Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á

Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 04/07/2020 | 11:01
0
Khởi công từ quý II/2017, công viên thiên văn học ngoài trời đầu tiên Đông Nam Á tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) với diện tích rộng hơn 12ha sắp mở cửa đón khách, khiến những người đam mê khám phá vũ trụ háo hức chờ đón ngày được đến tham quan.
Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á

Dự án công viên Thiên văn học khởi công từ năm 2017, đến nay đã đi vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị mở cửa đón du khách ghé thăm.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 2).

Với diện tích lên tới 12ha, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 3).

Công viên Thiên văn học bao gồm các hạng mục như: Quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài Hành Tinh, Bể Hố Đen, Đài phun nước Ánh sáng, Vọng Lâu,… 

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 4).

Toà tháp Big Bang (Bigbang Tower) mô phỏng vụ nổ Bigbang, phía trước tháp có nhiều ngôi sao hành tinh dải ngân hà tượng trưng cho vũ trụ dần hình thành.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 5).
Tháp được thiết kế với chân nhỏ và mở rộng dần lên ở phía trên.
Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 6).

Khu vực vật thể lạ (UFO Zone) là sân chơi dành cho trẻ em có cấu trúc địa hình mô phỏng “lưới không gian” với các chỗ lồi, lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như Mặt Trăng, Sao Hỏa,… Các trò chơi dựa trên những vật thể lạ về vũ trụ và thiên văn, được thiết kế và bố trí để tạo nên các hoạt động vui chơi kì thú và bổ ích cho trẻ.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 7).

Quảng trường Zodiac (Quảng trường 12 cung hoàng đạo) có hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vòng tròn chứa 12 cung Hoàng Đạo trong thiên văn học. Mỗi ngôi sao trong từng chòm sao là vòi phun nước tạo thành sân chơi nước nghệ thuật vào ban ngày. Còn về ban đêm các ngôi sao ấy lại là một đèn chiếu sáng tạo ra nơi trình diễn ánh sáng, mô phỏng các chòm sao và chiêm tinh học.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 8).

Vườn Dải Ngân Hà là khu vực mô phỏng dải thiên hà, nơi hình thành vũ trụ. Có kết cấu là hệ tường xây hình xoắn ốc, bố cục biến thành một khu vườn Mê Cung thần bí và huyền ảo, bề mặt trang trí kì công và tỉ mỉ thành các bức tường cao thấp khác nhau.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 9).

Các mô hình mô phỏng Trái Đất, Mặt Trời và các ngôi sao, các hiện tượng thiên văn học thú vị, giúp người tham quan, du khách có thêm hiểu biết về các kiến thức cơ bản của thiên văn học.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 10).

Mô hình đĩa bay UFO đặt tại quảng trường Ngoài hành tinh.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 11).
Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 12).

Công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước cùng các trò chơi hoạt động cho trẻ nhỏ cũng như các thiết bị tập thể dục ngoài trời.

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 13).

Toàn bộ công viên đã được phủ xanh bằng cỏ, các loại cây xanh trang trí tạo cảnh quan, bóng mát như cay vua, sang, sữa...

Tin nhanh - Bên trong công viên thiên văn học đầu tiên ở Đông Nam Á (Hình 14).

Dự kiến công viên thiên văn học đi vào hoạt động từ cuối quý I năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian thi công kéo dài nên tiến độ bị chậm lại, việc hoàn thiện các khâu cuối cùng đang được gấp rút triển khai.

Công viên thiên văn học đầu tiên Đông Nam Á

Vingroup khởi công dự án công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2020 | 15:58
Ngày 21/6/2020, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên chủ đề VinWonders Vũ Yên tại thành phố Hải Phòng. Với tổng mức đầu tư 1 tỷ USD, VinWonders Vũ Yên khi hoàn thành sẽ là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, mang tới trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn hàng đầu thế giới ngay giữa trung tâm thành phố Cảng.

Hà Nội: Khách du lịch tăng trở lại sau nỗ lực phòng chống dịch Covid 19

Thứ 3, 18/02/2020 | 11:12
Sau nỗ lực phòng chống dịch bệnh Codiv 19 của Chính phủ, Thành phố và các điểm du lịch, những ngày gần đây lượng du khách đã có xu hướng tăng trở lại gần như mức bình thường. Đặc biệt, nhiều du khách tỏ rõ sự yên tâm, thoải mái, tin tưởng trong suốt quá trình tham quan ở Thủ đô.

Nhiều điểm du lịch lớn ở tại Hà Nội tạm thời đóng cửa vì đại dịch Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 20:16
Theo công văn của sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gửi UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều điểm du lịch tại Hà Nội đã tạm thời đóng cửa, ngừng đón các du khách.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.