mông, khớp gối, cẳng chân khả năng là do bỏng nhiệt gây lên, các vết thương khác do vật cứng gây nên.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh, đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "Theo Điều 134, bộ Luật Hình sự 2015 thì với kết quả giám định thương tích từ 11% là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, trong trường hợp với trẻ dưới tuổi vị thành niên như trên sẽ là tình tiết tăng nặng". 

Trước đó, sáng 8/8, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, chị Phan Thị H. cho biết, chị đang ở Hà Nội để điều trị cho con là Nguyễn Đăng Kh. (12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ).

Theo kết quả giám định tại bệnh viện Nhi Trung ương, cháu được kết luận bị stress sau sang chấn. Kết luận cũng khuyến cáo cần tuân thủ liệu pháp điều trị, nếu bỏ sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi và gây nguy hiểm cho trẻ. 

Như đã đưa tin, chị H., từng kết hôn với anh T. (trú TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và sinh được hai con là Nguyễn Thị Minh A. (13 tuổi) và cháu Nguyễn Đăng Kh. (12 tuổi).

Tuy nhiên, sau khi kết hôn cuộc sống gia đình chị không hạnh phúc. Nhiều lần cố chịu đựng, nhưng chị không thể chịu nổi người chồng vũ phu nên chị đã li dị chồng vào năm 2010. Tòa án phán quyết chị H. nuôi bé gái, còn chồng nuôi bé trai.

An ninh - Hình sự - Bé trai nghi bị bố và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ thương tích 12%, đủ truy cứu trách nhiệm hình sự (Hình 2).

Hiện cháu Kh., đang ở Hà Nội điều trị  stress sau sang chấn.

Chị H. cho biết thêm, sau ly hôn T. có tìm đến mình đòi nối lại tình xưa, nhưng chị không đồng ý. Ngay sau đó, chị đã bị T. đánh đập. Quá bức xúc nên chị H. tố cáo sự việc trên đến cơ quan chức năng sau đó T., phải đi trại cải tạo 2 năm.

Khi trở về chồng cũ không cho chị gặp lại con trai trong suốt 7 năm. Đến tháng 6/2019, khi chị cho con gái từ Tuyên Quang về Việt Trì chơi đã nói khéo với bố cho em về nhà ở Tuyên Quang chơi thì được bố đồng ý. 

Trong một lần đưa con đi bơi vào giữa tháng 6/2019, chị H. phát hiện rất nhiều vết sẹo trên người cậu con trai, qua gạn hỏi cháu cho biết đã bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành nhiều năm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Việt Trì điều tra làm rõ. Báo người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Lại xuất hiện kẻ biến thái hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Phú Thọ

Thứ 3, 13/08/2019 | 10:46
Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Sơn Cương (Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra vụ việc một gã hàng xóm đã có hành vi hiếp dâm cháu bé 7 tuổi, sự việc xảy ra từ 6/2019 đến nay.

Nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hiếp dâm: Sự thực thông tin về kết quả xét nghiệm thai nhi

Thứ 3, 13/08/2019 | 07:53
Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đ. (bố ruột hai bé gái) cho biết, gia đình sẽ xin bảo lưu kết quả học tập để cháu Q. ở nhà sinh con.

Diễn biến bất ngờ vụ cháu trai nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Thứ 5, 08/08/2019 | 12:28
Liên quan đến vụ cháu Nguyễn Đăng Kh. ( 12 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ) nghi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, theo kết luận của bệnh viện hiện cháu bị stress sau sang chấn.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.