Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng

Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 18/05/2021 | 15:18
0
Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng với tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng dự kiến vận hành từ năm 2018 nhưng đến nay mọi thứ dường như mới bắt đầu.

Video: 

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 2).

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng được xây dựng tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng với diện tích 21,1ha có tổng mức đầu tư gần 3.700 tỷ đồng được chấp thuận đầu tư vào tháng 10/2015.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 3).

Nhà đầu tư là công ty Cổ phần Nước mặt sông Hồng dự kiến vận hành từ năm 2018 nhưng đến nay mọi thứ dường như mới bắt đầu.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 4).

Dự án có công suất thiết kế giai đoạn 1 (2020) 300.000 m3/ngày đêm; Giai đoạn 2 (2030) 450.000 m3/ ngày đêm. 

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 5).

Theo kế hoạch thì giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào cuối 2018 và 2020 sẽ hoàn thành giai đoạn 2. Song đến nay, tiến độ của dự án ở hầu hết các khâu đều đang bị chậm.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 6).

Được biết, toàn bộ mặt bằng rộng hơn 20ha đã giải phóng xong.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 7).

Mọi thứ vẫn khá ngổn ngang tại nơi xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 8).

Nhiều khu vực bên trong chưa được san lấp loang lổ ngập nước.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 9).

Một góc dự án vẫn chỉ là bãi đất rộng lớn.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 10).

Khung cảnh ngổn ngang của dự án nhà máy nước mặt sông Hồng nhìn từ trên cao. Hàng trăm ống nối gang nằm im lìm trong công trường.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 11).

Các tuyến ống nối lấy nước từ sông Hồng sang nhà máy vẫn chưa được lắp đặt.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 12).

Được biết, chủ đầu tư nhà máy nước mặt sông Hồng báo cáo thay đổi sang công nghệ của Nhật nên phải điều chỉnh lại dự án, trong đó có cả tiến độ.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 13).

Cận cảnh thi công bên trong dự án nhà máy.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 14).

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp nước cho 8 xã: Trung Châu, Thọ An, Thọ Xuân, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung và vùng phụ cận huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 15).

1 khoảng đất rộng lớn được sử dụng làm nơi trộn bê tông phục vụ dự án.

Bất động sản - Bên trong dự án nhà máy nước mặt sông Hồng hơn 3.000 tỷ đồng (Hình 16).

Với hình hài dang dở như hiện nay, chắc chắn dự án cung cấp nước mặt sông Hồng lại tiếp tục khiến người dân phải chờ đợi.

Toàn cảnh KCN Yên Phong nằm trong vùng cách ly

Thứ 3, 18/05/2021 | 13:19
KCN Yên Phong cũng như các KCN khác tại Bắc Ninh sẽ tạm dừng sử dụng lao động đến từ tỉnh Bắc Giang để ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh.

Toàn cảnh ổ dịch cách ly 6.000 công nhân công ty Hosiden

Chủ nhật, 16/05/2021 | 18:15
Ổ dịch tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) hiện được đánh giá là ổ dịch lớn, tốc độ lây lan nhanh và đã có 159 ca mắc Covid-19 tình đến sáng 16/5.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.